Tiền vệ Clovis Franklin Anzite: “Pháp thắng Iceland nhưng khó vào chung kết”

Đức Nguyễn
07:15 ngày 03-07-2016
“Trong con người tôi, có một nửa dành cho nước Pháp. Nhưng cá nhân tôi dự đoán, ĐT Pháp khó có mặt ở trận chung kết, dù họ sẽ vượt qua Iceland ở trận tứ kết diễn ra vào rạng sáng mai”, trung vệ mang 2 quốc tịch Pháp và Cộng hòa Trung Phi - Clovis Franklin Anzite nhận định.

“TÔI MUỐN GỬI LỜI CHÚC MAY MẮN TỚI ĐT PHÁP!”

- PV: Xin chào Clovis Fanklin Anzite! EURO 2016 đang diễn ra trên đất Pháp. Là người Pháp nên chắc hẳn, anh cũng theo dõi tình hình của ĐT Pháp nói riêng cũng như giải đấu này nói chung, nhất là lúc anh đang rảnh sau khi chia tay Long An?

Franklin Anzite: Việc tôi chia tay Long An giữa giai đoạn vừa qua là một điều rất tiếc. Nhưng trong nỗi buồn đó, tôi có nhiều thời gian hơn để tận hưởng những trận cầu đỉnh cao của bóng đá châu Âu!

- Là một cầu thủ bóng đá lại có quốc tịch Pháp, có bao giờ anh nghĩ, mình sẽ khoác lên mình chiếc áo ĐT Pháp?

- Tôi từng chơi bóng ở đội trẻ của CLB Ajaccio nên việc được khoác áo ĐT Pháp là giấc mơ từ nhỏ của tôi. Tôi đã nỗ lực tập luyện cũng như cố gắng học hỏi nhiều điều từ các lớp đàn anh trước đó. Nhưng thành thật mà nói thì do năng lực có hạn nên tôi không được ra sân nhiều dù đã có cơ hội khoác áo đội 1 của Ajaccio. Cũng vì thế nên tôi nhận ra rằng, chiếc áo ĐT Pháp là giấc mơ không có thực. Đó là lý do tôi chọn khoác áo Cộng hòa Trung Phi - một đội tuyển bậc trung, phù hợp với năng lực của tôi hơn.  

Franklin Anzite
Franklin Anzite

- Hẳn đi du lịch, anh không quên cổ vũ cho ĐT Pháp chứ?

- Dĩ nhiên rồi, tôi khoác áo ĐTQG Cộng hòa Trung Phi nhưng tôi vẫn có quốc tịch Pháp. Tôi nói tiếng Pháp, một người Pháp nên tại sao không ngồi trước ti-vi để cổ vũ cho HLV Didier Deschamps và các học trò cơ chứ. Tôi muốn gửi lời chúc may mắn đến họ và chúc cho thầy trò ông Didier Deschamps thành công khi EURO 2016 được tổ chức trên sân nhà.

PHÁP HAY NHƯNG…

- Anh nhận định như thế nào về cuộc so giày giữa ĐT Pháp và Iceland diễn ra vào rạng sáng mai, ngày 4/7?

- Theo tôi đây là một trận đấu vô cùng khó khăn của ĐT Pháp. Trước khi giải diễn ra, người ta không đánh giá cao Iceland, bởi đây là một nền bóng đá không thực sự mạnh, nếu không muốn nói là yếu của châu Âu. Nhưng tại giải năm nay, Iceland đã chứng minh họ là một đội bóng không hề dễ bị đánh bại. Tôi ấn tượng về đội bóng này trong cách tổ chức trận đấu, hàng phòng ngự chơi chắc chắn, còn hàng tấn công tỏ ra rất sắc bén, đặc biệt là trong những pha phản công.

- Nhưng Pháp cũng đã chứng tỏ đẳng cấp của mình với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Pogba, Griezmann, Coman, Payet…

- Đúng thế, nếu xét về ngôi sao thì họ không thể sánh bằng ĐT Pháp nhưng như tôi đã nói, Iceland là một đội bóng rất đặc biệt. Việc họ có mặt tại vòng tứ kết sau khi loại ĐT Anh và trước đó là vượt qua bảng đấu có Áo, Hungary và Bồ Đào Nha đã nói lên tất cả.

- Những sự vắng mặt của Adil Rami, N’Golo Kante và có thể cả Patrice Evra có làm ảnh hưởng đến chất lượng ĐT Pháp?

- Một đội hình đang ổn định giờ lại mất đi vài cầu thủ trụ cột chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến cách chơi của các học trò HLV Didier Deschamps nhưng tôi nghĩ, ông ấy sẽ có những người thay thế được.


- Kết quả cuối cùng của trận đấu này là…

- ĐT Pháp sẽ thắng Iceland với tỷ số tối thiểu 1-0 để vào bán kết.

- Ai sẽ là ngôi sao của trận đấu này?

- Paul Pogba! Chẳng có lý do gì lại không đặt niềm tin ở cậu ấy, một tài năng lớn của bóng đá Pháp ở thời điểm hiện tại.

-Tại sao không phải là Didier Deschamps?

- Cũng có thể, nhưng hãy cứ tin vào sự lựa chọn của tôi.

- Nếu Pháp vào bán kết thì họ sẽ đụng những đối thủ lớn đấy?

- Đấy là kịch bản chẳng ai mong muốn! Với tôi, việc Pháp gặp Đức hay Italia cũng giống nhau mà thôi. Tôi thuộc về ĐT Pháp nhưng tôi phải nói thật với anh rằng, tôi đã nghĩ đội bóng của Didier Deschamps sẽ khó có thể góp mặt ở trận chung kết EURO 2016.

- Vậy ngoài Đức, Italia, ở nhánh kia thì anh sẽ chọn ai?

- Anh có ngạc nhiên không khi tôi chọn Xứ Wales vào chơi chung kết? Có lẽ không! Họ đang chơi quá hay với một Gareth Bale xuất sắc  hơn sự tưởng tượng của tôi. Còn trận chung kết thì cứ phải đợi sau vòng tứ kết mới dự đoán được nhé!

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Vài nét về Franklin
Sinh năm : 1985
Quốc tịch: Pháp và Cộng hòa Trung phi
Cao 1m90
Vị trí: tiền vệ phòng ngự
CLB
2005 - 2007: AC Ajaccio 
2007: Swindon Town
2008: Weymouth
2008 – 2009: Libourne Saint Seurin
2009 – 2010: FC Martigues
2011: Etoile
2012: Home United
2013: Samut Songkhram
2013 – 2014: Trat
2014: Ayutthuya
2015 – 2016: HAGL
2016: Long An
 ĐTQG
2011 - nay: Cộng hòa Trung Phi

Thành Lương tin Pháp sẽ thắng trong 90 phút 


 “Iceland đã từng khiến trái tim tôi rỉ máu khi đánh bại Anh, đội bóng yêu thích của tôi. Nhưng công bằng mà nói đấy là trận đấu họ chơi rất kỷ luật, sắc bén. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Iceland sẽ khó viết tiếp câu chuyện cổ tích trước ĐT Pháp. Sau những ngạc nhiên mà Iceland tạo nên thì đương nhiên người Pháp sẽ chơi cẩn trọng. Các ngôi sao của Pháp sẽ biết cách lên tiếng và quyết định số phận trận đấu. Tôi nghĩ Pháp sẽ thắng trong 90 phút!”.

Arnaud Loris gác tình yêu với Pháp sang một bên


Cựu tiền đạo của PSG rất chuyên nghiệp trong sinh hoạt nên các trận đấu muộn của EURO 2016 anh đều không xem để giữ sức khỏe. Trận Pháp - Iceland diễn ra lúc 2 giờ  sáng nên Loris đành gác lại tình yêu với đội bóng quê nhà  để giữ thể lực tốt nhất cho V-League cùng HN.T&T. “Tôi không xem trực tiếp các trận đấu muộn nhưng chắc chắn sẽ xem lại ĐT Pháp thi đấu. Tại EURO lần này, tôi thấy càng vào sâu thì bản lĩnh cũng như trình độ của Pháp càng lộ rõ và điều đó sẽ là khác biệt trước Iceland yếu thế hơn”, Loris bày tỏ.

CĐV Việt Nam tin tưởng tuyệt đối ĐT Pháp
Cuối tháng 6 vừa qua, nhóm CĐV Việt Nam gồm những Quê “râu”, Hoàn “pháo” đã sang Pháp để tận hưởng không khí Euro 2016. Nhóm CĐV đầy tình yêu với bóng đá này đã kịp xem trận Bỉ gặp Xứ Wales và họ cho biết sẽ vào sân để xem Pháp và Iceland thi đấu trực tiếp. “Từ Việt Nam sang Pháp thì đương nhiên chúng tôi sẽ dành sự quan tâm lớn đối với đội chủ nhà. Chúng tôi đã mua được vé và sẽ xem Pháp thi đấu. Được thi đấu trên sân nhà và gặp đối thủ dưới cơ như Iceland sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Pháp giành chiến thắng”, CĐV Quê “râu” chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x