Vấn đề của Di Maria: Loạn vị trí hay mệt mỏi?

Minh Đức Minh Đức
10:52 ngày 18-11-2014
Angel di Maria đang trải qua những ngày ảm đạm tại Old Trafford, thay vì một hình ảnh đầy sức sống hồi đầu mùa. Lí do đến từ những thay đổi về vị trí và chiến thuật, hay đơn thuần chỉ về thể lực của tiền vệ này?
Vấn đề của Di Maria: Loạn vị trí hay mệt mỏi?
THAY ĐỔI ĐỂ THÍCH NGHI TẠI REAL
Vấn đề của Di Maria tương đối phức tạp. Xét về sự đa năng, anh có thể chơi 5 vị trí khác nhau trong đội hình 4-3-3, và ít nhất 3 vai trò trong đội hình 4-2-2. Tuy nhiên, tính đa năng này đang là kẻ thù của chính anh, khiến các HLV không biết vị trí sở trường của Di Maria là ở đâu. HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid cho rằng Di Maria thích hợp nhất với vị trí tiền vệ lệch trái trong sơ đồ 4-3-3, còn HLV Gerardo Martino của ĐT Argentina lại quả quyết “Sợi mì ống” sẽ chơi hay nhất ở vị trí tiền đạo cánh, như những gì cầu thủ này trình diễn trong chiến thắng 4-2 trước ĐT Đức hồi tháng 9.

Trên thực tế, sự đa năng đã giúp Di Maria trụ lại Real. Xuất thân là một tiền vệ cánh đúng chuẩn, nhưng khi “bom tấn” Gareth Bale hạ cánh xuống Bernabeu và chiếm luôn vai trò này, Di Maria đã phải làm quen với vai trò tiền vệ box-to-box (con thoi) để có suất đá chính. Đối lập hoàn toàn với những nghi ngại, khả năng thích nghi ở vị trí mới của Di Maria rất tuyệt vời, khi anh là một trong những nhân tố chủ chốt trong thành công của đội bóng áo trắng thành Madrid ở mùa trước. Dưới thời Jose Mourinho, Di Maria còn tỏa sáng ở vị trí tiền vệ phải, và thậm chí cả hậu vệ trái khi cần.


Bị Bale chiếm chỗ, nhưng Di Maria không vì thế mà suy sụp

Quyết định đẩy Di Maria vào trung tâm, sánh vai cùng Luka Modric và Xabi Alonso của Ancelotti là thực sự táo bạo, nhưng rất có lí, bởi tiền vệ người Argentina đã chơi ở khu vực đó thời còn khoác áo Benfica. Anh đã thể hiện tư duy về chiến thuật và vị trí rất ổn. Xét về mảng phòng ngự, Di Maria là trợ thủ đắc lực cho những hậu vệ trái rất thích lên tham gia tấn công của Real là Fabio Coentrao và Marcelo. Còn ở mặt trận tấn công, “Fideo” biết phải làm gì với không gian bên cánh mà Cristiano Ronaldo bỏ lại khi cầu thủ này thường xuyên di chuyển vào trung lộ. Pha kiến tạo cho Bale ghi bàn ở trận chung kết Champions League mùa trước với Atletico Madrid đã nói lên tất cả.

Sự “biến đổi” của Di Maria thực sự khiến Ancelotti phải ngạc nhiên, bởi điều đó nằm ngoài khả năng tưởng tượng của ông. Gần như luôn có 2 cầu thủ, 2 phong cách, 2 tư duy trong cách chơi bóng của Di Maria. Điều này rất giống với hâu vệ Dani Alves của Barca thời kỳ đỉnh cao. Khi đó, tuyển thủ Brazil thường xuyên di chuyển và hoạt động như một hậu vệ-tiền vệ phải. Còn với Di Maria, anh là một cầu thủ con thoi lệch trái trong sơ đồ 3 tiền vệ, và là một cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 3 tiền đạo.


Sự đa năng của Di Maria rất giống với Alves thời đỉnh cao

VÌ ĐÂU MÀ THẤT THƯỜNG TẠI M.U?
Khi cập bến M.U, Di Maria đã ngay lập tức được HLV Louis van Gaal trao cho vai trò tương tự như những gì anh đã làm tại Real. Những vòng đấu đầu tiên, “Fideo” cho thấy anh vẫn là một trong những người xuất sắc nhất. Tuy nhiên, ở những vòng gần đây, Di Maria đang tỏ ra bị bắt bài. Lối chơi của anh không còn tạo ra được sự đột biến, quá đơn điệu với những pha tạt bóng hỏng liên tục. Van Gaal cho rằng anh đang gặp vấn đề về tâm lý, còn giới chuyên môn nhận định anh đang bị phụ thuộc.

Câu chuyện về vị trí chơi bóng của Di Maria chắc chắn sẽ còn ám ảnh Van Gaal, bởi vào đêm nay, ĐT Argentina nhiều khả năng sẽ tiếp tục tin tưởng cầu thủ này ở vị trí tiền đạo cánh ở trận giao hữu với ĐT Bồ Đào Nha. Nếu anh tiếp tục chơi hay ở vai trò này, và trước đó đã làm loạn cả châu Âu với vị trí tiền vệ con thoi tại Real, thì Van Gaal sẽ phải dùng anh ở đâu để có thể phát huy hết tiềm năng của cầu thủ này?


Bản đồ nhiệt của Di Maria ở các trận đấu với QPR và Crystal Palace

Tuy nhiên, Van Gaal cũng sẽ không thể loại trừ trường hợp tuyển thủ Argentina đang bị quá tải. Thể lực của Di Maria đang gặp vấn đề, hay đơn giản là sự mệt mỏi đang ghìm những bước chạy và khả năng sáng tạo của anh. Trên thực tế, “Fideo” đã phải chơi bóng ở cường độ cao từ đầu mùa giải năm ngoái, làm nền cho các thể loại vị trí, cày nát từng cm cỏ. 52/60 trận cho Real mùa trước là một con số khổng lồ, chứng tỏ tầm quan trọng của cầu thủ này. Thi đấu nhiều như vậy, không mệt mới là lạ!

Mùa Hè vừa qua, Di Maria còn phải tiếp tục bung sức cùng ĐT Argentina tại VCK World Cup 2014 tại Brazil, và thậm chí còn đi tới trận đấu cuối cùng. Tiếp đó, anh lại bị ném vào một vùng đất mới, một giải đấu mới chưa từng có trải nghiệm. Thi đấu ở một môi trường khắc nghiệt, đòi hỏi về thể lực cực cao như Premier League, có lẽ Di Maria phải cần một sức khỏe “siêu nhiên” để có thể tiếp tục phong độ đỉnh cao.


Di Maria cần nghỉ ngơi để có thể lực tốt nhất

Như vậy, có thể thấy vấn đề của Di Maria hoàn toàn chỉ bởi anh đang mệt mỏi vì đã bị cày sức quá nhiều. Nó không phức tạp như việc anh sẽ chơi tốt ở vị trí nào, hay Van Gaal cần phải trao cho anh vai trò nào để phát huy hết tiềm năng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x