Những cơ hội trôi qua mũi giày của Van Persie và Falcao làm dấy lên lo lắng về phong độ thất thường của hai chân sút hàng đầu này. Nhưng điều đáng lo hơn cho M.U là mối dây liên lạc yếu ớt giữa họ dù mùa giải đã đi được nửa chặng đường.
M.U chơi không đến nỗi tồi trước Tottenham. Vấn đề là những cơ hội đẹp nhất của họ đều bị Radamel Falcao và Robin van Persie bỏ lỡ. Với Falcao là tình huống dứt điểm cận thành quá hiền vào giữa hiệp 1. Van Persie còn thuận lợi hơn trong pha đối mặt Lloris vào cuối hiệp đầu tiên. Anh khống chế bóng rất khéo từ đường chuyền dài của đồng đội nhưng lại lóng ngóng đến tội nghiệp trong pha chạm bóng tiếp theo. Danh tiếng của Falcao và Van Persie không che đậy được một trận đấu tồi của cả hai.
Vấn đề là những trận đấu tệ như vậy lại chiếm đa số ở mùa giải này, với cả Van Persie lẫn Falcao. Tân binh người Colombia mới có 2 bàn thắng sau 11 lần ra sân tại Premier League. Nhạy cảm săn bàn vẫn đang chạy trốn tiền đạo từng reo rắc kinh hoàng tại La Liga. Còn Van Persie bị tuổi tác mài mòn sự tinh tế và chính xác từng làm nên tên tuổi của anh.
Từ đầu mùa, tỷ lệ dứt điểm trúng đích của Van Persie chỉ là 58% (trúng 25/43 lần), quá thấp so với một tiền đạo hàng đầu. Cần biết một chân sút ở đẳng cấp tương đương như Diego Costa sút trúng đích tới 80%.
Tóm lại về cá nhân từng tiền đạo, HLV Louis van Gaal chưa thể hài lòng hoàn toàn. Tổng số bàn thắng của cặp đôi Van Persie (8 bàn) - Falcao (2 bàn) thậm chí chưa bằng riêng Diego Costa (13 bàn) hay Aguero (14 bàn), những tay săn bàn chủ lực của các ứng cử viên vô địch. Nhưng điều đáng lo hơn cho Louis van Gaal là nỗ lực gán ghép hai chân sút này chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt, nếu không muốn nói là thất bại.
Van Persie và Falcao không tạo cảm giác họ sẵn sàng phục vụ nhau trong các đợt lên bóng của M.U. Đơn giản bởi cả hai thuộc mẫu tiền đạo giống nhau, thích săn bàn hơn là kiến tạo cho đồng đội. Thế nên dù đá gần nhau nhất trên hàng công, Van Persie lại chưa từng dọn cỗ cho Falcao ghi bàn mùa này. Ở chiều ngược lại, 6 bàn thắng gần đây của tiền đạo người Hà Lan cũng không có dấu giầy của Falcao.
VIDEO: Tottenham 0-0 M.U
Mùa giải trôi qua được 4 tháng nhưng Van Persie và Falcao dường như vẫn là những người xa lạ. Cái may cho M.U là họ còn có một Rooney làm “ngòi nổ” hữu hiệu ở phía sau, làm sợi dây kết nối giữa các đồng đội. Tinh thần của Rooney, sự thấu hiểu của anh với những vệ tinh xung quanh mới là chất xúc tác cho các đợt lên bóng của M.U.
Có điều hiện tại Rooney đã bị đẩy ra khá xa khung thành đối phương nên không có nhiều cơ hội dứt điểm. Van Gaal vì thế vẫn phải dồn hết trông chờ vào Van Persie và Falcao. Trên lý thuyết, họ là những người giỏi nhất trong khâu ghi bàn tại Old Trafford. Nhưng thực tế cho thấy cặp đôi này tồn tại quá nhiều vấn đề. Thời gian liệu sẽ tăng cường sự kết dính giữa Van Persie và Falcao? Không ai dám trả lời chắc chắn.
M.U khó thắng khi Van Persie cặp Falcao
Man United chỉ giành chiến thắng 50% số trận mà Van Persie và Falcao cùng xuất phát trên hàng công. Cụ thể trong 6 trận tại Premier League mùa này mà cặp đôi trên đá chính, đội bóng của Louis van Gaal chỉ thắng 3 còn lại hòa 2 thua 1.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Là một sự trùng hợp hay đã trở thành một căn bệnh, hễ Chelsea không sử dụng nguyên bộ khung đội một là y rằng họ sẽ vấp ngã. 4/5 trận không thắng tại Premier League mùa này của The Blues đều diễn ra theo kịch bản đó.
Sau trận hòa đáng tiếc với Southampton, cả HLV Jose Mourinho và tiền vệ Cesc Fabregas đều tỏ ra rất bức xúc với trọng tài chính khi bị từ chối quả penalty sau tình huống Cesc bị đốn ngã trong vòng cấm.
Arsenal đã kết thúc năm 2014 bằng chiến thắng 2-1 trước West Ham. Thắng lợi này càng thêm phần ngọt ngào khi nó giúp Pháo thủ cân bằng điểm số với CLB đứng thứ 4 là Southampton và họ chỉ đứng ngoài Top 4 do kém chỉ số phụ.
Man City đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea theo kịch bản ít ai ngờ tới. Sự kém tập trung và khinh địch đã khiến Man City đánh rơi chiến thắng tưởng như đã cầm chắc trong tay.
Dù đã có ưu thế dẫn bàn khá chắc chắn sau 45 phút đầu, nhưng cả Arsenal và Man City đều trải qua hiệp 2 đầy nhọc nhằn và thậm chí nhà ĐKVĐ còn không thể giành trọn 3 điểm.
Đội đầu bảng Chelsea đã kết thúc năm 2014 bằng trận hòa trên sân của Southampton. Với 1 điểm giành được, Chelsea vẫn vững vàng ở vị trí số 1 Premier League.
Chỉ giành 1 điểm ở "tiệc nhạc" tại White Hart Lane là kết quả thất vọng cho M.U. Rõ ràng, sau những gì đã thể hiện, Quỷ đỏ vẫn kém Chelsea và Man City 1 tầm trình độ. Với M.U, họ khó thể vô địch năm nay. Với M.U, giữ chân trong Top 3 có lẽ là mục tiêu phù hợp nhất.
Trước thềm trận chung kết Champions League 2023/24, HLV Carlo Ancelotti tỏ ra rất tự tin vào khả năng Real Madrid của ông sẽ đánh bại Dortmund để lên ngôi vô địch. Theo HLV Ancelotti thì có 2 lý do chính gúp Real ở thành "ông vua" ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.
Bị cầm hoà trên sân Thiên Trường, HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định vẫn dành nhiều lời khen cho tiền vệ Tuấn Anh của đội nhà và bày tỏ sự nể phục với đội bóng trẻ SLNA.
Những cầu thủ và HLV đi vào huyền thoại, những kỷ lục chờ được thiết lập, những cơn mưa bàn thắng. Trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Dortmund sẽ làm nên một ngày lịch sử tại “thánh đường” Wembley.
NHM trên MXH đã phản ứng dữ dội khi Cristiano Ronaldo rời đi trong nước mắt sau khi Al Nassr thua trận chung kết King's Cup trước Al Hilal trên chấm luân lưu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn