Thủ môn Tuấn Mạnh: 'Toàn đội đang háo hức chờ xung trận'

THÀNH VĂN
07:14 ngày 07-01-2019
Ngày mai (8/1), ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2019 gặp Iraq. Trước trận đấu được đánh giá là cực kỳ quan trọng, quyết định rất nhiều đến tham vọng vượt qua vòng bảng của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo và các học trò đang tỏ ra khá háo hức chờ giờ xung trận.
Thủ môn Tuấn Mạnh: 'Toàn đội đang háo hức chờ xung trận'
“Chúng tôi đã gác sang một bên chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và đang dành mọi sự tập trung cho Asian Cup 2019. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, tinh thần, sự quyết tâm của các cầu thủ đang rất cao. Ở AFF Suzuki Cup 2018, tôi không được sử dụng vì vị trí thủ môn có những đặc thù, nhưng tôi chưa bao giờ nản chí. Tôi vẫn miệt mài tập luyện”, thủ môn Tuấn Mạnh chia sẻ. 

Đã 11 năm qua trôi, ĐT Việt Nam mới bước vào tranh tài tại sân chơi lớn nhất của bóng đá châu Á như Asian Cup nên Tuấn Mạnh cũng như các cầu thủ đều tỏ ra khá háo hức: “Đây là giải đấu quy tụ các cầu thủ giỏi nhất của bóng đá châu Á nên được tranh tài ở Asian Cup 2019 là cơ hội quý giá với bất cứ cầu thủ nào. Tôi và các cầu thủ trong đội thời gian qua đã có sự chuẩn bị kỹ càng chờ ngày xung trận.


Điều kiện ăn ở tại UAE rất tốt và giúp các cầu thủ có được sự thoải mái, sức khỏe tốt để thi đấu các trận tới”. Hiện ĐT Việt Nam có 3 thủ môn là Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Mạnh và chắc chắn họ sẽ được đăng ký dự Asian Cup 2019, nhưng Văn Lâm đang là ứng viên số 1 cho vị trí gác đền của đội tuyển. Ngoài lợi thế về chiều cao (1m88), Văn Lâm đang có phong độ cao nhất là sau màn trình diễn xuất  sắc tại AFF Suzuki Cup 2018 nên cơ hội cho Tuấn Mạnh hay Tiến Dũng là khá ít. 

Tuấn Mạnh cho biết: “Việc chọn lựa ai bắt chính là quyền của BHL, chúng tôi chỉ biết tập luyện hết sức, tập trung cao độ ở mọi thời điểm. Tôi có nói với Văn Lâm rằng ai được lựa chọn bắt chính không quan trọng mà tất cả phải vì tập thể, kết quả chung của đội. Asian Cup 2019 là giải đấu rất khó khăn, nhiều đội mạnh nên tôi cùng các đồng đội hướng đến việc giải quyết từng trận để cố gắng vượt qua vòng bảng. Đấy mới là điều mà tôi cũng như các cầu thủ trong đội đang hướng đến. Và để có thể hoàn thành mục tiêu thì anh em trong đội không có sự mất đoàn kết mà ngược lại rất tôn trọng nhau và quyết tâm cao”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x