Chơi chưa thực sự hay trong 2 trận thắng Tajikistan 5-4 và Đài Loan 7-2 nhưng Thái Lan vẫn cho thấy đẳng cấp qua khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, buộc đối thủ “diễn” theo ý đồ của mình nên rất ít bị mất sức.
Ngược lại, ĐT futsal Việt Nam lại bung sức khá nhiều trước cùng 2 đối thủ trên. Đây là một trong những nguyên nhân khiến một số cầu thủ bị đau nhẹ. Đặc biệt, ngôi sao trụ cột Minh Trí bị lật cổ chân nên sẽ phải nghỉ hết giải.
Nhưng trước đó tại giải vô địch ĐNÁ 2014 tổ chức ở Malaysia tháng 9/2014, đoàn quân của ông Bruno đã thắng Thái Lan 2-0 ở trận cuối cùng vòng bảng khi đội bóng xứ Chùa vàng vắng 2 trụ cột Kritsada Wongkaeo và Saphawut Thuenklang. Bộ đôi này được coi là xương sống quyết định thành bại của người Thái.
Ở VCK futsal châu Á 2016 lần này, Saphawut Thueanklang tiếp tục vắng mặt do bị đứt dây chằng dẫn đến phải nghỉ 6 tháng. Không có sự phục vụ của cầu thủ này nên sức mạnh Thái Lan bị giảm đi rất nhiều. Xem Thái Lan thi đấu, họ tỏ ra khá phụ thuộc vào Kritsada Wongkaeo. Hầu hết các pha lập công của Thái Lan đều do cầu thủ này ghi hoặc làm bóng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn