Tiền đạo Neymar: 'Tôi háo hức được chạm trán M.U'

Minh Huy
13:01 ngày 25-12-2018
Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên trang chủ của PSG, Neymar nói về vị trí mới ở mùa giải này khi anh được HLV Thomas Tuchel kéo vào trong đá như số 10.
Tiền đạo Neymar: 'Tôi háo hức vi được chạm trán M.U'
Neymar thích thú với vị trí mới vì anh cảm thấy tự do thể hiện hơn. Anh cũng nhận xét Tuchel là một người điềm tĩnh và nói về mối quan hệ với Mbappe, Cavani. Siêu sao người Brazil còn nói về M.U, đối thủ sắp tới tại Champions League

V: Chào Neymar, anh cảm thấy thế nào khi trở lại PSG sau thời gian dài chấn thương và bận dự World Cup 2018?
Neymar: Trở lại để thi đấu và ở cùng với các đồng đội luôn là điều tuyệt vời. Thực sự khoảng thời gian chấn thương và thất bại tại World Cup 2018 rất khó khăn với tôi. Nhưng hoàn cảnh đó cũng giúp tôi có thêm động lực, sức mạnh để tìm kiếm những mục tiêu mới và tập trung cao độ trong thi đấu. Tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ từ đầu mùa. Giờ đây, tôi cảm thấy mình đang có 100% phong độ.

Anh nghĩ sao về vị trí mới trên sân của mình?
-Tôi nghĩ rằng đó là một vị trí ưu tiên cho sự tự do. Tôi tự do hơn rất nhiều để gần các tiền đạo nhất có thể, nhưng bên cạnh đó nó cũng giúp tôi được thi đấu ở vị trí quen thuộc trước đây. Bởi vậy tôi cảm thấy rất tốt, tôi luôn khao khát mình được thi đấu ở vị trí số 10 và tôi rất hạnh phúc khi được chơi ở vai trò mới này. Nhưng tôi sẽ hạnh phúc được chơi ở vị trí mà HLV yêu cầu tôi thi đấu.

Phải chăng sự tự do này giúp anh thi đấu sáng tạo hơn?
-Tôi nghĩ rằng đối với mọi cầu thủ chơi ở giữa sân, thì có được sự tự do trong thi đấu luôn là một điều rất tốt. Bởi vào bất cứ thời điểm nào chúng tôi cũng đều có thể đặt hàng công vào vị trí tạo nên khác biệt cho trận đấu. Ở mùa này, tôi rất hạnh phúc khi có được sự tự do ấy, nhưng tôi cũng biết những gì mình phải làm để xứng đáng với vị trí ấy. Tôi cần phải sẵn sàng tạo nên sự khác biệt để đội bóng của tôi giành chiến thắng.

Anh thấy tính cách của HLV Thomas Tuchel thế nào?
-Đó là một người rất điềm tĩnh nhưng quyết liệt và đòi hỏi rất cao ở các cầu thủ. Ông ấy luôn muốn rằng đội bóng phải đạt trình độ cao nhất. Vì thế, với mỗi cầu thủ cũng vậy. Tuchel rất dễ mến, hòa đồng và đầy sức hút. Ông ấy là một người rất tốt và biết lắng nghe.


Mối quan hệ của anh với Kylian Mbappe và Edinson Cavani dường như ngày càng tốt lên…
-Chúng tôi rất hạnh phúc vì ngày càng hiểu nhau hơn qua mỗi trận đấu. Càng ngày chúng tôi càng phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Mục tiêu của chúng tôi luôn là tạo bầu không khí tốt lành để mọi người cùng hạnh phúc, cùng ghi bàn và kiến tạo. Ai cũng hạnh phúc ngay cả khi điều quan trọng cuối cùng là giành chiến thắng.

Từ đầu mùa, theo anh thì trận đấu nào là quan trọng nhất với PSG?
-Tôi nghĩ đó là trận PSG tiếp Liverpool tại sân Parc des Princes. Cả về tinh thần, bản lĩnh lẫn lối chơi. Thực sự nó như một chiếc chìa khóa vạn năng, giúp chúng tôi nhận ra giá trị của mình, rằng chúng tôi có thể thi đấu rất hay trong các trận cầu lớn: biết cách chơi khoa học, vượt qua thử thách và giành chiến thắng. Đó chính là sự tiến bậc của PSG ở mùa này.

Sau Liverpool, PSG sẽ tới làm khách tại Belgrade…
-Rất may mắn là tôi kịp bình phục chấn thương để có thể chơi trận này. Lúc ấy tôi chưa đạt được 100% phong độ. Mọi người ai cũng biết điều đó và nguy cơ chấn thương nặng là rất lớn. Nhưng bản thân tôi lại muốn có mặt trên sân để giúp đỡ đội bóng của mình bằng cách này hay cách khác. Ơn Chúa mọi việc đã diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi giành chiến thắng đậm và ngôi đầu bảng.

Ở vòng 1/8, PSG sẽ đối đầu với Man United. Anh nghĩ sao về điều đó?
-Tôi rất vui bởi đó sẽ là hai trận cầu lớn với hai đội bóng lớn chạm trán nhau. Chúng tôi hiểu rõ danh tiếng của M.U với những cầu thủ đẳng cấp và có thể giành được mọi chiến thắng. M.U vừa sa thải Jose Mourinho và tôi nghĩ đó là cơ hội lớn cho họ. Tôi rất thích chơi những trận cầu lớn thế này và háo hức vì được chạm trán M.U.

Cảm ơn anh và chúc anh thành công!

Neymar đóng góp nhiều vào lối chơi PSG
So với mùa trước, Neymar không ghi nhiều bàn thắng bằng, nhưng lại đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của PSG, đặc biệt ở hàng công. Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao người Brazil đã đặt dấu giầy vào 22 bàn thắng (16 bàn, 6 kiến tạo) sau 19 trận (Champions League và Ligue 1), bằng Mbappe.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x