Kể từ khi Giroud cập bến Emirates, vị trí tiền đạo mũi nhọn của Arsenal tỏ ra gặp “dớp”, khi Wenger không thể đưa thêm bất kỳ cái tên đẳng cấp nào về để “chia lửa” cùng cựu tiền đạo Montpellier. Không phủ nhận Arsenal đã có nỗ lực tìm kiếm. Họ khiến TTCN mùa Hè năm ngoái sôi sục với những lời đề nghị, dạm hỏi cho Gonzalo Higuain và Luis Suarez. Nhưng kể cả sau khi thất bại với 2 mục tiêu trên, Pháo Thủ cũng không thể làm tốt hơn ở việc mượn tiền đạo Demba Ba, khi đó đang là “người thừa” tại Chelsea.
Arsenal từng nhắm đến Suarez và Higuain
Mùa trước Giroud chơi hầu hết các trận của Arsenal, thậm chí góp mặt gần như đủ 90 phút mỗi trận. Mùa năm nay, tình thế đó không có gì thay đổi, và việc Giroud trở nên “mong manh” hơn sau quá trình bị bào mòn thể lực, là điều không thể tránh khỏi. Năm ngoái Arsenal còn trong tay Yaya Sanogo và Nicklas Bendtner, nhưng cả hai đều là những phương án không khả thi. Một người quá trẻ để lĩnh xướng hàng công, còn một người quá thiếu đẳng cấp. Với năng suất hoạt động khá hiệu quả của hàng tiền vệ, Arsenal đã về đích ở vị trí thứ 4 tại Premier League, và giành FA Cup, nhưng chỉ như vậy thôi là chưa đủ để Pháo Thủ có thể đi xa hơn tại Champions League, nơi mà những sự chắp vá không bao giờ đem lại thành công.
Mùa năm nay, dù được bổ sung 3 tân binh chất lượng là Alexis Sanchez, Mathieu Debuchy và Calum Chambers, Arsenal vẫn chỉ có một mình Giroud trên hàng công, và bổ trợ cho anh là một Sanogo chưa thực sự trưởng thành. Nhìn sang những đối thủ trong top 4, Wenger có thể sẽ phải rùng mình. Man City vẫn đang có “bộ tứ” Stevan Jovetic, Sergio Aguero, Edin Dzeko và Alvaro Negredo. Liverpool dù mất Suarez nhưng đã kịp bổ sung Mario Balotelli và Rickie Lambert để hỗ trợ cho Daniel Sturridge. Còn Chelsea thực sự đáng sợ với Diego Costa, Didier Drogba và Fernando Torres.
Sanchez không giải quyết được vấn đề chân sút của Arsenal
Thực tế là những phương án mà Wenger từng “ướm” vào vị trí chủ công cho Arsenal, đều cho thấy những thiếu hụt nhất định. Ông có thiên hướng hay thử nghiệm những cầu thủ đá biên như Lukas Podolski, Theo Walcott, hay mới nhất là Alexis Sanchez. Ngay cả Joel Campbell, người mà Wenger nhất quyết giữ lại cho Arsenal mùa này, cũng là một cầu thủ chuộng lối chơi rộng. Hiệu quả của những sự thử nghiệm nói trên rõ ràng đều không cao, trừ khi Wenger có ý tưởng nào đó cho một sơ đồ “số 9 ảo”.
Có thể thấy ngoài vị trí tiền đạo, Arsenal còn cần tăng cường thêm nhân sự ở vị trí tiền vệ phòng ngự và vị trí trung vệ. Nhưng xét cho cùng vào thời điểm hiện tại, việc bổ sung gấp một chân sút đẳng cấp, có thể đóng góp lâu dài là một nhiệm vụ mà Arsenal cần phải mở két và thực hiện ngay lập tức. Có vậy thì mọi chuyện mới trở nên dễ thở hơn cho Pháo Thủ trong thời gian tới, nếu không, cơn ác mộng chắc chắn sẽ trở lại vào một ngày không xa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn