Tiền vệ Vũ Anh Tuấn (HA.GL): Đời bây giờ mới vui

PHAN HỒNG
13:38 ngày 07-03-2014
Đã có lúc cảm thấy chán chường vì phải mài đũng quần trên ghế dự bị, nhưng nay mọi chuyện đã qua và Vũ Anh Tuấn đã tìm được chỗ đứng trong đội hình chính của HA.GL…
Tiền vệ Vũ Anh Tuấn (HA.GL): Đời bây giờ mới vui
GIAN NAN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 
Được đánh giá là “tiền vệ có khả năng sáng tạo lớn”, nhưng Vũ Anh Tuấn lại không thể cạnh tranh nổi một suất trong đội hình của HA.GL với dàn sao đầy cá tính như Thonglao, Sakda, Lee Nguyễn... ở V-League 2009. Vì thế, tiền vệ này đã được cho CS.ĐT mượn. Trong màu áo của đội chủ sân Cao Lãnh, Vũ Anh Tuấn đã tỏa sáng và góp phần đưa CS.ĐT trở thành hiện tượng của mùa giải năm đó. 

Những tưởng màn “thử lửa” ấn tượng ấy sẽ giúp cho sự nghiệp của Vũ Anh Tuấn thăng hoa khi trở lại HA.GL ngay sau đó, nhưng chấn thương khi tập trung với U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games năm 2009 đã mở đầu cho những tháng ngày lận đận của cầu thủ gốc Thái Bình này. Trong 4 năm qua, HA.GL  đã thay đổi khá nhiều HLV, nhưng số phận của Vũ Anh Tuấn vẫn không thay đổi. Thậm chí là dưới thời HLV Choi Yoon-gyum trong mùa giải 2013, tiền vệ này còn không được đăng ký trong danh sách thi đấu và nhiều trận phải theo dõi đồng đội tranh tài từ khán đài. Để được ra sân, Vũ Anh Tuấn đã xin đầu quân cho K.KG ở lượt về V-League 2013 nhưng không được chấp thuận. 

4 mùa giải qua là những tháng ngày mà tiền vệ này phải đấu tranh với chính bản thân mình khi thời gian ngồi trên băng ghế dự bị nhiều hơn thời gian thi đấu. Cảm giác như bị giam cầm, Vũ Anh Tuấn chán nản. Thậm chí, tình hình đã có lúc căng đến mức xảy ra xung đột giữa HA.GL với gia đình tiền vệ này do  không tìm được lối thoát cho Vũ Anh Tuấn. 


LÙI ĐỂ TIẾN 
Không được đá chính nên trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2014, Vũ Anh Tuấn đã đề cập nguyện vọng ra đi với lãnh đạo HA.GL. Nhưng bản hợp đồng vẫn còn thời hạn 1 năm với mức đền bù cả tỷ đồng là lực cản lớn khiến cho một số CLB cũng để ý đến anh nhưng đành phải lắc đầu. Những tưởng những tháng ngày dự bị lại đến với tiền vệ trái này thì những khó khăn trong nội tại của HA.GL đã mang đến cơ hội cho Vũ Anh Tuấn thay đổi số phận.

Văn Trương và Minh Thiện ra đi, vị trí hậu vệ trái của HA.GL chỉ còn duy nhất Minh Hoàng có thể đảm trách. Trong tình cảnh “giật gấu vá vai”,  HLV Choi Yoon-gyum buộc phải thử nghiệm Vũ Anh Tuấn vào vị trí đó để có thêm sự lựa chọn. Ở trận khai màn V-League 2014, Vũ Anh Tuấn vẫn chỉ là dự bị cho cầu thủ “đàn em” trên. Nhưng trận thua tan nát trước HN.T&T  (1-4) ngay trên sân nhà đã buộc HLV người Hàn Quốc phải nghĩ đến chuyện thay đổi. Vũ Anh Tuấn đã được chọn lựa cho đội hình xuất phát từ trận đấu thứ hai trở đi. Cơ hội được trao tay và cùng với sự nỗ lực để khẳng định bản thân không phải là “người thừa”, Vũ Anh Tuấn đã chiếm luôn vị trí chính thức trong 5 trận đấu liên tiếp vừa qua. 

Dù chơi “trái kèo”, nhưng với kỹ thuật cá nhân khá khéo léo, thể lực sung mãn, Vũ Anh Tuấn đã làm tốt nhiệm vụ được giao phó. Phát huy tốt những phẩm chất sở trường của một tiền vệ cánh như đã từng đảm nhiệm, Vũ Anh Tuấn đã kiến tạo một số cơ hội cho Timothy và Helio lập công. Với những gì đã thể hiện trong 5 trận vừa qua, cầu thủ mang áo số 17 của HA.GL đã và đang dần khẳng định sự toàn diện trong cả công lẫn thủ.  

Dù cảm thấy sẽ phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân khi phải lùi về đá hậu vệ trái thay vì vị trí tiền vệ sở trường, nhưng Vũ Anh Tuấn cho biết là rất vui khi được thuyền trưởng HA.GL tin dùng. Hơn hết, đó là cơ hội để anh chứng tỏ, mình không hề vô dụng để phải mài đũng quần trên ghế dự bị như trong thời gian qua. Và đó cũng là cách để “tiếp thị” bản thân trong bối cảnh hợp đồng của Vũ Anh Tuấn với HA.GL sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này!

Song hỷ lâm môn
Cùng niềm vui không còn cảm giác là “người thừa” ở HA.GL với suất đá chính, Vũ Anh Tuấn trước đó còn được đón hạnh phúc lớn hơn. Đó là ngày 22/1 vừa qua, người bạn đời đã sinh cho anh một cô con gái kháu khỉnh sau hơn 2 năm họ chung sống. Vũ Anh Tuấn cho biết, sẽ phải “trách nhiệm với bản thân” hơn khi đã thăng chức cha. 

Áy náy với chấn thương của Bruno
Dù không có lỗi, nhưng Vũ Anh Tuấn chia sẻ, vẫn rất áy náy khi Bruno bị gãy chân trong tình huống đối mặt với anh trên sân Cẩm Phả tại vòng 6 V-League vừa qua. Chấn thương này đã buộc tiền vệ ngoại của Than.QN phải nghỉ đến hết mùa giải. Trong thời gian qua, Vũ Anh Tuấn cũng đã có liên lạc với một số thành viên của Than.QN để hỏi thăm tình hình của Bruno. 

VÀI NÉT VỀ ANH TUẤN
- Sinh năm: 1987
- Quê: Thái Bình 
- Vị trí: Tiền vệ, hậu vệ trái 
- Sự nghiệp cấp CLB
2004: gia nhập lò HA.GL
2009: Đồng Tháp (mượn)
2010-nay: HA.GL
2009: Được gọi vào ĐT U23
- Thành tích: hạng Nhì cúp QG 2010, hạng Ba V-League 2013 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x