Sẽ có lúc Mou cần đến "của để dành"

11:45 ngày 29-11-2014
Chelsea đang băng nhanh về đích Premier League khi nhiều người cho rằng đội bóng của Jose Mourinho không có đối thủ. Tuy nhiên, chính Mourinho đã nói: “Những ai cho rằng Chelsea sớm vô địch từ trước lễ Giáng sinh chẳng hiểu gì về bóng đá!”.
Sẽ có lúc Mou cần đến "của để dành"
Hơn ai hết, Mourinho hiểu rõ Chelsea, bản thân ông cũng như sự khắc nghiệt của Premier League. Chặng đường 38 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh được ví như cuộc chinh phục đỉnh Everest, tức là bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể chết vì điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hoặc 1.001 lý do khó ngờ khác. Chelsea đang được gán biệt danh “độc cô cầu bại” vì cho đến nay, chưa có đội bóng nào ở Premier League tiến gần đến ngưỡng đánh bại đội quân kiêu hùng của Mourinho. Liệu The Blues có thể bất bại suốt cả mùa, như Arsenal từng làm được ở Premier League 2003/04? 

Có thể có, và cũng có thể không. Vẫn còn quá sớm để nói về khả năng bất bại của Chelsea. Sunderland không phải là đại gia của bóng đá Anh, nhưng đội bóng này luôn có khả năng quật ngã những gã khổng lồ ở Premier League. Ngay mùa trước, Chelsea đã phải ôm hận trước đội bóng có biệt danh “Mèo đen”. 

Không phải là “mèo” thì là sói, hổ, gà… Ôi thôi, đủ cả, Premier League hiện nay hung hiểm hơn bao giờ hết, vì ngay cả những đội ở nhóm “cầm đèn đỏ” như QPR hay Leicester City cũng đủ sức gây bất ngờ trước những đội ở chót vót đỉnh cao bảng xếp hạng. 

Chelsea đang dần bỏ xa đội xếp thứ hai của bảng xếp hạng Premier League

Sự đồng đều và tính cạnh tranh đang là nét hấp dẫn chính của Premier League, nổi bật hơn cả sự xuất sắc bất ngờ của Chelsea ở mùa giải này. The Blues khởi đầu cực tốt song mới qua 12 vòng, còn đến 26 vòng đấu cũng là 26 thử thách lớn ở phía trước đối với bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực thật sự của đội chủ sân Stamford Bridge. 

Sẽ rất khó để Chelsea làm được điều kỳ diệu như Arsenal 10 năm trước, và đó không phải là đích ngắm hoặc nỗi ám ảnh đối với Mourinho. Là người thực tế, Mourinho chỉ cần vô địch Anh, chứ không cần sự hào nhoáng của thành tích bất bại cả mùa hoặc kỷ lục về điểm số hoặc bàn thắng. 

Chelsea vẫn còn nhiều việc phải làm, và phải chắt chiu từng điểm, từng cơ hội có được. Mourinho biết trước sau gì đội bóng của ông cũng sẽ gặp những bất ngờ ngoài dự tính, ví dụ vận rủi, chấn thương, sa sút phong độ của tập thể hoặc cá nhân. Lúc đó, The Blues sẽ phải tiêu xài dần “số vốn”  là khoảng cách 8 điểm so với đối thủ đáng gờm nhất là Man City. 

Với phong độ như hiện tại của Chelsea, thì Man City vô phương đuổi kịp

Nếu Chelsea vẫn duy trì phong độ cao như hiện tại cho đến cuối mùa, thì Man City vô phương đuổi kịp The Blues. Nhưng Man City, với thành tích 2 lần vô địch Anh trong 3 mùa vừa qua, luôn là đội có khả năng tung nước rút tốt nhất ở Premier League, trong khi Chelsea đã hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa giải trước. 

Trong tư thế kẻ bám đuổi, Man City sẽ không chịu sức ép lớn như Chelsea. Đội bóng của Mourinho đã được ca ngợi quá nhiều, đồng thời cũng bị… ghét nhất ở Premier League. Mãnh hổ nan địch quần hồ, The Blues sẽ phải đối đầu với 26 đối thủ khát khao đánh bại họ, dùng hết 100% khả năng để hy vọng sẽ là đội đầu tiên khiến Chelsea nếm mùi thất bại.

Nói như thế để thấy rằng Chelsea không nên sớm vội vui mừng, chủ quan vì một sai lầm dù nhỏ vẫn có thể dẫn đến một chuỗi hệ quả tồi tệ tiếp theo đó, và Man City sẽ như một “kẻ cắp bóng đêm” dần nổi dậy che khuất “thế lực mặt trời” Chelsea. Hãy tích cốc phòng cơ ngay bây giờ, vì chắc chắn sẽ có lúc Mourinho cần đến “của để dành”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x