Di Maria, đừng nối gót Oezil!

Lâm Phong
15:07 ngày 20-10-2014
Di Maria đang có khởi đầu quá tuyệt vời để tiếp bước những Henry, Drogba, Zola, Cantona… trở thành một trong những cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Tuy nhiên, tấm gương Mesut Oezil vẫn tạo nên những ám ảnh.
Di Maria, đừng nối gót Oezil!
MAN UNITED XÂY BỆ PHÓNG...
3 bàn thắng, 3 đường kiến tạo thành bàn sau 5 trận đầu thi đấu cho Man United, Di Maria đang gõ cửa ngôi đền dành cho những cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Người ta bắt đầu so sánh Di Maria với Thierry Henry, Didier Drogba, Gianfranco Zola hay thậm chí cả Eric Cantona, và đặt kỳ vọng, tiền vệ người Argentina sẽ là cái tên tiếp theo có mặt trong danh sách kỳ diệu này.

Di Maria đang có tất cả, từ những bàn thắng tới niềm tin tuyệt đối của đồng đội và NHM. Ngay cả HLV Van Gaal cũng dành cho Di Maria những gì tốt nhất, phù hợp nhất với năng lực của anh. Nó tạo ra bệ phóng mà nếu Di Maria thực sự có năng lực, danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Premier League mùa này hoàn toàn nằm trong tầm tay anh.

... NHƯNG DI MARIA CẦN VƯỢT NỖI ÁM ẢNH
Tuy nhiên, khởi đầu hoàn hảo chưa phải là yếu tố đảm bảo cho thành công lâu dài. Hẳn Di Maria đã biết, Mesut Oezil mùa trước cũng trải qua chặng khởi đầu mỹ mãn. Cùng chơi ở vị trí tiền vệ, cùng đến từ Real Madrid, cùng nắm linh hồn CLB mới, Oezil và Di Maria ít nhiều tạo nên vài điểm giao nhau khiến NHM Quỷ đỏ cảm thấy hoang mang. Nhưng cơ sở nào để tin vào viễn cảnh ngôi sao Argentina tránh được con đường lồi lõm mà Oezil đi qua?


Giới chuyên môn lạc quan cho rằng, yếu tố đầu tiên tạo nên khác biệt giữa hai cầu thủ này là cách chơi bóng. Mesut Oezil vốn dĩ không phải mẫu cầu thủ bền bỉ, lối chơi lại có chút gì đó trịnh thượng, quý tộc. Cả hai yếu tố này đều không phù hợp với Premier League - giải đấu đòi hỏi các cầu thủ phải có được nền tảng thể lực sung mãn. 

Nhưng trong màu áo ĐT Argentina và Real Madrid trước đây, Di Maria đều cho thấy anh chưa bao giờ ngại đối mặt với lịch thi đấu dày. Chí ít thì về thể trạng, Di Maria đã thích hợp với Premier League hơn. 
Kế đó là khác biệt ở cách Man United và Arsenal đối xử với bản hợp đồng kỷ lục của họ. Van Gaal không bóc lột Di Maria, trút lên vai anh quá nhiều trọng trách. Trong khi đó, Wenger thực tế từng giao cả “giang sơn” lên vai Oezil. Việc ngôi sao Đức thất bại là do vấn đề của chính anh, chứ thực tế chẳng phải cái dớp nào. Di Maria sẽ tránh được con đường đó để trở thành huyền thoại. 

Màn khởi đầu tương đồng
Cả Di Maria và Mesut Oezil đều có những màn khởi đầu cực kỳ ấn tượng trong màu áo CLB mới. Tuy nhiên, NHM Man United kỳ vọng, Di Maria sẽ tiếp tục giữ được phong độ cho đến những thời khắc quan trọng nhất mùa bóng.

Phong độ của Di Maria và Oezil sau 5 trận đầu tiên tại premier league
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • 3 yếu tố quyết định đến kết quả trận West Brom - M.U 3 yếu tố quyết định đến kết quả trận West Brom - M.U

    M.U đang có cơ hội lần đầu tiên giành 3 chiến thắng liên tiếp trong năm 2014 khi chỉ phải hành quân tới sân The Hawthorns của West Brom – đội bóng đang xếp thứ 15 trên BXH. Song HLV Louis van Gaal cũng nên chú ý tới 3 yếu tố sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả của Quỷ đỏ ở trận đấu này.

  • 5 tiền đạo Premier League xuất sắc chẳng kém Costa 5 tiền đạo Premier League xuất sắc chẳng kém Costa

    Diego Costa đang là tiền đạo hay nhất Premier League mùa này, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng chân sút nào ở nước Anh lúc này xứng đáng là người xuất sắc thứ 2? Câu trả lời nằm ở 5 cái tên dưới đây.

  • Van Gaal: "Muốn M.U thực sự mạnh cần thêm 3 năm" Van Gaal: "Muốn M.U thực sự mạnh cần thêm 3 năm"

    Dù đã tiêu tốn tới 150 triệu bảng để nâng cấp đội hình vào mùa Hè, song HLV Louis van Gaal cho rằng M.U vẫn chưa được coi là ứng viên vô địch Premier League mùa này.

  • Richard Dunne phá sâu kỷ lục... phản lưới nhà ở Premier League Richard Dunne phá sâu kỷ lục... phản lưới nhà ở Premier League

    Với tình huống lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà ở trận thua 2-3 của QPR trước Liverpool ngày hôm qua, trung vệ Richard Dunne tiếp tục phá kỷ lục của chính mình với tư cách... "người ghi bàn cho đối thủ " nhiều nhất trong lịch sử Premier League.

  • Joe Hart chê Sergio Aguero… vô dụng trên sân tập Joe Hart chê Sergio Aguero… vô dụng trên sân tập

    Mặc dù đã lập một cú poker trong chiến thắng 4-1 của Man City trước Tottenham hôm thứ Bảy vừa qua, nhưng tiền đạo Sergio Aguero vẫn bị đồng đội chê là vô dụng trên sân tập.

  • Bình luận M.U: Ước gì ... Bình luận M.U: Ước gì ...

    Một bài hit một thời ở Việt Nam có câu “Ước gì cho thời gian trở lại…” trong rất nhiều điều ước vì nuối tiếc dĩ vãng về những cơ hội trôi tuột qua kẽ tay và những sai lầm không thể sửa chữa. Louis van Gaal nếu biết rành tiếng Việt và yêu ca hát hẳn cũng sẽ ngân nga câu “ước gì…”.

  • Fabregas: "Phong cách chơi quan trọng hơn bàn thắng cho Chelsea" Fabregas: "Phong cách chơi quan trọng hơn bàn thắng cho Chelsea"

    Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có bàn thắng đầu tiên trong lần thứ 2 trở lại Premier League, song anh nhấn mạnh phong cách chơi của Chelsea quan trọng hơn việc anh ghi bàn hay kiến tạo.

  • Arsenal và khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Arsene Wenger: Cứ cúi mặt đi... Arsenal và khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Arsene Wenger: Cứ cúi mặt đi...

    Arsene Wenger với khuôn mặt cúi gằm đã lẩn rất nhanh vào đường hầm sau trận hòa 2-2 với Hull City cuối tuần qua. Một trận hòa nhưng không khác nào một thất bại, một cú đấm nữa vào cơn khủng hoảng của đội bóng thành London.

  • Rodgers: "Balotelli ở đây không phải để thay Suarez" Rodgers: "Balotelli ở đây không phải để thay Suarez"

    HLV Brendan Rodgers của Liverpool tiếp tục ra mặt bảo vệ tiền đạo Mario Balotelli với màn trình diễn kém thuyết phục trong trận chiến thắng nghẹt thở 3-2 trên sân QPR tối qua.

  • Southampton cũng sở hữu cặp “Fabregas-Costa”! Southampton cũng sở hữu cặp “Fabregas-Costa”!

    Southampton tiếp tục trở thành hiện tượng của Premier League. Điều đáng nói là họ làm được điều đó với một HLV mới toanh, và dàn cầu thủ cũng gần như được “thay máu”.

  • Aguero còn cần gì để bắt kịp Messi? Aguero còn cần gì để bắt kịp Messi?

    Bùm, bùm, bùm, bùm... Hàng tá pha bắn phá, hàng loạt cơ hội nguy hiểm được Sergio Aguero tạo ra, đổi lại là 4 bàn thắng vào lưới Spurs. Cú poker đã giúp Aguero một lần nữa khẳng định anh đang là tiền đạo số một ở Premier League. Nhưng với Aguero như thế là chưa đủ. Sứ mệnh của anh là phải bắt kịp Lionel Messi…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x