Chỉ có khoảng 19% số cầu thủ chuyên nghiệp trên khắp thế giới là những người thuận chân trái, nhưng có đến 67% trong số 6 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử (theo IFFHS) là cầu thủ thuận chân trái (Johan Cruyff, Ferenc Puskas, Diego Maradona và Alfredo Di Stefano - 2 cầu thủ còn lại đương nhiên là Pele và Franz Beckenbauer).
Từ khi France Football mở rộng diện bình chọn “Quả bóng vàng châu Âu”, phá bỏ giới hạn về quốc tịch (năm 1995), có 9/19 lần giải thưởng rơi vào tay cầu thủ thuận chân trái. Có 5 trong 11 vua phá lưới World Cup gần đây nhất là cầu thủ thuận chân trái. Giới hâm mộ M.U hẳn phải gật gù ưng ý khi trong thành phần M.U hiện thời, số cầu thủ thuận chân trái lên đến trên dưới chục người, gồm khoảng 50% đội hình chính.
Cầu thủ thuận chân trái thường có ưu điểm vượt trội về tài năng, và đấy là vấn đề khoa học hẳn hoi vì nó liên quan đến não bộ của con người. Họ vượt trội về sự khéo léo của bàn chân và tính sáng tạo, thường có những quyết định khó đoán hơn hẳn so với cầu thủ thuận chân phải.
Di Maria, Juan Mata, Van Persie có thể thi đấu ở bất cứ vị trí nào
Trong thể thao, không khó lý giải vì sao các VĐV thuận chân (hoặc tay) trái thường tỏ ra ưu việt ở những cuộc tranh chấp tay đôi, đối kháng. Tỷ lệ bình quân 19% cho thấy: cứ 100 lần tranh chấp tay đôi thì cầu thủ thuận chân phải chỉ đối phó với 19 đối thủ thuận chân trái. Ngược lại, cầu thủ thuận chân trái có đến 81 lần so tài trực tiếp với cầu thủ thuận chân phải. Khác biệt rõ ràng về kinh nghiệm ứng chiến sẽ nảy sinh từ đó. Quan niệm phổ biến cho rằng các VĐV thuận bên trái thường có lối chơi “khó chịu” cũng từ đó mà ra, chủ yếu xuất phát từ sự đối phó khó khăn của người thuận bên phải.
M.U có nhiều cầu thủ thuận chân trái như vậy thì đấy hẳn nhiên phải là đội bóng “lệch trái”? Không hề, M.U tấn công bên phải nhiều hơn bên trái (37% so với 35%). Mặt khác, không nhất thiết những cầu thủ thuận chân trái trong đội hình M.U cứ phải đá ở cánh trái. Trong bóng đá hiện đại, không ít trường hợp các nhà cầm quân cố ý xếp ngôi sao của mình thi đấu ở cánh nghịch so với chân thuận. Trong đội hình M.U, các ngôi sao như Di Maria, Juan Mata, Van Persie có thể thi đấu ở bất cứ vị trí nào theo bề ngang của khu vực tấn công. Bây giờ, tuyệt chiêu của các ngôi sao chân trái không còn là phát huy sở trường ở chân thuận nữa, mà là tấn công bằng chân nghịch. Một ngôi sao tấn công khi đá ở cánh nghịch thì phải tăng cường tối đa kỹ thuật cá nhân như cầm bóng, đột phá, đi bóng. Họ sẽ phải chiến đấu bằng tình huống một đối một nhiều hơn là phối hợp đồng đội. Và đối phương cũng phải dùng chân nghịch để truy cản khi đối đầu trực tiếp với họ.
Wenger phải làm sao để đối phó với Van Persie, Falcao, Mata, Dia Maria?
Đấy có thể là vấn đề lớn đang đặt ra cho Arsene Wenger. Ông hiểu rõ cầu thủ cũ Van Persie, nhưng ông có thể làm gì nếu như đêm nay, Van Persie phát huy năng lực cá nhân nhiều hơn cách chơi đồng đội? Wenger phải làm sao để đối phó với năng lực cá nhân của Van Persie, Falcao, Mata, Dia Maria? Hầu như không thể làm gì. Tất nhiên, trận đấu trước tiên vẫn phải là màn đấu trí giữa Wenger và Van Gaal. Nhưng nếu Van Gaal chọn một cách chơi đặt nặng sự thể hiện năng lực cá nhân của các ngôi sao chân trái trong đội hình M.U, sẽ rất nan giải cho Wenger. Đây chính là cơ hội quan trọng để Van Gaal và các ngôi sao M.U tìm một chiến thắng quan trọng, làm cột mốc cho việc cải thiện hình ảnh và thành tích ở Premier League mùa này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn