02h45 ngày 29/3, Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ: Ở sân nhà, Hà Lan là “vua”

LÂM PHONG
19:46 ngày 28-03-2015
ĐT Hà Lan có thể bất ổn, trượt ngã trước bất kỳ đối thủ nào, nhưng khi được trở về sân nhà Amsterdam ArenA, họ lại hoàn toàn khác. Một chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ đêm nay được thày trò HLV Guus Hiddink xây dựng dựa trên niềm tin này.
Không còn nhiều CĐV nhận ra diện mạo ĐT Hà Lan kể từ sau khi Guus Hiddink tiếp quản chiếc ghế HLV từ tay Louis van Gaal. Dưới thời Hiddink, Hà Lan thi đấu 6 trận thua tới 4 - thành tích tệ nhất kể từ năm 2012 đến nay. Vấn đề là 2/4 trận thua đó lại đến ngay ở vòng loại EURO 2016 và nó khiến Hà Lan bị đẩy xuống vị trí thứ 3 ở bảng A, kém đội đầu bảng CH Czech tới 6 điểm.

Tuy nhiên, Hiddink dù có tệ đến mấy cũng không khiến Cơn lốc cam mất đi nguồn sức mạnh luôn là niềm tự hào của họ: Những chiến thắng trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại EURO. Cả 2 thắng lợi mà Hà Lan thu được tại vòng loại EURO 2016 đều đến tại Amsterdam ArenA.

Tính xa hơn nữa, cụm từ “Hà Lan trên sân nhà tại vòng loại EURO” đã trở thành khái niệm đáng sợ với bất kỳ vị khách nào. Thống kê trên Soccerway chỉ ra, suốt từ năm 1962 đến nay, Cơn lốc cam chưa thua trận nào trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại EURO. 


Nếu tính thời gian gần đây, đã 10 trận liên tiếp được chơi tại tổ ấm Amsterdam ArenA, Hà Lan đều thắng, trong đó có những chiến thắng rất ấn tượng như màn vùi dập Thụy Điển 4-1, Scotland 6-0 hay San Marino 11-0. Đây là cơ sở đầu tiên để Cơn lốc cam mơ về chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ, dù HLV Guus Hiddink thiếu khá nhiều nhân tố quan trọng như Robin van Persie hay Arjen Robben. 

Phong độ của vị khách Thổ hiện cũng là một trong những yếu tố mà Hà Lan có thể hy vọng. 5 trận vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thắng 1 lần. Nhưng thú vị hơn cả, đối nghịch hoàn toàn với phong độ sân nhà ấn tượng của Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ luôn là vị khách hiền hòa trong các trận đấu thuộc vòng loại EURO. Đã 4 năm ròng rã người Thổ chưa thắng nổi trận nào trên sân khách trong hành trình vòng loại.

Thêm một chi tiết quan trọng, bộ đôi được kỳ vọng Burak Yılmaz - Umut Bulut của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đi xuống. Yılmaz mới ghi vỏn vẹn 3 bàn/7 trận gần đây cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó Bulut cũng chỉ bỏ túi 3 bàn/10 trận khoác áo ĐTQG gần đây.

CON SỐ:
11 Có 11 tuyển thủ Hà Lan trong đợt triệu tập này đang thi đấu trong nước, đều thuộc biên chế 3 CLB lớn nhất Hà Lan (Ajax, PSV và Feyenoord). 
19 ĐT Hà Lan thắng 19 trận sân nhà gần nhất ở vòng loại World Cup và EURO, kể từ trận hòa 0-0 trước Romania hồi tháng 3/2007.
40 Nếu lập cú đúp ở trận đấu đêm nay, Klaas-Jan Huntelaar sẽ đạt 40 bàn - bằng thành tích của Patrick Kluivert, vươn lên thứ nhì danh sách những tay săn bàn hay nhất ĐT Hà Lan.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Theo châu Á, Hà Lan thắng 2/7 trận gần đây. Thổ Nhĩ Kỳ thua 5/12 trận vừa qua.
- Trên sân nhà, Hà Lan thắng 1/7 trận gần đây theo châu Á.
- Trên sân khách, Thổ Nhĩ Kỳ thua 3/8 trận vừa qua theo châu Á.
- Hà Lan thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1/5 trận đối đầu gần đây theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Từ 3 bàn trở lên
4/5 trận gần đây của ĐT Hà Lan có từ 3 bàn thắng được ghi trở lên. 5/6 trận sân khách vừa qua của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có trung bình 3 bàn thắng trở lên. 


DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x