5 dấu ấn World Cup - Argentina 1978

BONGDAPLUS.VN
Từ 07:18 ngày 30-05-2014
World Cup 1978 ghi dấu ấn của Argentina với chức vô địch trên sân nhà. Cùng điểm lại những điểm nhấn của giải đấu này.
Chiến thắng đầu tiên cho châu Phi
FIFA vẫn chỉ cho châu Phi 1 suất dự VCK World Cup 1978. Đường vào World Cup của các đội châu Phi trong thập niên 1970 vô cùng gian nan. Cuộc đua ở vòng loại World Cup 1978 khu vực châu Phi là 26 đội chọn 1! Đây là một lý do khiến các đội châu Phi chưa thắng trận nào tại các VCK trước đó. Nhưng ở VCK World Cup 1978, Tunisia đã làm nên lịch sử khi hạ Mexico 3-1 ngay trận ra quân.

Brazil bất bại, nhưng chỉ giành… hạng 3


Brazil là đội duy nhất bất bại tại VCK World Cup 1978, song chỉ giành hạng ba. Brazil thắng 1 và hòa 2 trận ở vòng bảng thứ nhất. Ở vòng bảng thứ 2, Selecao xếp sau Argentina vì kém hiệu số bàn thắng-bại, với 2 thắng và 1 hòa. Ở trận tranh hạng ba, họ đã đánh bại Italia 2-1. Lưu ý, nhà vô địch World Cup 1978 là Argentina cũng thua 1 trận ở vòng bảng thứ nhất (0-1 trước Italia).

CĐV không tay huyền thoại


Ngay khi trận chung kết World Cup 1978 kết thúc với chức vô địch thuộc về Argentina, một CĐV đã chạy từ trên khán đài xuống sân. Anh muốn ôm lấy những anh hùng dân tộc, nhưng không thể: người CĐV ấy, không có cả hai tay. Khoảnh khắc đó không chỉ xúc động, mà còn mang ý nghĩa ẩn dụ lớn. Để tổ chức World Cup 1978, độc tài Jorge Rafael Videla đã đẩy bao nhiêu người vào cảnh tù tội, lầm than.

“Bàn thắng” của Zico trước Thụy Điển


Cuối trận gặp Thụy Điển (1-1) ở vòng bảng thứ nhất, ĐT Brazil được hưởng phạt góc và Zico nhảy lên đánh đầu. Bất ngờ tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Clive Thomas vang lên ngay trước khoảnh khắc quả bóng bay vào gôn, nghĩa là... chưa vào. Vì sự cố này mà FIFA đã đưa ra quyết định: nếu gặp tình huống dứt điểm hoặc sút phạt, trọng tài chỉ được thổi còi kết thúc trận đấu khi tình huống ấy trôi qua.

ĐT Pháp phải mượn áo thi đấu


Trận Pháp gặp Hungary tại vòng bảng thứ nhất đã xảy ra một tình huống trớ trêu, khi cả hai đội đều mặc áo trắng. Trong khi BTC chưa biết xử lý ra sao thì Pháp quyết định mượn áo đấu của một CLB địa phương. Dù không “khoác áo ĐTQG”, nhưng các cầu thủ Pháp đã chơi rất hay và thắng 3-1. Tuy nhiên, chiến thắng này vẫn khiến họ phải sớm xách vali về nước vì chỉ xếp thứ 3 sau Italia và Argentina.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x