Bảng D: Italia

BONGDAPLUS.VN
Từ 09:40 ngày 28-05-2014
Italia đem đến Brazil một đội hình không có nhiều ngôi sao thật sự nổi trội.
Nhưng đây chưa bao giờ là đội bóng của những ngôi sao, mà là của tính tổ chức. Nhiều khả năng thủ môn đội trưởng Buffon sẽ chơi cùng một hàng thủ mà phần lớn là đồng đội của anh ở Juventus, gồm Chiellini, Barzagli, Bonucci. Điều này  hứa hẹn về một sự vững chãi vốn đã trở thành thương hiệu của người Italia. 

Họ cũng vẫn còn những cá nhân có thể tạo ra hiệu ứng quyết định. Ở ngay trên hàng phòng ngự, tiền vệ phòng ngự De Rossi đang ở đỉnh cao và vẫn đang là mục tiêu đáng thèm khát của mọi đội bóng hàng đầu thế giới. Nhạc trưởng Andrea Pirlo vẫn chơi rất hay ở tuổi 34, với một lối chơi không tiêu tốn nhiều sức lực. 

Trên hàng công, Mario Balotelli có thể không có sự ổn định cần thiết của một ngôi sao lớn. Nhưng trong một ngày mà Siêu quậy này chơi đúng sức mình, hiếm có hậu vệ nào trên thế giới đủ sức ngăn chặn anh.

Balotelli, Abate và Pirlo ĐT Italia

HLV Prandelli đã chuẩn bị rất kỹ cho mùa Hè nhiệt đới nóng bức. Đội tuyển của ông bây giờ không còn chỗ cho những tên tuổi sáng láng nhưng không thể đá đủ 90 phút như Antonio Cassano mà phần lớn thuộc về các “VĐV điền kinh” khỏe mạnh.

Chính vì các lý do trên mà các nhà cái châu Âu đồng loạt nhận định rằng Italia là đội có nhiều khả năng giành được ngôi đầu bảng D nhất. Tuy nhiên, họ không hoàn hảo. Điểm yếu lớn nhất của Italia có lẽ là việc HLV Prandelli vẫn chưa tìm được 11 cái tên sẽ gánh trọng trách. 

Vấn đề lớn nhất của Prandelli là không biết nên gọi ai vào ĐT. Italia dùng đến 40 cầu thủ ở vòng loại (tính cả các cầu thủ dự bị nhưng không thi đấu thì là trên dưới 60). Không ai - kể cả thủ môn Buffon hoặc thủ lĩnh Pirlo - đá đủ 10 trận. Chỉ riêng tiền đạo, Prandelli đã dùng 10 người khác nhau ở vòng loại. Lại có những bài toán quá khó như có nên gọi lại Totti (chơi rất hay ở Serie A).

Những thử nghiệm liên tục khiến cho Italia thu được những kết quả tồi trong các trận giao hữu trước World Cup, và điều đó dấy lên nghi ngờ về việc liệu họ có thể đem phong độ tốt nhất tới Brazil. Hòa chật vật trước Đức và thua Tây Ban Nha, Italia chưa thể hiện tầm vóc của một đội bóng lớn, chưa cụ thể hóa được sức mạnh của những cái tên họ đang sở hữu.


HLV TRƯỞNG: Cesare Prandelli

HLV Cesare Prandelli

Năm nay 56 tuổi. Prandelli nổi tiếng với việc nâng tầm các đội bóng yếu thế. Đội bóng quê hương của ông, Italia, cũng từ chỗ bị loại từ vòng bảng World Cup 2010, đã vào đến chung kết EURO 2012. 

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Mattia Perin (Genoa), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain) 
Hậu vệ: Ignazio Abate (Milan), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Torino), Mattia De Sciglio (Milan), Gabriel Paletta (Parma) 
Tiền vệ: Alberto Aquilani (Fiorentina), Antonio Candreva (Lazio), Daniele De Rossi (Roma), Claudio Marchisio (Juventus), Marco Parolo (Parma), Andrea Pirlo (Juventus), Thiago Motta (Paris Saint-Germain), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)
Tiền đạo: Mario Balotelli (Milan), Antonio Cassano (Parma), Alessio Cerci (Torino), Ciro Immobile (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli).

Đội hình tối ưu (4-4-2)


THÀNH TÍCH WORLD CUP
1934: Vô địch
1938: Vô địch
1950: Vòng bảng thứ 1
1954: Vòng bảng
1962: Vòng bảng
1966: Vòng bảng
1970: Á quân
1974: Vòng bảng thứ 1
1978: Hạng Tư
1982: Vô địch
1986: Vòng 1/8
1990: Hạng Ba
1994: Á quân
1998: Tứ kết
2002: Vòng 1/8
2006: Vô địch
2010: Vòng bảng
Vị trí trên BXH FIFA: 9
Tỷ lệ cược vô địch: 25/1

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI
Thắng 6, hòa 4, hiệu số 19-9, 
22 điểm, đầu bảng B KV châu Âu
Bulgaria (SK) 2-2
Malta (SN) 2-0
Armenia (SK) 3-1
Đan Mạch (SN) 3-1
Malta (SK) 2-0
Czech (SK) 0-0
Bulgaria (SN) 1-0
Czech (SN) 2-1
Đan Mạch (SK) 2-2
Armenia (SN) 2-2

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Tin liên quan
Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x