Tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam): Đi mãi cũng thành đường!

Đức Nguyễn
11:49 ngày 22-08-2019
Trong bản danh sách sơ bộ tập trung ĐT Việt Nam vào ngày 20/8 vừa qua có tên tiền đạo Hà Minh Tuấn. Đấy là thành quả sau rất nhiều nỗ lực của tiền đạo một thời là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam.
Tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam: Đi mãi cũng thành đường!
“Tôi mới nghe đồng đội nói, mới chỉ đọc báo chí chứ chưa có thông tin gì về việc được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐTQG cả. Nói chung là hồi hộp lắm, dù đó mới chỉ là danh sách sơ bộ”, Hà Minh Tuấn bắt đầu câu chuyện trong một buổi chiều mưa ở Hà Nội khi danh sách ĐTQG chưa chính thức được công bố.

Trước thời điểm tối 20/8, tuy chưa công bố, nhưng rất nhiều thông tin cho rằng, HLV Park Hang Seo đã có trong tay bản danh sách những cầu thủ được triệu tập. Nằm trong số này, có một gương mặt đáng chú ý là tiền đạo Hà Minh Tuấn. 

“Cho đến thời điểm này tôi mới chỉ biết thông tin qua báo chí, bạn bè. Nhiều người nhắn tin, gọi điện chúc mừng tôi. Nói thật, tôi cảm thấy rất hồi hộp lắm. Tôi không nhớ là bao lâu nhưng từ lâu lắm rồi, tôi không có hội được triệu tập lên đội tuyển. Nếu những điều nói trên là sự thật thì chẳng còn hạnh phúc hơn”, vẫn là lời Minh Tuấn.

Đang bị chấn thương cơ và phải điều trị tại trung tâm PVF, Minh Tuấn vẫn cảm thấy phấn chấn trước những thông tin có tên trong danh sách ĐT Việt Nam. Có lẽ vì thế, cầu thủ người Quảng Nam rất nỗ lực vật lý trị liệu để trở lại trong màu áo Quảng Nam. 

“Thật đen đủi khi bị chấn thương trong giai đoạn đội nhà đang gặp khó khăn. Tôi đang có gắng dưỡng thương để trở lại. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến góp một phần cho Quảng Nam chơi tốt ở những vòng đấu còn lại tại Wake-up 247 V.League. Dĩ nhiên, nếu được gọi lên ĐT Việt Nam thì quá hạnh phúc. Còn không cũng chẳng sao, được mọi người nhớ đến đôi khi cũng vui rồi. Tôi còn nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân”, tiền đạo xứ Quảng chia sẻ.


Ở mùa giải năm nay, Hà Minh Tuấn là một trong những chân sút gây ấn tượng nhất của V.League với 7 pha lập công sau 10 trận đá chính cho Quảng Nam. Thực tế, đội bóng xứ Quảng đang nằm trong tốp “đèn đỏ” nhưng HLV Park Hang Seo hẳn có lý nếu như ông gọi tiền đạo sinh năm 1991 lên đội tuyển trong bối cảnh cần một làn gió mới, đặc biệt là trong cuộc đối đầu vô cùng quan trọng với ĐT Thái Lan trên đất khách.

“Nói thật, tôi không biết mình có phù với với chiến thuật, phong cách chơi bóng của HLV Park Hang Seo hay không. Ở V.League còn rất nhiều tiền đạo đang chơi tốt và tôi nghĩ họ xứng đáng được gọi lên ĐTQG. Dĩ nhiên, bản thân tôi luôn mơ một ngày được gọi trở lại đội tuyển. Nếu có tên tôi sẽ cố gắng hết mình, sẽ tập luyện và thi đấu với những gì có thể. Đến lúc đó, có được lựa chọn hay không, bản thân cũng mãn nguyện”, Minh Tuấn khiêm tốn khép lại câu chuyện với người viết.

Cùng chúc cho Minh Tuấn tập luyện thật tốt và được giữ lại trong bản danh sách cuối cùng đi Thái Lan sắp tới.

VÀI NÉT VỀ MINH TUẤN
- Sinh năm 1991 tại Đại Lộc (Quảng Nam)
- Vị trí: Tiền đạo
- Chiều cao: 1m82, nặng 72kg
- Năm 2004: vào lò đào tạo SHB.ĐN
- Năm 2011: lên đội 1 SHB.ĐN
- Năm 2015-nay: khoác áo Quảng Nam
- ĐTQG
Năm 2009-2010: khoác áo U19 Việt Nam
Năm 2013 được gọi lên ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x