Premier League & cơn điên tiền tỷ

Thạch Long
09:01 ngày 03-09-2014
Lần đầu tiên trong lịch sử, Premier League ném tới hơn… 1 tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè, phá vỡ kỷ lục 800 triệu euro vừa xác lập tròn 1 năm trước. Người Anh giàu lên và họ muốn xây con đường trở lại đỉnh cao châu Âu bằng tiền tỷ.
Premier League & cơn điên tiền tỷ
XÁC LẬP KỶ LỤC CHUYỂN NHƯỢNG
Mùa Hè năm ngoái, sau khi phiên chợ Hè khép lại, không ít CĐV ngã ngửa khi biết, 20 đại diện Premier League đã ném tới 800 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, vượt rất xa kỷ lục cũ 629,7 triệu euro xác lập mùa 2008/09. Tuy nhiên, cơn điên mua sắm của người Anh thực sự được đẩy lên tới đỉnh điểm ở mùa Hè này.

Quá nhiều CLB bị ép vào cảnh bắt buộc phải vung tiền sắm sửa tân binh, và bất chấp cái thòng lọng của luật công bằng tài chính, 20 đội bóng Anh vẫn chung tay xác lập nên một kỷ lục mới: Ném vào TTCN Hè tới 1,03 tỷ euro. Đây không chỉ là con số tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong nội bộ Premier League, mà còn là của cả làng túc cầu giáo. Chưa bao giờ người ta chứng kiến số tiền chuyển nhượng của một giải đấu vượt mốc 1 tỷ euro chỉ trong mùa Hè.

Càng choáng váng hơn khi biết, trong tổng chi 1,03 tỷ euro, chỉ riêng 5 ông lớn Man United (193,5 triệu euro), Liverpool (151,4), Chelsea (118,3), Arsenal (112,7) và Man City (72,5) đã chiếm tới 64% số tiền cả giải đấu ném vào chợ Hè. Tờ Telegraph còn tự hào cho rằng, nếu Chelsea và đặc biệt là Man City không bị trói buộc trong luật công bằng tài chính của UEFA, tổng chi của Premier League thậm chí còn có thể cao hơn con số kỷ lục hiện tại.



NGƯỜI ANH XÂY CON ĐƯỜNG DÁT VÀNG
Khi một kỷ lục điên rồ được xác lập, những câu hỏi về nguồn cơn tạo nên cơn điên mua sắm này dĩ nhiên bùng phát như nấm sau mưa. Tại sao Premier League lại mua sắm điên loạn đến thế? Đơn giản là vì những Man United, Arsenal, Liverpool… bắt buộc phải thay máu hay sao?

Tất nhiên là không. Nếu không có thực thì sao vực được đạo. Tờ Daily Mail phân tích, ngoài chuyện thế thời phải thế, 5 ông lớn ném vào chợ Hè hơn 600 triệu euro một phần là nhờ nguồn thu của họ tăng lên đáng kể. Cuối mùa trước, khi BTC Premier League công khai khoản chia chác cho các CLB Anh, không ít đội bóng ở các giải đấu khác đã phải lác mắt. 

20 CLB tham dự Premier League có tổng cộng 3 khoản tiền mà họ được nhận từ BTC gồm: Tiền thưởng tùy theo vị trí trên BXH, tiền bản quyền truyền hình (được chia đều) và tiền từ những trận đấu được phát sóng trên truyền hình. Nhờ khá nhiều khoản thu từ BTC, 5 ông lớn Premier League bỏ túi trung bình từ 90-120 triệu euro. Đó là còn chưa tính đến khoản lợi nhuận mà họ tự kiếm được từ nhà tài trợ, quảng cáo, bán vé…



Phú quý sinh lễ nghĩa. Chính nhờ hoạt động kinh doanh phất lên trông thấy, hầu bao của các đội bóng Anh ngày càng rủng rỉnh và việc họ tái đầu tư bằng mua sắm là vô cùng thuận lợi.

Quyết định mạnh tay trong hoạt động chuyển nhượng ngoài tạo ra một phiên chợ vô cùng sôi động, còn giúp cho Premier League, về mặt lý thuyết, chắc chắn sẽ mạnh lên trông thấy. Đây là điều kiện cần để nhóm đại gia Anh tìm lại vị thế ở đấu trường châu Âu sau một mùa bóng vô cùng thất bát.

Hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào viễn cảnh Premier League sẽ sớm giật lại lá cờ tiên phong tại Champions League trong 1-2 mùa tới nếu nhìn vào lực lượng tân binh đổ về xứ sương mù mùa Hè này. So với những mùa trước, những Falcao, Di Maria, Diego Costa, Fabregas… đều là nhóm siêu sao hạng A của bóng đá thế giới, và họ sẽ là những chất liệu bằng vàng để xây lại tượng đài Premier League trên sân chơi châu lục.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x