TRANH HUY CHƯƠNG ĐỒNG MÔN BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 17, sân Incheon

15h00 ngày 1/10, ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Hàn Quốc: Mục tiêu là tấm HCĐ

Hồng Quảng
06:32 ngày 01-10-2014
Thất bại ở bán kết, ĐT nữ Hàn Quốc sẽ dồn hết tâm sức để vớt vát danh dự bằng tấm HCĐ Asiad 17. Chạm trán một đối thủ vừa mạnh hơn, vừa quyết tâm như thế sẽ là thử thách lớn, nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn tự tin và cũng đặt mục tiêu giành tấm HCĐ.
15h00 ngày 1/10, ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Hàn Quốc: Mục tiêu là tấm HCĐ
*BongdaPlus.vn sẽ tường thuật từ 14h30 ngày 1/10

ĐỘI CHỦ NHÀ RẤT MẠNH… 
Chiến thắng 5-0 của ĐT nữ Hàn Quốc trong trận giao hữu hồi tháng 5 vừa qua là minh chứng cho sự vượt trội của đội bóng nữ xứ Kim chi so với ĐT nữ Việt Nam. Điểm mạnh lớn nhất và dễ thấy nhất của ĐT nữ Hàn Quốc là thể hình lý tưởng, thể lực rất sung mãn. Chiều cao của các học trò HLV Yoon Duk-yeo còn vượt hơn hẳn các cầu thủ Nhật Bản. Chính ngoại hình tốt nên ĐT nữ Hàn Quốc rất mạnh trong các pha không chiến. Ngoài ra, nhờ thể lực dồi dào nên họ rất mạnh mẽ trong các pha bứt tốc độ. 


Có lợi thế về thể hình, thể lực nhưng lối chơi của ĐT nữ Hàn Quốc không đơn thuần chỉ là “lấy thịt đè người”. Trái lại, những pha hãm thành của đội chủ nhà Asiad 17 khá đa dạng khi kết hợp khá nhuần nhuyễn những pha bóng dài, xẻ biên và những pha đột nhập ở trung lộ. Trong đó, bộ ba Ji Soy-un, Shim Seo-yeon và Jung Seol-bin là những cầu thủ mang đến sức mạnh đáng gờm ở tuyến giữa của ĐT nữ Hàn Quốc.  

Chính khả năng kiểm soát bóng và kiến tạo tốt của hàng tiền vệ đã giúp cho các chân sút phía trên của ĐT nữ Hàn Quốc chơi bùng nổ. Trong đó, Yoon Young-a và Jeon Ga-eul đang là cặp “sát thủ” đang gờm với tổng cộng 13 lần lập công tại Asiad 17. 

… KẾ SÁCH CỦA ĐT NỮ VIỆT NAM 
Sự toàn diện của ĐT nữ Hàn Quốc, nhất là ưu thế về thể lực và thể hình, đã đặt ra những bài toán khó đối với ĐT nữ Việt Nam.

Chắc chắn, thể lực của các học trò ông Mai Đức Chung đã phần nào bị ảnh hưởng khi phải trải qua 2 trận đấu căng thẳng liên tiếp với ĐT nữ Thái Lan và ĐT nữ Nhật Bản. Hơn nữa, khả năng không chiến của ĐT nữ Việt Nam không thể so đọ được với những đối thủ Đông Á cao lớn hơn hẳn. Nên nhớ, 2 trong 3 bàn thua trước ĐT nữ Nhật Bản của các học trò HLV Mai Đức Chung đều đến từ những tình huống bóng bổng. 


Rõ ràng, ĐT nữ Việt Nam sẽ phải ra sân với lối đá phòng ngự phản công như từng đã thể hiện trước 2 đối thủ ở bán kết và tứ kết. Chỉ có lối chơi phòng ngự số đông và đá áp sát mới hạn chế được sức mạnh của ĐT nữ Hàn Quốc cũng như có thể giúp cho các cô gái của chúng ta duy trì thể lực đến phút cuối cùng. Bên cạnh đó, NHM cũng đang chờ đợi, thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam sẽ tung tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Nguyệt ra sân ngay từ đầu. Sức trẻ và thể lực dồi dào của chân sút này chính là chìa khóa có thể giúp ĐT nữ Việt Nam có những pha phản công sắc sảo cũng như tạo áp lực lên phần sân của ĐT nữ Hàn Quốc để giảm tải sức ép cho hàng phòng ngự của chúng ta. 

Một khi triển khai được lối chơi hợp lý cùng với tinh thần thoải mái, NHM có quyền tin tưởng, ĐT nữ Việt Nam sẽ để lại ấn tượng đẹp trước chủ nhà Hàn Quốc. 


HLV MAI ĐỨC CHUNG (ĐT NỮ VIỆT NAM): “Chúng tôi sẽ tiếp tục đá phòng ngự phản công”


Trước trận tranh HCĐ môn bóng đá nữ với Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung chỉ cho các cầu thủ tập hồi phục nhẹ, bởi ĐT nữ Việt Nam vừa trải qua trận đấu rất căng thẳng với Nhật Bản ở bán kết. Đồng thời, nhà cầm quân của ĐT Việt Nam cũng tiếp tục cho hàng thủ rèn kỹ những bài phòng ngự. 

HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “ĐT nữ Hàn Quốc là một đội bóng rất mạnh của châu Á, lẽ đương nhiên họ được đánh giá cao hơn chúng tôi. Tranh tài với một đối thủ mạnh như vậy, lại là đội chủ nhà, chúng tôi sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công. Trước trận này, tôi tiếp tục cho các hậu vệ rèn kỹ những phương án phòng ngự ở khu vực giữa sân cũng như ở trước và trong khu vực 16m50, cùng các bài chống bóng bổng. Tôi cũng sẽ có những điều chỉnh sau khi rút kinh nghiệm từ trận bán kết với ĐT nữ Nhật Bản. Tôi tin các cầu thủ của mình sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất trong trận đấu này để tìm cơ hội tranh huy chương đồng, dù thực tế mục tiêu ấy sẽ không đơn giản để đạt được”.

HLV YOON DUK-YEO (ĐT NỮ HÀN QUỐC): “ĐT nữ Việt Nam rất đáng gờm”


Trước trận tranh HCĐ gặp Việt Nam, HLV Yoon Duk-yeo của Hàn Quốc bày tỏ: “Tôi đã xem băng hình trận bán kết Việt Nam - Nhật Bản, và nhận thấy đội nữ Việt Nam khá nguy hiểm trong các tình huống phòng ngự phản công. Đặc biệt, hàng thủ của họ đã khiến đương kim vô địch Nhật Bản phải vất vả mới giành được chiến thắng. Thế nên, tôi đã nhắc các học trò phải tập trung tối đa cho trận đấu này, đặc biệt luôn phải dè chừng những pha phản đòn của đội Việt Nam”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x