Tiền vệ Marco Verratti: “PSG đủ sức vô địch Champions League”

Tiền vệ Marco Verratti vừa trả lời phỏng vấn trên tờ Le Parisien. Ở đó, anh có nhiều chia sẻ thú vị liên quan đến PSG và tham vọng vô địch Champions League, cũng như những tiếc nuối khi không thể cùng ĐT Italia giành vé dự VCK World Cup 2018.
Tiền vệ Marco Verratti: “PSG đủ sức vô địch Champions League”
PSG chỉ còn thiếu kinh nghiệm để thành “ông lớn” 

PV: Chào anh. PSG mùa này rất thành công ở giải nội địa, nhưng lại bị loại ở ngay vòng 1/8 Champions League. Liệu có thể xem đây là mùa giải thất vọng đối với các anh?
- Marco Verratti: Chúng tôi thực sự thất vọng khi sớm bị loại ở Champions League. Bởi tham vọng của chúng tôi là chinh phục chiếc cúp danh giá này. Tuy nhiên, cũng không thể nói đây là một mùa giải không thành công. Có nhiều dấu hiệu tích cực đối với đội bóng, đủ để chúng tôi lạc quan hướng về phía trước.

Theo anh, điều gì còn thiếu để PSG gia nhập hàng ngũ “ông lớn” ở châu Âu?
- PSG đang có đội hình đủ mạnh để có thể giành chức vô địch Champions League, đặc biệt sau khi được bổ sung Neymar và Kylian Mbappe. Nhưng chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm trận mạc, đặc biệt là sự tập trung ở những thời khắc quan trọng. Đó là nguyên nhân khiến chúng tôi đã phải trả giá bằng việc bị Real Madrid loại khỏi Champions League mùa này.

Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Real Madrid, anh đã bị thẻ đỏ. Đó là thẻ đỏ thứ 2 của anh ở mùa này, chưa kể 13 chiếc thẻ vàng. Liệu anh có cần phải xem lại cách thi đấu của mình?
- Vâng, tôi nghĩ là tôi cần phải xem lại vấn đề kỷ luật của mình, nhiều lúc tôi thi đấu quyết liệt quá mức cho phép. Chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Real Madrid thực sự khiến tôi rất day dứt. Tôi sẽ phải rút kinh nghiệm và phải chơi bóng với cái đầu lạnh hơn ở mùa tới. 

Liệu anh có cần phải có một bác sĩ tâm lý riêng không?
- Không cần thiết phải như vậy. Tôi sẽ cố gắng để tự cải thiện tình trạng của mình. Tôi nghĩ là tôi làm được!

Sẽ tiếp tục gắn bó với PSG

Khoảng hơn 1 năm về trước, anh từng nói với chúng tôi rằng sẽ ở lại PSG cho tới khi nào đội bóng vô địch Champions League. Anh vẫn giữ nguyên ý định đó chứ?
- Tất nhiên là thế. Tôi sẽ ở lại và tiếp tục phấn đấu cùng PSG. Điều quan trọng là chúng tôi đang rất tin tưởng vào kế hoạch phát triển đội bóng của lãnh đạo CLB. PSG bây giờ đã bắt đầu định hình được lối chơi và đi vào ổn định. Đặc biệt, tất cả các thành viên đội bóng đều đang nhìn về cùng một hướng. Tôi rất tin tưởng trong một tương lai không xa, chúng tôi sẽ trở thành chủ nhân của chiếc cúp vô địch Champions League!

Nghĩa là trong mùa Hè năm nay, anh sẽ không phải bận rộn với những cuộc đàm phán như ở mùa Hè năm ngoái có phải không?
- Thực ra ở mùa Hè năm ngoái, tôi là nạn nhân của giới truyền thông. Rất nhiều điều được họ nói ra, viết ra hoàn toàn sai sự thật. Điều đó khiến tôi phải chịu không ít phiền toái. Để tránh tái diễn tình trạng đó trong mùa Hè năm nay, tôi đã chủ động nói với lãnh đạo PSG là sẽ không đi đâu hết.

Pháp sẽ vô địch World Cup 2018

Anh có còn hứng thú xem các trận đấu tại VCK World Cup 2018 hay không, khi mà ĐT Italia đã không thể giành vé tới nước Nga?
- Tôi chắc chắn sẽ không xem các trận đấu ở giai đoạn đầu của VCK World Cup 2018. Nhưng từ vòng tứ kết trở đi, tôi có thể sẽ xem. Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều trận đấu hấp dẫn đáng để chúng ta phải dán mắt vào màn hình tivi.

Ở Italia, anh bị chỉ trích rất nhiều liên quan đến việc ĐT Italia không thể giành vé tới Nga mùa Hè này. Anh đã phải sống chung với những lời chỉ trích đó như thế nào?
- Tôi chấp nhận những lời chỉ trích và xem đó là động lực để phấn đấu. Đôi khi, áp lực lại chính là thứ gia vị cần thiết cho những thành công ở phía trước. Tôi biết là tôi đang có vinh dự được khoác áo một trong những đội tuyển vĩ đại nhất của bóng đá thế giới và các CĐV kỳ vọng rất nhiều vào tôi.

Ở VCK World Cup 2018, anh sẽ cổ vũ cho đội bóng nào?
- Tôi sẽ cổ vũ cho những người bạn của tôi. Tôi đã chơi bóng ở Pháp được 6 năm và có rất nhiều bạn bè người Pháp. Con trai tôi cũng được sinh ra ở nơi này. Do vậy, tôi mong Pháp sẽ vô địch, dù lý trí lại cho rằng Brazil là ứng cử viên sáng giá nhất tại giải đấu trên đất Nga.

Xin cảm ơn anh!

Verratti mong Pogba gia nhập PSG
Tiền vệ người Italia cho rằng, bất kỳ sự bổ sung chất lượng nào cho đội hình PSG ở mùa Hè 2018 cũng rất đáng được hoan nghênh. Verratti còn nêu cụ thể rằng, anh sẽ rất vui nếu tiền vệ Paul Pogba gia nhập sân Parc des Princes. Theo Verratti, anh sẽ không hề cảm thấy sức ép cạnh tranh nếu PSG có thêm một tiền vệ trung tâm như Pogba.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x