ĐT U19 Việt Nam: Những "đòn bẩy" tâm lý

ĐỨC NGUYỄN
06:42 ngày 04-10-2014
Ngoài chiến thuật và chuyên môn, một trong những điểm tựa giúp U19 Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho VCK U19 châu Á 2014 sắp tới còn là những liệu pháp tâm lý đầy hiệu quả.
ĐT U19 Việt Nam: Những "đòn bẩy" tâm lý
TỰ TIN VÌ KHÔNG NHIỄU LOẠN BỞI THÔNG TIN
Ở U19 Việt Nam, tất cả cầu thủ đều tuân thủ một quy định “bất thành văn”: không phát biểu, nhận xét trước giới truyền thông nếu chưa có sự đồng ý của lãnh đạo hay HLV. Lệnh này xuất phát từ ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch VFF và cũng là Trưởng đoàn U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á. Trong các cuộc họp, ông Đoàn Nguyên Đức yêu cầu các cầu thủ không tiếp xúc với báo giới. Thậm chí, các cầu thủ gần như miễn nhiễm với thông tin bên ngoài. Gần đây nhất, khi chúng tôi hỏi Công Phượng: “Anh có biết mình được báo chí trong và ngoài nước tung hô như ‘Messi Việt Nam’ sau giải U19 ĐNÁ 2014 - Cúp NutiFood không?”, thủ quân U19 Việt Nam trả lời: “Nói thật là tôi không biết! Cám ơn nhà báo nhưng Công Phượng vẫn là Công Phượng, con mẹ Hoa mà thôi!”. 

Có một điều ít ai biết, khi giới truyền thông đồng loạt đưa tin và nhận diện các đối thủ tại VCK 19 châu Á 2014, dường như các cầu thủ U19 Việt Nam không dành nhiều sự quan tâm tới điều này. Điển hình, khi chúng tôi đề cập đến Paik Seung-ho, tiền vệ 17 tuổi hiện đang chơi cho Barca B và được ví như “Messi của xứ kim chi”, vừa được U19 Hàn Quốc triệu tập về tham dự giải đấu sắp tới, một cầu thủ U19 Việt Nam trả lời với ánh mắt ráo hoảnh: “Nói thật, tôi không quan tâm cho lắm bởi ở môi trường nào thì quen môi trường đó, ra sân rồi biết”.


Cái sự “ráo hoảnh” ấy chính là điểm cộng dễ thấy ở U19 Việt Nam. Và chính nhờ miễn nhiễm với những thông tin bên ngoài, từ những bình phẩm của dư luận cho tới vẻ hào nhoáng của các đối thủ, các chàng trai của HLV Guillaume Graechen luôn vào trận với tâm lý thoải mái và sự tự tin cao nhất.

THẦY “GIÔM” CŨNG LÀ CHUYÊN GIA TÂM LÝ
Sau giải U19 ĐNÁ 2014 - Cúp NutiFood, khi được hỏi: “Học viện HA.GL-Arsenal JMG cũng như U19 Việt Nam có cần sự trợ giúp của một bác sĩ tâm lý hay không?”, ông Đoàn Nguyên Đức trả lời: “Có bác sĩ tâm lý cũng tốt, nhưng ở Học viện hay U19 Việt Nam chưa cần vì đơn giản chúng ta đang có một chuyên gia tâm lý là HLV Guillaume Graechen”. Đúng thế, đến thời điểm này có lẽ không ai hiểu tâm lý của các cầu thủ HA.GL-Arsenal JMG (nòng cốt của U19 Việt Nam) như HLV Guillaume Graechen bởi nhà cầm quân người Pháp là người ngày đêm gắn bó với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Sơn… từ lúc mới 11, 12 tuổi. 

Một ví dụ, trước đây Công Phượng là một cầu thủ rất có cá tính, thậm chí có chút ương bướng. Nhưng dưới bàn tay của HLV Guillaume Graechen, anh đã được “nắn” thành một mẫu thủ lĩnh đích thực cả trong và cả ngoài sân cỏ. Điều đó được chứng minh qua sự tiến bộ vượt bậc của Công Phượng khi được giao cho chiếc băng đội trưởng, vốn trước đây thuộc về Xuân Trường rồi Tuấn Anh. 


Nói về HLV Guillaume Graechen, hậu vệ cánh trái Nguyễn Phong Hồng Duy cũng từng chia sẻ: “Ông ấy như người cha thứ hai của tôi!”. Đấy không phải là lời nói có cánh vì nhà cầm quân người Pháp là người biết khơi gợi trí tuệ cũng như năng lực của các học trò. Ông “Giôm” là người cứng rắn nhưng có lúc lại rất mềm mỏng; đôi khi ông thủ thỉ bên tai các học trò, giống như hai người đàn ông tâm sự với nhau.

Nhà cầm quân người Pháp cũng luôn muốn thể hiện mình là người đáng để cho các học trò học tập. Ông luôn chơi bóng với các học trò và phô diễn những kỹ năng tốt nhất. Ông cũng muốn thể hiện cá tính, sự toàn năng của mình bằng việc chứng minh qua hành động. Chẳng hạn như đợt thi đấu tại giải U22 Đông Nam Á 2014 vừa qua, ông khiến các học trò một phen phải ngạc nhiên với cú nhảy cầu rất ngoạn mục… 

Tóm lại, với việc được giáo dục biết chịu sức ép từ dư luận và miễn nhiễm với tư tưởng ngôi sao, cộng với vị HLV và cũng là một chuyên gia tâm lý tậm tâm vì trò, U19 Việt Nam đang có một sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đánh lớn sắp tới!.

“HỌ CŨNG NHƯ CON TÔI”
“Công việc là công việc và thầy trò là thầy trò. Nhưng với tôi, họ (các cầu thủ U19 Việt Nam) cũng như giống như những đứa con trong nhà. Với những đứa con, chúng ta nên có sự nghiêm khắc, tạo động lực để chúng tiến bộ hơn nữa và cũng cần có tình yêu thương, chia sẻ để luôn mang lại cho chúng sự tin tưởng, cảm giác được che chở”, HLV Guillaume Graechen chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x