Premier League 2014/15: Gió Đông thử thách tân binh

Lâm Phong
18:41 ngày 07-12-2014
Tại Premier League, đừng bao giờ vội vàng đánh giá về sự thành công của một tân binh nếu chưa nhìn thấy anh ta thi đấu trong giai đoạn Giáng sinh và Năm mới. Rất nhiều tân binh đã rực sáng trong giai đoạn lượt đi rồi trúng “gió Đông” và mất hút…
Premier League 2014/15: Gió Đông thử thách tân binh
MÙA ĐÔNG THÁCH THỨC TÂN BINH
Để có thể trở thành một tân binh thành công tại Premier League, bạn phải trải qua ít nhất 2 giai đoạn thử thách. Giai đoạn đầu đặt ra thử thách yêu cầu tân binh đó phải học cách hòa nhập vào môi trường mới. Có khá nhiều tân binh dễ dàng vượt qua bài test này.

Đơn cử như trường hợp của Mesut Oezil. Giai đoạn đầu mùa trước, tân binh đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal thi đấu cực kỳ thành công. Cả mùa trước, Oezil ghi được 5 bàn thắng và thực hiện 10 đường kiến tạo thành bàn thì có tới 4 pha lập công và 8 đường kiến tạo đến trong giai đoạn đầu mùa, mà cụ thể là trước khi tháng 12 giông bão bắt đầu.

Một ví dụ tiêu biểu hơn nữa là trường hợp của chân sút Michu mùa 2012/13. Trong giai đoạn đầu mùa, Michu ghi tới 13 bàn thắng. Nhưng sau khi băng qua giai đoạn thi đấu mùa Đông rất đặc thù của Premier League, anh gần như mất hút. Cả chặng còn lại, “sát thủ” này chỉ có thêm đúng 5 bàn thắng.

Giai đoạn leo dốc mùa Giáng sinh chính là thử thách thứ hai mà các tân binh phải chinh phục, và thường thì đây mới chính là thách thức khó khăn nhất. Lịch thi đấu dày, thời tiết khắc nghiệt và đa phần các tân binh đều chưa kịp thích nghi với những vòng đầu kỳ lạ như vậy… Đây chính là quãng thời gian sàng lọc con người. Tân binh nào “sống sót” qua giai đoạn này mới đảm bảo thành công lâu dài ở Premier League.


Oezil bắt đầu sa sút sau kỳ nghỉ Giáng sinh năm ngoái

CHỜ SANCHEZ, COSTA LÀM TEST
Cũng giống hệt như trường hợp của Oezil mùa trước mà Michu mùa 2012/13, Alexis Sanchez (Arsenal) và Diego Costa (Chelsea) đang trở thành những tân binh thành công bậc nhất tại Premier League mùa này trước khi tháng 12 bắt đầu. Costa có 11 bàn thắng sau 14 trận, trong khi đó như tất cả chúng ta đều biết, tại Arsenal, dường như chỉ có một mình Sanchez biết đá bóng.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra: Liệu Sanchez và Costa có tránh được vết xe đổ mà Oezil từng đi vào năm ngoái hay không? Nên nhớ rằng, thể lực của Costa mùa này tương đối thất thường. Chẳng có gì đảm bảo Costa có thể bình yên thoát khỏi chặng Giáng sinh-Năm mới nghẹt thở của Premier League. Đó là còn chưa tính đến việc Costa thường xuyên vào sân với trạng thái tâm lý quá hưng phấn. Lối chơi có phần quyết liệt thái quá dễ khiến Costa bị tiêu hao thể lực không đáng có trong giai đoạn này.

Ngay cả Alexis Sanchez dù chưa lộ dấu hiệu đuối sức cũng tỏ ra tương đối lo lắng với giai đoạn tháng 12 này. Trong một bài phát biểu tuần trước, tân binh của Arsenal từng bóng gió nói về việc anh không hề quen với việc phải thi đấu trong những ngày nghỉ lể (Sanchez nói rằng đây là lần đầu tiên anh không thể trở về quê nhà dịp Giáng sinh và chắc chắn anh sẽ gặp rất nhiều trạng thái tâm lý tiêu cực). Mà trong lịch sử Premier League, đã từng xuất hiện rất nhiều cầu thủ bỗng dưng sa sút phong độ một cách khó hiểu chỉ vì… nhớ nhà.

Fabregas chạy nhiều nhất Premier League


 Theo thống kê của BTC, Cesc Fabregas đang là cầu thủ tích lũy được số km di chuyển nhiều nhất Premier League mùa này. Tính đến thời điểm hiện tại, Fabregas đã di chuyển 164 km (102 dặm). Anh cũng là cầu thủ đầu tiên chạm mốc di chuyển tròn 100 dặm tại Premier League 2014/15.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x