HLV Miura gửi thông điệp đến các học trò: “Hãy chơi bóng một cách đơn giản!”

Đỗ Tuấn
09:48 ngày 13-10-2014
Sau trận giao hữu với CLB Vissel Kobe (Nhật Bản), thêm một lần nữa, HLV Toshiya Miura lên tiếng nhắc nhở các học trò: “Hãy chơi thứ bóng đá đơn giản nhưng hiệu quả, chứ không phải là sự vẽ vời, rối rắm!”…
HLV Miura gửi thông điệp đến các học trò: “Hãy chơi bóng một cách đơn giản!”
Đây chẳng phải lần đầu tiên HLV người Nhật Bản nhắc nhở các tuyển thủ Việt Nam về điều này. Trước đó ở đợt tập trung hồi đầu tháng 9, ông Miura từng nhắc các học trò về việc đá đơn giản ngay sau trận giao hữu giữa ĐTQG và Olympic Việt Nam, nay vấn đề này thêm một lần nữa được nhắc lại sau trận thua 1-5 trước Vissel Kobe

Trong cuộc họp nhanh trước buổi tập vào sáng qua (12/10), HLV Miura thêm một lần nhắc nhở: “Trong những đợt tấn công, mọi người phải làm thế nào để đưa bóng nhanh nhất đến cầu môn đối phương và dứt điểm, không nên vẽ vời để rồi hướng tấn công bị đối phương ngăn chặn và cướp mất bóng dẫn đến bị phản công nhanh, nhất là với những đội bóng có lối chơi tốc độ”.

Sở dĩ ông Miura nhắc như vậy là ở 2 trận giao hữu vừa qua, chính lối đá có phần rườm rà của các tuyển thủ Việt Nam đã khiến đội nhà nhiều lần tự “dập tắt” cơ hội của chính mình, đồng thời khiến đối thủ dễ dàng cướp mất bóng và phản công nhanh dẫn đến những bàn thua. Ông thầy người Nhật cũng nhắc các tiền vệ và tiền đạo là ngoài việc tấn công còn phải tham gia phòng ngự cùng các đồng đội. Đây chính là sự khác biệt rất lớn giữa các cầu thủ Việt Nam và các cầu thủ Nhật Bản ở 2 trận đấu giao hữu vừa qua.


Tại cuộc họp trước buổi tập, HLV Miura cũng nhắc các hậu vệ cần tranh chấp quyết liệt hơn trong các trận, kể cả đấu giao hữu. Và trong các tình huống 1 chống 1 thì phải cố gắng giành ưu thế trước đối thủ.

Dù không nói ra trong phần rút kinh nghiệm trước buổi tập nhẹ chiều qua, nhưng hầu hết mọi người đều biết vấn đề khiến vị HLV người Nhật Bản khá đau đầu chính là sự hạn chế trong việc tận dụng cơ hội ăn bàn của các chân sút. Ông Miura đang nỗ lực tìm cách để khắc phục vấn đề này, bởi việc ghi bàn luôn mang tính sống còn với một đội bóng.

Sau buổi họp rút kinh nghiệm ngắn gọn, các học trò của ông Miura đã bước vào buổi tập nhẹ mang tính hồi phục và “vui là chính”, do trước đó cả đội đã có trận đấu giao hữu khá “nặng đô” với Vissel Kobe (đá tới 3 hiệp). Phần lớn thời gian buổi tập là chạy hồi phục và chơi bóng chuyền bằng chân trong tiếng cười vui vẻ của cả thầy lẫn trò của ĐT Việt Nam.

Nhiều khả năng hoãn trận giao hữu với Kyoto Sanga
Theo kế hoạch, lúc 13h00 chiều nay (giờ Việt Nam), các học trò HLV Miura sẽ có trận đấu giao hữu thứ 3 với đối thủ Kyoto Sanga. Đây là đội bóng đang chơi ở J-League 2 và tạm xếp thứ 9/22. Tuy nhiên, do siêu bão Vongfong đang đổ bộ vào Nhật Bản, nên trận giao hữu này nhiều khả năng sẽ bị hoãn.

HUY TOÀN VÀ BỬU NGỌC VẪN TẬP RIÊNG
Sáng qua (12/10), tiền vệ Võ Huy Toàn và thủ môn Trần Bửu Ngọc vẫn phải tập riêng với những bài hồi phục chấn thương. Trong khi đó, hậu vệ Bùi Văn Long bị đau nhẹ sau trận giao hữu với Vissel Kobe, nhưng vẫn có thể tập luyện bình thường cùng đồng đội. 


Theo thông tin từ các bác sĩ, khả năng thủ môn Bửu Ngọc vẫn có thể ra sân thi đấu trong trận giao hữu gặp Kyoto Sanga vào chiều nay, còn Huy Toàn vẫn cần thêm thời gian để hồi phục.

HLV MIURA CHO HỌC TRÒ ĐI THĂM OSAKA


Sau buổi tập nhẹ sáng qua (12/10), HLV Toshiya Miura cho các học trò nghỉ buổi chiều. Đồng thời, ông khuyến khích các học trò đi dạo phố để mua sắm ở Osaka, bởi đây một cách thư giãn và hồi phục tinh thần rất tốt sau những ngày tập nặng. Tuy nhiên, chỉ có một số tuyển thủ kéo nhau đi dạo phố, số còn lại đã tranh thủ… ngủ để hồi phục. Nhiều cầu thủ đã nói đùa: “Hàng hóa ở Nhật quá đắt. Đi mua sắm có thể thư giãn sau buổi tập, nhưng lại dễ dẫn đến tình trạng… cháy túi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x