CÂU CHUYỆN THỂ THAO

Cô dâu Việt làm tình nguyện viên

Asiad 17 tại Hàn Quốc, đoàn thể thao Việt Nam có 2 tình nguyện viên khá đặc biệt, đó là những cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc! Họ đã đăng ký tham gia làm tình nguyện viên để có thể hỗ trợ cho những đồng hương của mình nơi đất khách…
Cô dâu Việt làm tình nguyện viên
NGHỊ LỰC NHƯ DIỄM!
Có lẽ ai trong đoàn thể thao Việt Nam cùng biết đến Lê Thị Diễm, người nhiệt tình và chẳng hề nề hà khó khăn trong việc hỗ trợ các thành viên đoàn Việt Nam. Mọi người trong đoàn càng yêu mến Diễm hơn, khi biết câu chuyện vượt khó của cô nơi đất khách.

Gia đình nghèo khó, năm 18 tuổi, Lê Thị Diễm đã phải lấy chồng người Hàn Quốc theo lời môi giới với mong muốn giúp gia đình thoát cảnh bần hàn. “Lúc ấy em nhớ nhà kinh khủng, tiếng Hàn lại chẳng biết, nên suốt ngày nhốt mình trong nhà”, cô gái người Kiên Giang này thổ lộ. 

Nhưng bây giờ Lê Thị Diễm đã thật thà nói với mọi người rằng, số cô rất may mắn khi lấy được người chồng rất yêu thương mình, cộng thêm gia đình chồng cũng rất tốt với cô dâu Việt. Chính vì thế, từ một cô gái chưa hề biết tiếng Hàn, chỉ hơn 3 năm, Lê Thị Diễm đã có thể đi làm phiên dịch cho Hội phụ nữ Hàn Quốc, vừa để giúp đỡ cho các cô dâu người Việt có hoàn cảnh khó khăn, vừa là cách để Diễm trau dồi tiếng Hàn. Hiện, Diễm đang làm phiên dịch ở Bộ Lao động Hàn Quốc (chủ yếu về mảng lao động người Việt), nhằm có thể hỗ trợ cho những đồng hương xa xứ nơi đất khách. 

Olympic Việt Nam nhận được những tình cảm nồng ấm từ kiều bào Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc

Cần nói thêm, vì nhà nghèo nên khi ở Việt Nam, Lê Thị Diễm chỉ học hết cấp 1! Trong thời gian ở Hàn Quốc, cô đã đi học tiếp văn hóa và hiện đang theo học lớp 11 tại Hàn Quốc.

TÌNH NGƯỜI XA XỨ
Hôm đá giao hữu với Olympic Bangladesh, các thành viên của đội Olympic Việt Nam đã không khỏi bất ngờ khi trong 3 tình nguyện viên được cử tới hỗ trợ đội có… 1 người Việt Nam. Chị tên Trương Thị Liên, người Bà Rịa - Vũng Tàu, lấy chồng Hàn Quốc đã được 8 năm. 

Giống như Diễm, thời gian đầu của chị Liên nơi đất khách cũng rất khó khăn. Đặc biệt, rào cản ngôn ngữ khiến chị rất vất vả để hòa nhập với gia đình bên chồng và xã hội. Hiện chị Liên đang làm ở một tổ chức thiện nguyện và nhiệm vụ chính của chị là làm phiên dịch giúp những đồng hương Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Incheon.

Chị Liên kể, lúc BTC Asian Games 17 ở Incheon cần tình nguyện viên tiếng Việt để hỗ trợ đoàn thể thao Việt Nam, chị là một trong những người đầu tiên đăng ký với mong muốn được làm một điều gì đó cho đoàn thể thao nước nhà ở Á vận hội và đó cũng là cách để chị vơi bớt nỗi nhớ nhà, bởi đã hơn 2 năm vì nhiều lý do mà chị Liên chưa về thăm quê. 

Hối hận vì không cho con học sớm tiếng Việt
Theo chị Trương Thị Liên, điều làm chị ân hận nhất chính là việc không cho cậu con trai 7 tuổi của mình học tiếng Việt Nam ngay từ nhỏ, bởi ban đầu chị lo là cậu bé sẽ bị những đứa trẻ cùng trang lứa ở Hàn Quốc kỳ thị. Chị Liên cho biết, hiện chị đang nỗ lực dạy cho con học tiếng Việt. 

Lê Thị Diễm cũng đang dạy cho cậu con trai 5 tuổi của mình nói tiếng mẹ đẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x