World Cup 2014: Chào mừng đến Brazil!

LÊ MINH
Từ 11:26 ngày 28-05-2014
Thế là sau 64 năm, kể từ sau World Cup 1950, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mới quay trở lại Brazil, một cường quốc bóng đá có bề dày thành tích đồ sộ nhất thế giới, nơi bóng đá được tôn thờ như một tôn giáo và mọi người dân đều sống và chết cùng hơi thở của trái bóng.
QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG
Ngày 7/3/2003, FIFA đã công bố World Cup 2014 sẽ được đăng cai bởi một quốc gia Nam Mỹ, lần đầu tiên kể từ năm 1978. Đấy là chính sách luân phiên tổ chức ở các châu lục khác nhau của FIFA. Quyết định này của FIFA đồng nghĩa với việc lần đầu tiên trong lịch sử, 2 kỳ World Cup liên tiếp được tổ chức bên ngoài châu Âu.

Ngày 3/6/2003, LĐBĐ Nam Mỹ công bố có 3 quốc gia đệ đơn xin đăng cai World Cup là Argentina, Brazil và Colombia. Đến tháng 3/2004, Nam Mỹ thống nhất chọn Brazil là ứng viên duy nhất của họ. Sau đó, Colombia đã quyết định đơn phương nộp đơn đăng cai mà không thông qua LĐBĐ Nam Mỹ. Tuy nhiên, đến tháng 4/2007 thì Colombia rút đơn, Brazil lại trở thành ứng viên duy nhất.

Ngày 30/10/2007, FIFA chính thức công bố Brazil sẽ là nước chủ nhà của World Cup 2014. Đấy là phần thưởng xứng đáng cho phái đoàn vận động World Cup 2014 Brazil gồm 7 người, do Tổng thống lúc đó Lula da Silva dẫn đầu, cùng Mario Zagallo (cựu cầu thủ VĐ World Cup 1958, 1962; cựu HLV ĐTQG vô địch World Cup 1970); Amarildo (VĐ World Cup 1962); Carlos Alberto (VĐ World Cup 1970); Bebeto (VĐ World Cup 1994); Ronaldo (VĐ World Cup 1994, 2002) và Marta (nữ danh thủ 5 lần đoạt QBV thế giới từ 2006-2010).


AN NINH
Chính phủ Brazil đã chi gần 900 triệu USD cho khâu an ninh, biến World Cup 2014 thành một trong những sự kiện thể thao “được bảo vệ kỹ lưỡng nhất lịch sử”. Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke đã hứa hẹn về “mức độ an ninh cao nhất mà bạn có thể tưởng tượng được”. Ước tính cứ 50 người đến dự trận đấu thì lại có 1 nhân viên an ninh. Còn ở những khu vực công cộng thì tỷ lệ sẽ có 80 người/1 nhân viên an ninh.
Brazil đã chi bộn tiền cho hệ thống nhận dạng gương mặt. Khoảng 150.000 nhân viên an ninh chuyên nghiệp và quân đội đã được huy động. Bên cạnh đó là 20.000 nhân viên an ninh theo các kênh tư nhân. Việc World Cup được an ninh tận răng cũng một phần vì những cuộc biểu tình tai tiếng hồi Confeds Cup 2013.

ROBOT
Một điểm đặc biệt về an ninh ở kỳ World Cup này so với những giải trước là hệ thống robot. Brazil đã chi 7,2 triệu USD cho hãng iRobot của Mỹ - chuyên cung cấp robot cho mục đích tư nhân, quốc phòng cũng như quân đội. Đây là hệ thống robot đã được kiểm định là thành công nhất thế giới.

Nặng chỉ dưới 18 kg, một con robot được điều khiển từ xa có thể quay 3600, leo cầu thang và vượt qua những địa hình hiểm trở. Nó có thể chịu được những cú ngã từ độ cao 2 m, di chuyển với tốc độ tối đa 9 km/h, lần đầu được sử dụng tại Afghanistan để giúp lính Mỹ rà soát những hang động và những tòa nhà đã bị giật sập, băng qua những bãi mìn. Đến năm 2007, đã có 800 robot được dùng tại Afghanistan, Iraq và những chiến trường khác. Những robot này sẽ được sử dụng tại Brazil với nhiệm vụ kiểm tra, rà soát bom và các đối tượng tình nghi.


CƠ SỞ HẠ TẦNG
Nhìn chung, BTC World Cup 2014 đang gặp vấn đề tương tự như World Cup 2010 khi quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho giải liên tục bị trở ngại. Đã có 8 công nhân bị thiệt mạng trong quá trình hoàn hiện các cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, FIFA vẫn khẳng định sẽ không tước quyền đăng cai của Brazil mà sẽ để họ cố hoàn thiện hết sức trong khả năng của mình.

Trong đó, các sân bay ở Brazil đã được chính BTC thừa nhận là “vấn đề lớn”. Khoảng 600.000 người sẽ bay đến Brazil để dự giải đấu này, bên cạnh 3 triệu người Brazil sử dụng những chuyến bay quốc nội trong thời gian diễn ra giải. Tuy nhiên, nhiều khả năng 10/13 sân bay sẽ khó hoàn thành việc nâng cấp đúng tiến độ. Tổng thống Dilma Rousseff đã hứa sẽ làm hết khả năng để giúp những sân bay này sẵn sàng phục vụ.

Về đường bộ, đến đầu tháng 4/2014 thì vẫn còn hơn 4.000 km đường cao tốc cần được sửa chữa, nâng cấp. Ngoài ra, cũng đã có hơn 5 triệu USD được dùng để xây khách sạn mới, vừa để phục vụ World Cup, vừa để dùng cho Olympic 2016 tại Rio de Janeiro.

Các đại sứ World Cup
- Mario Zagallo: Cựu cầu thủ, HLV của ĐT Brazil. Vô địch 1958, 1962 (cầu thủ) và 1970 (HLV).
- Amarildo: Cựu cầu thủ Brazil, vô địch World Cup 1962.
- Carlos Alberto: Cựu cầu thủ Brazil, vô địch World Cup 1970.
- Bebeto: Cựu cầu thủ Brazil, vô địch World Cup 1994.
- Ronaldo (ảnh): Cựu cầu thủ Brazil. Vô địch World Cup 1994, 2002.
-­ Marta: Danh thủ nữ Brazil, 5 lần liên tiếp giành danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới (2006-2010)


SƠ LƯỢC VỀ ĐẤT NƯỚC BRAZIL
- Tên đầy đủ: Cộng hòa Liên bang Brazil
- Diện tích: 8.514.877 km² (lớn nhất Nam Mỹ, lớn thứ 5 thế giới)
- Dân số (2012): 199.321.413 (đông thứ 5 thế giới)
- Ngôn ngữ: tiếng Bồ Đào Nha (Brazil là quốc gia Nam Mỹ duy nhất nói tiếng Bồ, còn lại đều nói tiếng Tây Ban Nha)
- Thủ đô: Brasilia
- Biên giới tiếp giáp với 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phía bắc giáp Venezuela, Guyana, Suriname và Guyane. Phía tây bắc giáp Colombia. Phía tây giáp Bolivia và Peru. Phía tây nam giáp Argentina và Paraguay. Phía nam giáp Uruguay. Phía đông là đường bờ biển dài 7.491 km, tiếp giáp với Đại Tây Dương. Brazil giáp với mọi quốc gia Nam Mỹ, ngoại trừ Ecuador và Chilê.
- Chính trị: Brazil thoát khỏi chế độ thuộc địa BĐN năm 1822, theo con đường Đế quốc trước khi trở thành một quốc gia Cộng hòa vào năm 1889. Hiện nay, Brazil là một nước Cộng hòa Liên bang. 
- Kinh tế: Brazil có nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới dựa trên GDP.
- Tiền tệ: Real. (1 real tương đương với 0,33 euro).

Fan Fest
Thành công của Fan Fest tại World Cup 2006 và 2010 đã giúp FIFA mạnh dạn hơn nữa trong việc tổ chức Fan Fest tại 12 thành phố ở Brazil, gồm:
Rio de Janeiro - (bãi biển Copacabana)
Sao Paulo - (thung lũng Anhangabau)
Brasilia - (Ministries Esplanade)
Belo Horizonte - (Quảng trường Station)
Cuiaba - (Công viên Expositions)
Curitiba - (Công viên Barigui)
Fortaleza - (Công viên Iracema)
Manaus - (Đài tưởng niệm Encontro das Aguas)
Natal - (Bãi biển Fort) 
Porto Alegre - (Quảng trường Glenio Peres)
Recife - (Cột mốc Zero)
Salvador - (Bãi biển Allah Garden)

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x