Lộ số áo các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ sử dụng

Trí Công Trí Công
15:52 ngày 05-05-2015
Một câu hỏi đang được người hâm mộ U23 Việt Nam quan tâm, những Công Phượng, Tuấn Anh, Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh hay Mạc Hồng Quân sẽ được HLV Miura trao số áo mấy khi lên tuyển?
Lộ số áo các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ sử dụng
Khác với đợt tập trung cho vòng loại châu Á 2016 cách đây vài tháng (giới hạn cầu thủ sinh năm 1993 trở đi), HLV Toshiya Miura đã có thể triệu tập những gương mặt sinh năm 1992 như Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân, Trần Phi Sơn trong đợt hội quân ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2015 tới.

Cũng chính điều này mà một câu hỏi được đặt ra, số áo dành cho các cầu thủ sẽ thay đổi như thế nào? Đặc biệt, chủ nhân chiếc áo số 10, biểu tượng cho linh hồn đội bóng, sẽ thuộc về ai?

Theo tìm hiểu của phóng viên BongdaPlus, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ tiếp tục được mặc chiếc áo số 10 ở ĐT U23 Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa, tiền vệ Trần Phi Sơn – người từng có thời gian sử dụng số áo này ở đội tuyển sẽ phải chuyển một số áo khác là số 20.

Công Phượng (áo đỏ) tiếp tục được khoác áo số 10 ở U23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tuấn 

Trong khi đó, tiền đạo Mạc Hồng Quân tiếp tục làm quen với số áo mới ở đội tuyển. Cụ thể cầu thủ Việt Kiều sẽ khoác áo số 17, thay vì số áo 9 hay 27, con số mà chân sút Than.QN sử dụng khi ĐT Việt Nam dự AFF Suzuki Cup. 

Một cái tên khác là Võ Huy Toàn cũng sẽ có sự thay đổi số áo trong đợt tập trung lần này. Tiền vệ của SHB Đà Nẵng sẽ sử dụng số áo 28, thay cho số 25 mà anh từng khoác lên mình ở lần tập trung trước. 

Số áo cụ thể của tuyển thủ U23 Việt Nam lần này

Thủ môn 
Phạm Văn Tiến (HA.GL) - 1 
Lê Văn Trường (HA.GL) - 30
Phí Minh Long (Hà Nội T&T) - 27 
Nguyễn Văn Công (Hà Nội T&T) - 28
Trần Minh Toàn (Tây Ninh) - 29 

Hậu vệ  
Bùi Tiến Dũng (HA.GL) - 26
Phạm Mạnh Hùng (SLNA) - 3
Quế Ngọc Hải (SLNA) - 15
Huỳnh Tấn Tài (ĐT.LA) - 13 
Phạm Hoàng Lâm (ĐT.LA) - 5 
Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp) - 22  
Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng) - 12  
Nguyễn Minh Tùng (Than Quảng Ninh) - 6 
Lê Đức Lương (HA.GL) - 4

Tiền vệ 
Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng) - 18 
Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) - 28
Nguyễn Tuấn Anh (HA.GL) - 8 
Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T) - 11
Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa) - 2
Phạm Đức Huy (Hà Nội) – 23
Trần Phi Sơn (SLNA) - 20
Ngô Hoàng Thịnh (SLNA) - 7 
Nguyễn Huy Hùng (QNK Quảng Nam) - 14

Tiền đạo 
Nguyễn Công Phượng (HA.GL) - 10 
Nguyễn Văn Toàn (HA.GL) - 19
Hồ Tuấn Tài (SLNA) - 9 
Hồ Phúc Tịnh (SLNA) - 21 
Lê Thanh Bình (Thanh Hóa) - 16 
Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng) – 24
Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) - 17 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x