HLV Miura sẽ tung đội hình mạnh nhất đá với U23 Brunei

Cười rất tươi khi trao đổi với giới truyền thông sau buổi tập chiều ngày 28/5, HLV Miura nói rằng ông cùng các học trò rất tự tin bước vào trận đấu với U23 Brunei và U23 Việt Nam sẽ tung ra đội hình mạnh nhất.
HLV Miura sẽ tung đội hình mạnh nhất đá với U23 Brunei

Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa, U23 Việt Nam sẽ đá trận đấu đầu tiên vòng bảng SEA Games 28 gặp U23 Brunei. Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng B, đội bóng của chúng ta có rất nhiều cơ hội giành 3 điểm đầu tiên, từ đó tạo lợi thế trong việc cạnh tranh tấm vé vào vòng bán kết.

Nhật ký SEA Games 28/5: Tuấn Tài chúc U23 Việt Nam giành chức vô địch



“Tôi không quan tâm đến việc NHM hay các đội bóng khác đánh giá cao U23 Việt Nam. Ở các kỳ SEA Games trước đây, U23 Việt Nam chưa từng giành HCV nên việc đội chúng tôi được đánh giá cao, là ứng cử viên giành HCV là điều hơi bất bình thường. Chúng tôi xác định sẽ nỗ lực qua từng trận để đi đến cái đích xa nhất tại giải đấu”, HLV Toshiya Miura nói về việc U23 Việt Nam được giới truyền thông khu vực đánh giá cao.

HLV Miura luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông - Ảnh: Đức Cường

Tiếp đó, vị HLV người Nhật Bản còn nói rằng, U23 Brunei là ẩn số tại giải và bản thân mình cũng không nắm rõ thông tin về ngôi sao của đội bóng này là tiền đạo Faiq Bolkiah, cầu thủ đang ăn tập tại U18 Chelsea

“Trận mở màn bao giờ cũng khó khăn nhưng tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ vượt qua. Trận này, tôi sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để giành được 3 điểm”, HLV Miura tiết lộ. 

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Bóng đá, nhiều khả năng những cầu thủ sẽ được đá chính ở trận đấu chiều mai gồm Minh Long, Thanh Hiền, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Huy Hùng, Hữu Dũng, Ngọc Thắng, Huy Toàn, Công Phượng, Hồng Quân.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tích cực tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với U23 Brunei - Ảnh: Đức Cường 

Bên cạnh đó, HLV Miura cũng chia sẻ rằng trong đội hình U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, từng thi đấu ở SEA Games 27 hay Asiad 17 là Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Hồng Quân, Huy Toàn, Huy Hùng… Họ sẽ là chỗ dựa về tinh thần, chuyên môn cho các cầu thủ khác.

“Chúng tôi hoàn toàn tự tin khi bước vào giải đấu. Tôi tin tưởng các học trò của tôi sẽ thể hiện được phong độ cao nhất ở các trận đấu sắp tới”, HLV Miura khẳng định.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x