Chờ xem gì trước đợt trình diễn lớn?

Kinh Thi Kinh Thi
10:53 ngày 19-12-2014
Một trong những điều đáng xem nhất với người hâm mộ và HLV ở Premier League, khi giải này công bố lịch thi đấu, là xem đội bóng của họ sẽ gặp ai, trên sân nào, trong hai ngày lễ lớn 26/12 và 1/1.
Chờ xem gì trước đợt trình diễn lớn?
1. Trên quê hương bóng đá, đấy không bao giờ là những trận đấu thông thường. Đấy là một phần khó bỏ qua của đợt nghỉ lễ, hưởng thụ, giải trí quan trọng nhất trong năm. 

Hồi còn bé, Martin Keown luôn hào hứng chờ xem trận đấu đặc biệt ấy, cùng cả gia đình. Lớn lên, anh là danh thủ. Anh luôn ra sân với một tâm trạng đặc biệt, cảm xúc đặc biệt, và thường thì phong độ cũng đặc biệt, trong các trận đấu như vậy. Vì anh hiểu rõ sự hào hứng của bọn trẻ, và tất nhiên của cả những ông bố chúng, khi xem những trận đấu chắc chắn phải rất hào hứng ấy. Bây giờ, bình luận viên Martin Keown dùng những trải nghiệm của bản thân để giải thích thêm về tinh thần của các trận đấu trong giai đoạn Giáng sinh - Năm mới ở Premier League. 

2. Chúng ta đang đứng trước vòng đấu mang tính bản lề của giai đoạn sôi động nhất hàng năm ấy. Chelsea cần có điểm để dẫn đầu bảng trong ngày Noel. Vì sao có đến 7 đội dẫn đầu trong ngày Noel rút cuộc trở thành nhà vô địch Premier League, trong 10 mùa bóng gần đây? Vì sao chỉ có 3 đội như vậy trong giai đoạn 1993-2004? Vì bóng đá nay đã khác xưa rất nhiều. Trước khi Roman Abramovich xuất hiện, khoảng cách giữa các đại gia và phần còn lại ở Premier League không quá rõ ràng như bây giờ. 


Thời trước, khoan nói Aston Villa hoặc Newcastle, ngay đến Norwich cũng có thể dẫn đầu Premier League trong ngày Noel. Bây giờ, đội dẫn đầu ở thời điểm giữa giải đương nhiên phải là ứng cử viên vô địch - không có “cửa” cho các thể loại “ngựa ô”. Riêng trong hàng ngũ “đại gia” thì các đội đứng dưới cũng không dễ lật đổ đội dẫn đầu bảng ở thời điểm Noel, vì tính chuyên môn và khâu chuẩn bị trong thời buổi này quá quan trọng. Đã có cả một kế hoạch dài hơi, có biết bao công sức của cả tập thể, có cả sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật và của đồng tiền nữa, để một đội mạnh vươn lên dẫn đầu sau 1/2 chặng đường. Tất cả đã quá hiểu nhau, nghiên cứu quá kỹ về nhau rồi, nên khó thay đổi. Cũng như ở giai đoạn knock-out Champions League thì cuộc chơi hầu như ngã ngũ ngay sau trận lượt đi vậy. 

3. Nhưng, điều gì cũng có thể xảy ra trong môn bóng đá? Vâng, và chúng ta không cần nhớ lại chuyện M.U từng vô địch sau khi bị Arsenal bỏ xa 8 điểm (2002/03) hoặc bị Newcastle bỏ xa 12 điểm (1995/96). Đã bảo, xưa khác nay khác. Vấn đề ở đây là: ngay thời điểm này, M.U tuy bị Chelsea và Manchester City bỏ xa, nhưng họ đang tiến bước rất nhanh. Đấy lại cũng chưa phải là một M.U mạnh nhất trên lý thuyết. Khi Di Maria hoàn toàn bình phục, khi hàng hậu vệ có đủ người, chơi đúng vị trí sở trường, khi Kevin Strootman (ví dụ thế) xuất hiện trong đợt chuyển nhượng giữa mùa, M.U sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. 

Đội bóng của HLV Louis van Gaal không phải chia sức cho đấu trường châu Âu như Chelsea và Manchester City. Đấy cũng là ưu thế quan trọng. Cuối cùng là sự may rủi. Cesc Fabregas (Chelsea) không thuộc mẫu ngôi sao “miễn nhiễm” với nguy cơ chấn thương (ngược lại là đằng khác). Đấy chỉ là một ví dụ. Chỉ cần Chelsea và Man City sẩy chân một trận trong khi M.U giữ vững đà tiến từ nay đến vòng đấu ngày 1/1, cuộc đua ở Premier League sẽ trở nên cực kỳ hào hứng. Dấy là điều đáng chờ xem nhất trong các trận đấu sắp tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Chelsea: Không “xoay” rất dễ… lăn quay Chelsea: Không “xoay” rất dễ… lăn quay

    Theo tờ Daily Mail, Chelsea chính là CLB dẫn đầu châu Âu về số lượng cầu thủ đóng góp cho các ĐTQG trong năm 2014. Việc các siêu sao The Blues phải đồng thời chinh chiến ở nhiều đấu trường buộc HLV Jose Mourinho phải ý thức nghiêm túc bài toán xoay tua.

  • Chelsea lột xác nhờ chuyển nhượng giỏi Chelsea lột xác nhờ chuyển nhượng giỏi

    Khi Chelsea đăng quang chức vô địch Champions League năm 2012, họ sở hữu một đội hình bị đánh giá là cao tuổi và thiếu cân bằng. Nhưng chỉ sau hơn 2 năm, The Blues đã lột xác thành đội bóng hoàn toàn mới, trẻ trung, cân bằng và có chiều sâu hơn hẳn.

  • Mơ làm HLV đúng nghĩa, lại một trợ lý của Mourinho rời Chelsea Mơ làm HLV đúng nghĩa, lại một trợ lý của Mourinho rời Chelsea

    Dermot Drummy, HLV đội dự bị của Chelsea đã quyết định rời khỏi sân Stamford Bridge để theo đuổi sự nghiệp của riêng mình.

  • Cuộc đua Premier League: Coi chừng vấp Giáng sinh! Cuộc đua Premier League: Coi chừng vấp Giáng sinh!

    Ngôi đầu bảng Premier League trong ngày Noel luôn rất quan trọng. Bởi ở 10 mùa gần nhất, có tới 7 lần đội giữ ngôi đầu dịp Giáng sinh vô địch vào cuối mùa. Năm nay, cơ hội lớn thuộc về Chelsea. Nhưng The Blues phải cẩn thận bởi rất nhiều cạm bẫy chờ họ phía trước…

  • Radamel Falcao: "Bom xịt" mùa Hè, "bom tấn" mùa Đông? Radamel Falcao: "Bom xịt" mùa Hè, "bom tấn" mùa Đông?

    Đến M.U trong sự kỳ vọng to lớn, nhưng chỉ sau chưa đầy 4 tháng, Radamel Falcao đã phải thừa nhận rằng với anh, ngay cả việc kiếm được một suất đá chính cũng đang dần trở thành bất khả thi. Nhưng giờ đây, khi đang ở chặng marathon căng thẳng, hẳn Falcao sẽ là niềm hy vọng lớn của M.U.

  • Van Persie "kết" Falcao và Rooney, loại Di Maria trong trò chơi đối kháng Van Persie "kết" Falcao và Rooney, loại Di Maria trong trò chơi đối kháng

    Trong đội hình chơi đối kháng 5 vs 5 của Manchester United do Robin Van Persie lựa chọn, rất bất ngờ khi có tên Radamel Falcao trong khi bản hợp đồng kỷ lục của CLB – Angel Di Maria lại vắng mặt.

  • Liverpool: Thắp lửa đại chiến Liverpool: Thắp lửa đại chiến

    Liverpool vừa chấm dứt chuỗi trận chỉ biết hòa và thua bằng cách đánh bại Bournemouth với tỷ số 3-1. Thắng lợi này không chỉ giúp thầy trò Brendan Rodgers lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn, mà còn khơi dậy sự tự tin trước trận đại chiến với Arsenal cuối tuần này.

  • 02h45 ngày 20/12: Millwall vs Bolton Wanderers 02h45 ngày 20/12: Millwall vs Bolton Wanderers

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Millwall và Bolton Wanderers.

  • Giroud trở lại, Welbeck khó được đá tiền đạo? Giroud trở lại, Welbeck khó được đá tiền đạo?

    Danny Welbeck có một mục tiêu rõ ràng ở Arsenal. Anh được coi là một chữ ký khôn ngoan của sân Emirates sau khi chuyển tới từ Manchester United với giá 16 triệu bảng. Nhưng cũng khá rõ ràng là tuyển thủ Anh sẽ phải đóng vai phụ cho Olivier Giroud trong vai trò tiền đạo cắm của Pháo thủ.

  • Tin kém vui cho Arsenal & Chelsea: Aguero tái xuất sớm Tin kém vui cho Arsenal & Chelsea: Aguero tái xuất sớm

    Đích thân HLV Manuel Pellegrini tiết lộ, tiền đạo Sergio Aguero sẽ kịp bình phục cho 2 trận đấu tối quan trọng của Man City vào tháng 1 tới với Arsenal và Chelsea.

  • Hazard sắp trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất Chelsea Hazard sắp trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất Chelsea

    Theo Telegraph, tiền vệ Eden Hazard chuẩn bị ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Chelsea vào dịp Giáng sinh sắp tới cùng với đó là mức lương cao nhất đội bóng hiện nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x