PREMIER LEAGUE 2014/15 - VÒNG 15 - SÂN STAMFORD BRIDGE

22h00 ngày 13/12, Chelsea vs Hull City: Cơn thịnh nộ của Chelsea!

Thạch Long
05:56 ngày 13-12-2014
Thất bại trước Newcastle tuy không làm ảnh hưởng đến vị trí của Chelsea trên BXH, nhưng nó giáng một đòn mạnh vào tự tôn và tự tin của thày trò HLV Jose Mourinho. Hôm nay được đón tiếp một đối thủ yếu, Chelsea sẽ nổi mưa trút giận.
22h00 ngày 13/12, Chelsea vs Hull City: Cơn thịnh nộ của Chelsea!
* BongdaPlus sẽ tường thuật trận đấu này từ 21h00 ngày 13/12

THÁNG 12 GIỜ MỚI BẮT ĐẦU
Tháng 12 đã bắt đầu không thể tồi tệ hơn với Chelsea. Trong 9 điểm tuyệt đối có thể bỏ túi trong tháng cuối năm, The Blues hiện tại mới mang về 4 điểm và hệ quả là từ vị thế dẫn đầu với cách biệt lên tới 6 điểm so với đội nhì bảng, Chelsea hiện tại chỉ còn hơn Man City đúng 3 điểm.

Không thể coi đây chỉ là những cú ngã tất yếu trên một chặng đường dài. Bởi như chúng ta đều biết, tháng 12 rất đặc thù của Premier League luôn được coi là bước ngoặt định mệnh quyết định số phận cả mùa bóng. Ngai vàng Premier League sẽ chỉ chào đón CLB nào thể hiện được sự đàn áp tuyệt đối phần còn lại trong thời điểm lịch thi đấu đặt bất kỳ HLV nào vào bài toán xoay tua để bảo toàn sức lực toàn đội.

Sau cú vấp trước Newcsatle The Blues có  thêm được bài học

Jose Mourinho dĩ nhiên hiểu rất rõ điều này, và thường thì ông vẫn có thói quen dắt Chelsea bước qua tháng 12 khá thuận lợi. Mùa 2004/05, The Blues thắng 4/5 trận trong tháng 12. Họ vô địch. Mùa 2005/06, Chelsea còn ấn tượng hơn gấp bội với 6 trận toàn thắng. Họ tiếp tục vô địch.

Cũng chính vì vậy để tái hiện lại những thời khắc vinh quang này, Chelsea phải bắt đầu trở lại với thói quen chiến thắng tại Premier League, và Hull City có vẻ như là đối thủ quá dễ dàng để The Blues khởi đầu một chuỗi bất bại mới, sau 2 cú vấp trước Sunderland và Newcsatle.

ĐẠP ĐÁY GIỮ ĐỈNH
Chỉ cần nhìn vào thứ hạng của 2 CLB là cơ bản hình dung được cách biệt về mặt đẳng cấp giữa Chelsea và Hull. Trong khi The Blues đang dẫn đầu Premier League, thì Hull sau 8 trận liên tiếp không thắng, đã tụt xuống dẫn đầu nhóm… 3 CLB cuối bảng. 

Hull City khó có thể cầm chân được Chelsea 

Tuy nhiên, Chelsea cũng đừng vội chủ quan. Hull City đúng là rất yếu, nhưng mỗi khi phải làm khách của những đối thủ mạnh, họ lại thi đấu đặc biệt khó chịu. Trong thời gian qua, Hull gây được ấn tượng tốt khi giật về 1 điểm trên sân của các CLB như Arsenal, Liverpool hay Everton. Ở 2/3 trận đấu này, đội bóng của Steve Bruce đều thành công khi bẫy được đối thủ dính đòn “hồi mã thương” của họ. Để tránh đi vào vết xe đổ của những Arsenal hay Liverpool, Chelsea cần phải tổ chức vây bắt tập trung một số vị trí trọng điểm của đối thủ. 

Hull không phải là đội bóng đa dạng. Họ ghi được 15 bàn từ đầu mùa, nhưng mới chỉ có đúng… 6 cầu thủ lập công. Có nghĩa là Hull chỉ tập trung bóng đến một số vị trí cố định như Jelavic, Abel Hernandez. Chỉ cần khóa được 2 ngòi nổ này, việc Hull tự tay chịu trói là viễn cảnh dễ hình dung. 

Đó là còn chưa nhắc đến chuyện đây là trận đấu mà Hull sẽ vắng đi chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Mohamed Diame vì chấn thương. Mất Diame, hàng công Hull mất đi một nửa sức mạnh và những pha phản công tốc độ của họ sẽ thiếu hẳn yếu tố tốc độ.

Đây cũng là trận đấu thử thách của Mourinho trước những đội nhỏ như Hull

Chưa hết, đây cũng là trận đấu thử thách xem Mourinho đã rút ra được bài học nào mỗi khi phải đối đầu với những đội bóng nhỏ hay chưa. Trong mùa bóng này, thường thì The Blues không giỏi chơi những trận đấu mà họ bắt buộc phải áp đặt thế trận tấn công. Đây chính là một dạng trận đấu như thế, khi Hull sẽ lùi hết về phần sân nhà buộc Chelsea phải tấn công.

Song theo quan điểm của giới chuyên môn, với việc Chelsea không thể dựa vào Fabregas trận này, họ sẽ trở lại với lối chơi cũ: Những pha đột phá của Hazard hoặc Willian xuyên thẳng vào vòng cấm địa đối thủ. Đây mới chính là cách chơi khiến những đội bóng phòng ngự khu vực dễ vỡ vụn. Bởi họ chỉ có thể khóa các đường chuyền, nhưng lại rất dễ giẫm chân nhau khi gặp những mẫu cầu thủ thích đột phá.

THÔNG TIN
+ Chelsea: Fabregas bị treo giò
+ Hull City: Vắng Diame và Snodgrass vì chấn thương
+ Theo châu Á, Chelsea thắng 5/7 trận gần đây. Hull chỉ thắng 1/6 trận vừa qua.
+ Trên sân nhà, Chelsea thắng 6/7 trận gần đây theo châu Á.
+ Trên sân khách, Hull thắng 4/9 trận vừa qua theo châu Á.
+ Chelsea thắng 4, thua 3 trong 7 trận đối đầu với Hull gần đây theo châu Á.
+ l 4/5 trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Hull không có quá 2 lần lưới rung.

ĐẶC BIỆT
Hiệp 1 từ 2 bàn trở lên
4/5 trận sân nhà gần đây của Chelsea đều kết thúc với từ 2-3 bàn thắng được ghi trở lên. 3/4 trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Hull cũng có ít nhất 2 bàn được ghi trong hiệp 1.

Tổng bàn thắng chẵn
5/7 trận đối đầu gần đây giữa Chelesa và Hull kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn. 10/13 trận sân nhà gần đây của Chelsea cũng kết thúc với số lần lập công chia hết cho 2.

ĐỐI ĐẦU
Hull City khiếp sợ Stamford Bridge
Trong cả chiều dài lịch sử, Hull đã 16 lần viếng thăm sân Stamford Bridge và cho đến bây giờ, họ mới ghi được vỏn vẹn… 
3 bàn thắng và có 3 trận hòa. 13 trận còn lại đều là những thất bại. Chelsea trút trung bình 2,0 bàn vào lưới Hull mỗi lần đón tiếp.


HỌ NÓI GÌ?
HLV Jose Mourinho (Chelsea)
Nhiều người chỉ để tâm vào chuyện Chelsea vừa bị đứt chuỗi bất bại, mà không hiểu rằng, trong bóng đá, một trận thua không thể ảnh hưởng tới niềm tin của một tập thể mạnh. Chúng tôi sẵn sàng chứng minh điều đó”.

HLV Steve Bruce (Hull City)
“Tất cả những gì tôi làm là tự thuyết phục bản thân và các học trò hiểu, ít nhất thì chúng tôi cũng đang mạnh hơn so với mùa trước. Xuất phát từ niềm tin này, tôi hy vọng Hull sẽ chơi một trận đấu với hơn 100% sức lực”.

10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA CHELSEA


10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA HULL 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


DỰ ĐOÁN: 4-0

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x