Lịch thi đấu & phát sóng AFF Cup 2018

Việt Nam 3-0 Campuchia

Ở buổi tập chuẩn bị trận đấu cuối gặp Campuchia, trong một pha vào bóng, đội trưởng Văn Quyết đã vô tình va chạm với Văn Toàn khiến chân sút của HAGL không thể tiếp tục buổi tập. Sau đó, các bác sĩ đã chưa Toàn kiểm tra chấn thương và tuyển thủ trẻ này đã như “sét đánh ngang tai” khi được thông báo mình bị vỡ sụn chêm gối. Theo đó, vài ngày nữa Văn Toàn sẽ tiếp tục kiểm tra lại mức độ chấn thương để xem có phải phẫu thuật hay không, nhưng trước mắt anh sẽ không thể tiếp tục ra sân ở các trận còn lại của AFF Suzuki Cup 2018.

Không chỉ Văn Toàn, ngay HLV Park Hang Seo cũng đang rất đau đầu, bởi cầu thủ này vốn được xem là lá bài tẩy trong tay áo của ông thầy người Hàn Quốc. Bị chấn thương, nhưng Văn Toàn vẫn cố cười vui để các đồng đội yên tâm bước vào trận đấu quan trọng gặp Campuchia. Đặc biệt là anh còn động viên người đàn anh Văn Quyết. Bởi khi biết Văn Toàn bị chấn thương nặng, Quyết đã rất buồn, thậm chí ân hận dẫu anh chỉ vô tình làm đau đàn em.

Nỗi buồn của Văn Toàn trên ghế dự bị. Ảnh: Đức Cường

Các đồng đội mừng bàn thắng bên chiếc áo đấu của Văn Toàn. Ảnh: Đức Cường

Tối qua, khi Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với Campuchia, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội để mang chiếc áo đấu của Toàn ra để mừng bàn thắng như một cách chia sẻ: “Bàn thắng này dành cho bạn và chúng tớ sẽ thi đấu luôn cả phần của bạn trong chặng đường sắp tới của giải”, và trên ghế dự bị Văn Toàn đã rơi nước mắt vì xúc động!

Thực tế, lúc nhìn thấy chiếc áo của Toàn được các tuyển thủ Việt Nam giơ lên trên sân, rất nhiều khán giả đã bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra. Từ Hàn Quốc, đồng đội Vũ Văn Thanh gọi về với giọng hốt hoảng: “Anh ơi, thằng Toàn bị sao thế? Chấn thương gì vậy, có nghiêm trọng không?”. Trong lúc tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng gọi hỏi đồn dập: “Toàn sao thế anh, nó có nói gì với anh về chấn thương không? Chấn thương thế này chắc nó sẽ buồn lắm, để lát em sẽ gọi điện động viên Toàn”.

Công Phượng cõng Văn Toàn ra xe về khách sạn. Ảnh: Đức Cường

Ngay sau trận đấu, Văn Toàn đã chia sẻ trên facebook cá nhân tấm ảnh các đồng đội mừng bàn thắng với chiếc áo đấu của anh cùng dòng chữ: “Cám ơn tất cả những người đồng đội của tôi!!!”.

Trước những lời động viên an ủi của rất đông khán giả và fan hâm mộ, chàng tiền vệ trẻ đang khoác áo HAGL đã bày tỏ thêm: “Đôi lời tâm sự! Đến giờ mình đã đỡ buồn tí rồi nên mọi người đừng động viên mình nhiều nữa. Ở đây cứ comment vui vui thoải mái thôi, chứ mọi người động viên nhiều câu cảm động quá sẽ làm mình khóc đấy. Hồi bé khóc nhiều nên giờ hết nước mắt rồi, hôm nay mình đã cố gắng không khóc rồi. Hãy luôn vui cười, dù có chuyện gì xảy ra. Mình sẽ trở lại thôi và trở lại mạnh mẽ nhất. Cám ơn các bạn!”.

Những chia sẻ của Văn Toàn trên facbook cá nhân

Ngay bên dưới lời chia sẻ ấy, người bạn thân của toàn là tuyển thủ Phạm Đức Huy đã cho biết: “Vẫn lại là ok. Đứng sau mày luôn có anh em!”. 

Tối qua, thầy trò HLV Park hang Seo đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Campuchia, qua đó giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Dẫu Văn Toàn không thể tiếp tục ra sân thi đấu, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội ở AFF Cup 2018. Hãy sớm trở lại và mạnh mẽ hơn, Toàn nhé!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x