Tiền vệ Đặng Khánh Lâm: “HLV Miura ít khi nói chuyện với tôi”

Trí Công Trí Công
18:23 ngày 20-05-2015
Lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG khi bước sang tuổi 31, lại được đích thân HLV Miura lựa chọn song tiền vệ Đặng Khánh Lâm vẫn chưa có dịp trò chuyện với ông thầy của mình sau mỗi giờ tập luyện hoặc thi đấu.
Tiền vệ Đặng Khánh Lâm: “HLV Miura ít khi nói chuyện với tôi”
Có thể nói Khánh Lâm là một trường hợp đặc biệt của đội tuyển Việt Nam. Sau ít ngày công bố danh sách 18 gương mặt tập trung ĐTQG, HLV Miura đã quyết định chọn thêm tiền vệ 31 tuổi này ngay sau khi theo dõi trận đấu giữa Đồng Tâm Long An và Hải Phòng ở vòng 12 V.League. 

Việc ông thầy Nhật Bản đích thân gọi bổ sung Khánh Lâm khiến nhiều người bất ngờ. Bởi cầu thủ của Hải Phòng đã bước sang tuổi 31 và cũng chưa bao giờ có cơ hội khoác áo ĐTQG. Thế nhưng Khánh Lâm đã chứng minh vì sao anh được HLV Miura đặt niềm tin như vậy. Cầu thủ cao 1m75 thể hiện phong cách chơi bóng dũng mãnh, không ngại va chạm và đáng nói hơn là sở hữu nền tảng thể lực rất tốt. Có người còn nói đùa rằng: “Dù chơi đủ 90 phút, Lâm vẫn còn muốn thi đấu thêm”. 

Vốn dĩ đã đáp lại phần nào niềm tin của HLV Miura lúc tập luyện hoặc thi đấu (trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên cách đây vài ngày) song Khánh Lâm vẫn chưa có cơ hội trò chuyện trực tiếp với ông thầy mình khi buổi tập kết thúc. Trao đổi với phóng viên BongdaPlus ngày hôm nay, Khánh Lâm chia sẻ: “Tôi và HLV (Miura – PV) chưa có nhiều thời gian để có thể nói chuyện với nhau. Dù sao thì ở trên sân, tôi vẫn hiểu ý đồ truyền đạt của ông ấy”. 

Khánh Lâm thi đấu máu lửa trên sân - Ảnh: Đức Cường 

“Tôi cảm nhận HLV Miura là một con người rất kỷ luật, điển hình khi đang tập luyện hay thi đấu. Song sau mỗi buổi tập, ông ấy tỏ ra khá thoải mái”, Khánh Lâm nói thêm.

Liên quan đến tiến trình tập luyện và mục tiêu của ĐT Việt Nam trong trận đấu tới gặp Thái Lan, tiền vệ 31 tuổi này cho biết: “Anh em cầu thủ đã và đang cố gắng tập luyện hết sức nhằm có được thể lực tốt nhất. Mặc dù thời tiết ở Hà Nội là khá nóng song mọi người vẫn cố gắng động viên nhau vì thành tích của đội tuyển quốc gia. Thật sự khi bước vào trận đấu, ai cũng muốn giành chiến thắng. Và chúng tôi, với công sức khổ luyện suốt bao ngày qua sẽ quyết tâm có được kết quả thành công nhất trước người Thái”. 

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, nhóm phóng viên lập tức được một trợ lý huấn luyện của ĐT Việt Nam mách nước: “Sao bọn em hỏi ít thế. Cậu này (Khánh Lâm – PV) thường ngày nói nhiều lắm mà”. Rõ ràng với sự hoạt bát trong sinh hoạt, Khánh Lâm rất muốn trò chuyện nhiều hơn với HLV Miura. Tuy vậy, anh hãy cứ để sự máu lửa trên sân trở thành lời cảm ơn ý nghĩa nhất đáp lại lòng tin mà người thầy Nhật Bản dành cho mình. 

VÀI NÉT VỀ ĐẶNG KHÁNH LÂM
Năm sinh: 1984
Nơi sinh: Hải Dương
Cao: 1m75; Nặng: 69kg
Vị trí thi đấu: tiền vệ, hậu vệ
Các CLB đã thi đấu: QK3 (2005); Thể Công (2006-2009); Thanh Hóa (2010); N.SG (2011-5/2012); XMXT.SG (5-10/2012); Thanh Hóa (2013-2014); Hải Phòng (2015-?)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x