Ở World Cup 1986, dấu ấn của Maradona đậm nét tới mức cứ nói về kỳ World Cup này là người ta nghĩ ngay tới Cậu bé vàng. Trong khi, dù ai cũng biết Messi gần như một mình kéo Argentina tới chung kết 2014, anh vẫn bị cho là nhạt nhòa hơn.
Tuy nhiên, những con số nói rằng cách biệt giữa Maradona 1986 và Messi 2014 không lớn như thế.
Nếu ở World Cup 1986, Maradona đóng góp 5 trong 14 bàn thắng của Argentina, thì ở World Cup 2014, 4 trong 8 bàn thắng của Albiceleste có công của Messi. Nếu World Cup 1986, Maradona tạo ra 26 cơ hội, thì ở World Cup 2014, Messi cũng 21 lần đặt đồng đội trước một tình huống có thể ghi bàn.
Về cá nhân, với 65 pha rê bóng ở World Cup 2014, Messi chỉ thua Kempes ở World Cup 1978 (68), Jaizinho năm 1970 (70), và Maradona năm 1986 (90)! Anh hơn Maradona ở số đường chuyền thành công (215 so với 196), và chỉ kém chút ít về số lần chạm bóng ở 1/3 sân cuối cùng (218 so với 225).
Nhưng đừng quên là Messi vẫn còn một trận đấu nữa!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn