Tiền đạo Hoàng Minh Tuấn: Không nổi tiếng cũng là một… lợi thế

Phương Anh
17:06 ngày 28-07-2018
So với các đồng đội “sao số” khác cùng được triệu tập trên hàng công của Olympic Việt Nam lần này thì tiền đạo Hoàng Minh Tuấn là cái tên lạ lẫm nhất. Nhưng tân binh của Nam Định này lại cho đó là lợi thế khi xác định nhẹ tênh: “Được lên tuyển đã là một giấc mơ, nên cứ cố gắng nỗ lực hết khả năng của mình thôi”.
Tiền đạo Hoàng Minh Tuấn: Không nổi tiếng cũng là một… lợi thế

Niềm vui bất ngờ

Trong số 30 cầu thủ được triệu tập lên Olympic Việt Nam tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2018, Hoàng Minh Tuấn chính là gương mặt gây bất ngờ nhất cho giới chuyên môn và NHM. Là một trong những nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Nam Định ở giải hạng Nhất mùa trước và V.League mùa này, nhưng chân sút người gốc Thái Bình vẫn là cái tên còn rất xa lạ với bóng đá Việt Nam.

Thậm chí, xét về độ nổi tiếng và những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải, Hoàng Minh Tuấn còn… thua xa chính người đồng đội Lê Sỹ Minh ở đội bóng thành Nam. Chân sút 23 tuổi này mới chỉ có duy nhất 1 bàn thắng cho Nam Định kể từ đầu mùa, nhưng phong độ ổn định đủ để giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo.

“Đến bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao mình lại được thầy Park triệu tập lên tuyển. Có thể khi xem tôi thi đấu, thầy nhìn thấy được khát khao thể hiện mình của tôi. Nói chung, tôi nghĩ mình đã quá may mắn khi được triệu tập lên ĐT Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD 2018”, Hoàng Minh Tuấn bày tỏ.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng Nam Định, Hoàng Minh Tuấn đã được HLV Park Hang Seo trao cơ hội thể hiện
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng Nam Định, Hoàng Minh Tuấn đã được HLV Park Hang Seo trao cơ hội thể hiện

Sau gần một thập kỷ, bóng đá Nam Định mới có cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển, nên ngay cả khi phải nỗ lực hết sức để cạnh tranh một suất sang Indonesia thì đó vẫn được xem là vinh dự lớn và là niềm tự hào của không chỉ riêng cá nhân tiền đạo trẻ này. “Rất lâu rồi, bóng đá Nam Định mới có cầu thủ được lên tuyển, nên tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc. 

Có đôi chút áp lực, lo lắng nhưng mỗi lần gọi điện nghe mẹ động viên: “Con cứ cố gắng hết mình, dù có thế nào thì con vẫn là niềm tự hào của gia đình!” càng khiến tôi có thêm những động lực để cố gắng nhiều hơn nữa”, Minh Tuấn nói trong xúc động.

Không ngại cạnh tranh vị trí chính thức

Có thể về tên tuổi và xuất  phát điểm thì Hoàng Minh Tuấn thua xa các đồng đội khác trên hàng công của Olympic Việt Nam, nhưng về sự khát khao và quyết tâm khẳng định mình, tân binh này không kém cạnh ai. Thay vì tạo ra những áp lực cho bản thân, chân sút quê lúa tự tìm cách cân bằng với suy nghĩ theo hướng tích cực. Anh bảo rằng, được lên tuyển đã là một vinh dự lớn đối với mình, nên sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để ghi điểm trong mắt HLV Park Hang Seo.

“Có nằm mơ, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại được gọi lên tuyển để chuẩn bị cho một giải đấu lớn. Tôi coi đây là một lần trải nghiệm trong sự nghiệp, chứ không đặt mục tiêu hay tạo ra áp lực cho bản thân. Ở vị trí của tôi, có nhiều đàn anh, đồng đội nổi tiếng và khẳng định được ở các cấp độ nên mình cứ cố gắng tập luyện thi đấu hết sức thôi”, chân sút của Nam Định khẳng định.


Là phận tân binh lần đầu được “ăn cơm tuyển”, Hoàng Minh Tuấn không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi lên tập luyện ở ĐT Olympic Việt Nam. Nhưng nhìn ở khía cạnh tích cực, việc không nổi tiếng, ít người chú ý lại là một lợi thế cho tiền đạo sinh năm 1995 này. Điều đó sẽ khiến anh tránh gặp phải những áp lực vô hình giống như các đồng đội ngôi sao khác trên đội tuyển đang bị đè nặng.

“Trước khi lên tập trung, Minh Tuấn rất lo lắng bởi là tân binh. Thế nên, tôi đã động viên cầu thủ của mình thế này: Được lên đội tuyển là vinh dự và cơ hội nên phải cố gắng hết mình. Đầu tiên, cháu đừng sợ, đừng lo mình đi sau nhiều người thì sẽ không có cơ hội. Sau đó, cháu phải nghĩ đến việc phấn đấu được nằm trong danh sách dự ASIAD. Phải tự tin và nghĩ mình làm được thì mới thành công!”, HLV Văn Sỹ chia sẻ khi được hỏi về cậu học trò cưng.

Vài nét về Hoàng Minh Tuấn
Ngày sinh: 26/08/1995
Nơi sinh: Thái Bình
Chiều cao: 1m77
Cân nặng: 67 kg
Vị trí thi đấu: Tiền đạo
Chân thuận: Phải
Thành tích: Vô địch giải hạng Nhì 2016, Vô địch giải hạng Nhất 2017 

Đâu là điểm yếu của Minh Tuấn?
Minh Tuấn đá tiền đạo, nhưng chơi dạt biên là chính. Chân sút quê lúa này thi đấu năng nổ và được đánh giá cao ở khả năng di chuyển, nhưng điểm yếu lớn nhất của anh là khả năng dứt điểm. Đó là lý do dù có rất nhiều cơ hội từ đầu mùa, nhưng Minh Tuấn mới chỉ ghi được 1 bàn cho Nam Định ở V.League 2018.

Từ trung vệ hạng Nhì đến tiền đạo đội tuyển
Trước khi thành danh và được triệu tập lên Olympic Việt Nam trong vai trò của một tiền đạo, Hoàng Minh Tuấn từng có một thời gian dài đá ở vị trí trung vệ trong đội hình của Nam Định tại giải hạng Nhì QG 2016. Chính HLV Văn Sỹ là người phát hiện, đào tạo anh để trở thành một tiền đạo thực thụ như bây giờ.

Olympic Việt Nam gặp khó khăn về thời tiết
Dù được tạo điều kiện hết mức khi đóng quân tập luyện ở Trung tâm đào tạo PVF, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải Tứ hùng. Lý do là bởi trong những ngày vừa qua tại khu vực miền Bắc thời tiết khá thất thường, liên tục có mưa lớn khiến kế hoạch tập luyện của Olympic Việt Nam bị xáo trộn. Thay vì tập trên các sân cỏ tự nhiên có chất lượng rất cao của Trung tâm PVF, toàn đội liên tục phải chọn sân cỏ nhân tạo có mái che để rèn quân nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề chuyên môn của ĐT Olympic Việt Nam khi ngày khởi tranh giải Tứ hùng quốc tế đã cận kề.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x