Hôm nay (19/9), diễn ra lễ khai mạc Asiad

Hôm qua (18/9), một ngày trước lễ khai mạc, nhiều người đã rất ngạc nhiên khi không khí sân Incheon Asiad, nơi diễn ra lễ khai mạc, vẫn khá lặng lẽ.
Hôm nay (19/9), diễn ra lễ khai mạc Asiad
Không thấy một sân khấu hoành tráng hay những buổi tập luyện ráo riết trước giờ khai mạc như tưởng tượng. Tất cả đều rất đơn giản đến bất ngờ. Tuy nhiên, những nhà tổ chức đã cho biết, họ đang muốn giữ bí mật tuyệt đối kịch bản lễ khai mạc đến giờ chót. BTC trấn an mọi người rằng lễ khai mạc của đại hội lần này sẽ không hề kém cạnh các Á vận hội trước đây, thậm chí sẽ còn rực rỡ và tân kỳ hơn với những màn biểu diễn ánh sáng đầy ấn tượng. 

Vì lẽ đó nên giá vé xem lễ khai mạc thấp nhất là 100 ngàn won (tương đương 100 USD, hơn 2 triệu đồng) và cao nhất là 1 triệu won (hơn 20 triệu đồng), một mức giá rất cao so với các kỳ đại hội trước đây. Hiện BTC đang lo vé ế vì theo thông tin được biết số vé của lễ khai mạc hiện tiêu thụ chưa đến 60%. Trong khi đó, giới truyền thông cũng bị giới hạn việc có mặt tại lễ mở màn của đại hội thể thao lớn nhất châu lục và không nhiều người được xét duyệt để có thể tác nghiệp tại buổi lễ này.

Hôm nay, các đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam đều xếp lịch tập vào buổi sáng để chiều còn tham dự lễ khai mạc, nhưng số lượng người của các đoàn cũng bị BTC “khống chế”. Thế nên, đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ có 5 cầu thủ được góp mặt trong phần diễu hành. Được biết, người cầm cờ dẫn đầu đoàn Việt Nam là kình ngư Hoàng Quý Phước.

Lễ khai mạc (từ 17h00 giờ Việt Nam) và cả lễ bế mạc Asiad 17 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh SCTV15, TTTV và TTTV HD. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bình luận: Ngoại giao bóng đá Bình luận: Ngoại giao bóng đá

    Có một chuyện thú vị thế này: Tại Qatar, mỗi lần các trọng tài, giám sát được AFC, FIFA phân công làm nhiệm vụ là ngay lập tức họ sẽ được một khoản bồi dưỡng từ chính phủ. Quan niệm của người Qatar thật đơn giản: Ra nước ngoài làm nhiệm vụ cũng là quảng bá thương hiệu quốc gia.

  • Tiếng nói Việt Nam ở FIFA, AFC và AFF Tiếng nói Việt Nam ở FIFA, AFC và AFF

    Việc Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang giữ nhiều vai trò quan trọng ở cả FIFA, AFC lẫn AFF nói lên sự tôn trọng và ghi nhận cao của các tổ chức này với bóng đá Việt Nam...

  • Việt Nam: Điểm đến của các sự kiện bóng đá lớn Việt Nam: Điểm đến của các sự kiện bóng đá lớn

    Vài năm trở lại đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến của các sự kiện bóng đá lớn do AFF, AFC tổ chức. Từ năm 2007 đến nay, VCK Asian Cup nam, nữ, futsal đều được AFC giao cho Việt Nam đăng cai. AFF Suzuki Cup cũng chọn Việt Nam là điểm đến 2 lần (2010, 2014).

  • Chuyện “ông sếp” người Việt ở Incheon! Chuyện “ông sếp” người Việt ở Incheon!

    Trong thành phần BTC Asiad 17, có một người Việt Nam giữ trọng trách Trưởng đoàn điều hành môn bóng đá, vị trí mà những thành viên bóng đá quốc gia tham dự đại hội gọi đùa là “đại tổng quản”, là “sếp nhớn”.

  • Bình luận U19 Việt Nam: Tầm nhìn cho tương lai Bình luận U19 Việt Nam: Tầm nhìn cho tương lai

    Sau thành công của ĐT U19 Việt Nam, bóng đá nội đã chứng minh được giá trị đặc biệt của mình. Các nhà lý luận, các nhà kinh doanh đều nhận thấy quyền lực của những giá trị bản địa. Rằng, nếu biết phát triển, biết kinh doanh, chúng ta vẫn có thể đạt những giá trị thặng dư nhờ bản sắc riêng của nền bóng đá.

  • U19 Việt Nam: Tăng cường cơ bắp! U19 Việt Nam: Tăng cường cơ bắp!

    Ngày 17/9, các cầu thủ của U19 Việt Nam đã tập luyện trở lại nhằm chuẩn bị cho VCK U19 châu Á diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Myanmar.

  • PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Sẽ sớm mời chuyên gia ngoại làm GĐKT” PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Sẽ sớm mời chuyên gia ngoại làm GĐKT”

    Trao đổi với báo Bóng đá về chiến lược xây dựng, phát triển các ĐTQG trong thời gian tới, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn cho biết, không thể có một đội tuyển mạnh nếu thiếu sự định hướng, chiến lược đồng bộ và dài hạn.

  • Dinh dưỡng cho cầu thủ sẽ được quan tâm đặc biệt Dinh dưỡng cho cầu thủ sẽ được quan tâm đặc biệt

    Song song với kế hoạch đào tạo các đội tuyển trẻ dài hạn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, lãnh đạo VFF cũng đã có kế hoạch về việc chăm lo dinh dưỡng cho các VĐV được tuyển chọn.

  • U16 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2015 U16 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2015

    Nhằm chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất giải U16 nữ châu Á 2015, ĐT U16 nữ Việt Nam đã hội quân từ hôm 15/9 vừa qua. Thầy trò HLV Lưu Ngọc Mai sẽ có 3 trận đấu giao hữu trước khi sang Malaysia tranh tài

  • Kế hoạch phát triển bóng đá Nữ: Mời HLV Giả Quảng Thác & chọn được 30 nữ cầu thủ Kế hoạch phát triển bóng đá Nữ: Mời HLV Giả Quảng Thác & chọn được 30 nữ cầu thủ

    Trong kế hoạch phát triển bóng đá nữ, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đã triển khai việc tuyển chọn các VĐV nữ lứa tuổi từ 13-15.

  • Tổng lãnh sự Anh thăm CLB B.BD Tổng lãnh sự Anh thăm CLB B.BD

    Trong buổi thăm CLB B.BD vào ngày 16/9, Tổng lãnh sự Anh mong muốn sẽ làm cầu nối để B.BD sẽ hợp tác với một trong những CLB hàng đầu của Anh nhằm xây dựng học viện bóng đá.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x