Đi tìm cặp tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League

Chiêu Văn
15:58 ngày 18-11-2014
Sau 11 vòng đấu Premier League, đã tới lúc tìm hiểu xem cặp tiền vệ trung tâm nào xuất sắc nhất giải. Cách làm đơn giản nhất là so sánh bộ đôi của đội đầu bảng với những đối thủ chính.
Đi tìm cặp tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League
Cesc Fabregas, Nemanja Matic vs Yaya Toure, Fernandinho
Bộ đôi Yaya Toure và Fernandinho của Man City có lẽ là cặp tiền vệ trung tâm hay nhất ở Premiere League mùa trước. Nhưng phong độ sa sút của cả hai cầu thủ này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ hội chiến thắng của đội ĐKVĐ.

Nếu nhìn vào những thống kê, Farbregas không có đối thủ về số đường kiến tạo (0,82 mỗi 90 phút thi đấu), số đường chuyền quan trọng (2,09) và số cơ hội dứt điểm tạo ra (2,91). Matic, trong khi đó, chiến thắng tới 2,4 pha tắc bóng mỗi trận. Bộ đôi của Chelsea còn vượt trội so với 2 đối thủ Man City của họ về số pha đi bóng thành công, dù về mặt cá nhân thì Toure mới là người giỏi nhất ở hạng mục này trong 4 tiền vệ được so sánh. Bộ đôi của Man City làm tốt hơn so với các đối thủ Chelsea về số lần cản phá và các pha không chiến, nhưng khác biệt không đáng kể. Trong khi đó về số lần cản phá các đường chuyền của đối phương, một mình Matic (1,73) còn làm tốt hơn cả 2 tiền vệ Man City (1,70: Toure-0,20 và Fernandinho-1,50).

Bộ đôi Toure - Fernandinho đã chơi sa sút ở mùa này 

Đánh giá: Bộ đôi của Chelsea chiến thắng trong các chỉ số tấn công và toàn diện hơn hẳn nhờ vào sự sáng tạo của Fabregas cũng như ý thức chiến thuật và khả năng phòng ngự của Matic. Toure đánh mất khả năng tạo cảm hứng ở mùa giải này và làm không đủ trong phòng ngự để bù đắp cho điều đó.

Cesc Fabregas, Nemanja Matic vs Mathieu Flamini, Aaron Ramsey
Cũng giống với sự so sánh ở trên trong các hạng mục kiến tạo, những đường chuyền quan trọng và số cơ hội tạo ra, Fabregas hoàn toàn áp đảo. Về phòng ngự, Flamini có các chỉ số tắc bóng, cản phá và không chiến rất gần với Matic (lần lượt là 2,22 và 2,64; 0,22 và 0,18; 1,11 và 1,27, đều mỗi 90 phút). Flamini có nhiều pha cản phá hơn, nhưng ít pha tranh chấp tay đôi thành công hơn. Ramsey mùa này không sánh được mùa trước về số đường chuyền quan trọng và những cơ hội anh tạo ra.

Ramsey cần tìm lại hình ảnh của chính anh mùa trước 

Đánh giá: Bộ đôi của Chelsea hoàn toàn áp đảo so với các tiền vệ trung tâm Arsenal. Flamini đã làm tốt trong phòng ngự, nhưng Ramsey cần tiến bộ hơn nữa trong tấn công.

Cesc Fabregas, Nemanja Matic vs Gareth Barry, Benny McCarthy
Bộ đôi của Everton là cặp tiền vệ trung tâm chủ yếu tập trung cho phòng ngự, một phần bởi đội bóng của HLV Roberto Martinez có 2 hậu vệ cánh chuyên tấn công Leighton Baines và Seamus Coleman. Tức là về mặt tấn công, họ càng kém xa Fabregas. Trong các chỉ số phòng ngự, bộ đôi của Chelsea vẫn chiến thắng về số pha cản phá và tắc bóng, dù khoảng cách không nhiều. McCarthy và Barry làm tốt hơn Fabregas và Matic một chút trong không chiến, nhưng rõ ràng như thế là chưa đủ với Everton.

Bộ đôi Everton phòng ngự tốt hơn cặp Fabregas - Matic 

Đánh giá: Về mặt phòng ngự, bộ đôi của Everton có thể hiệu quả hơn, nhưng xét tổng thể thì họ không thể chất lượng bằng Fabregas-Matic.

Cesc Fabregas, Nemanja Matic vs Morgan Schneiderlin/Steven Davis, Victor Wanyama
Lại một lần nữa giống với trường hợp Everton khi phân tích cặp tiền vệ trung tâm của Southampton, khi những tiền vệ trung tâm của HLV Ronald Koeman chủ yếu tập trung cho phòng ngự thay vì kiến tạo. Họ kém xa các đồng nghiệp ở Chelsea về số đường kiến tạo, các đường chuyền quan trọng và những cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Tuy nhiên, điểm thú vị là có sự khác biệt lớn về số bàn thắng: trong khi 2 tiền vệ trung tâm của Southampton (Schneiderlin và Wanyama) đã ghi được 6 bàn, Matic và Fabregas mới có 2 cho Chelsea ở Premier League. Các chỉ số phòng ngự của những tiền vệ The Saints cũng nhỉnh hơn một chút so với 2 đối thủ đầu bảng ở các chỉ số tắc bóng và không chiến, dù họ kém hơn trong số lần chặn các đường chuyền và cản phá cú sút của đối phương.

Khả năng ghi bàn của Schneiderlin và Wanyama đáng sợ hơn cả cặp Matic - Fabregas

Đánh giá: Bộ ba của Southampton đã chơi không tồi mùa này và đang là những tiền vệ trung tâm ở gần đẳng cấp của Chelsea nhất, với nhiều chỉ số quan trọng vượt hơn. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng là họ chưa gặp đội nào trong nhóm 6 đội mạnh ở Premier League mùa này, trừ Tottenham, nên sự so sánh sẽ cần thêm thời gian.

Kết luận
Dù Fabregas không hẳn là một tiền vệ trung tâm, với sự tự do tương đối, anh vẫn là người hiệu quả nhất trong danh sách này về sáng tạo. Matic thậm chí còn giỏi hơn Claude Makelele trong “vai trò Makelele”, theo bình luận của cựu HLV Greame Souness. Sự bổ sung của họ cho nhau cũng là lý tưởng, khi Fabregas sáng tạo, ngẫu hứng với một nhãn quan chuyền bóng sắc sảo, còn Matic cơ bắp, thông minh và có kỷ luật chiến thuật cực tốt. Họ chắc chắn là bộ đôi tiền vệ trung tâm số 1 ở Premier League thời điểm này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x