M.U: Không kèm nổi Crouch, mơ gì vô địch?

Chiêu Văn
13:59 ngày 02-01-2015
Man United vẫn còn một chặng đường dài để trở thành một ứng cử viên thật sự cho chức vô địch...
M.U: Không kèm nổi Crouch, mơ gì vô địch?
Một đội bóng không thể kèm được cả Peter Crouch và Ryan Shawcross trong pha phạt góc đầu tiên của Stoke, bị dẫn trước trong một tình huống cố định kinh điển kiểu The Potters chỉ sau 2 phút khó có cơ hội trong một cuộc đua đường dài. Tuyến phòng ngự của Quỷ đỏ lơi lỏng đến mức họ lẽ ra đã bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, nếu như Mame Diouf đủ tỉnh táo để đánh bại Jonny Evans trong một cơ hội rõ ràng.

VIDEO: Stoke 1-1 M.U



Đội khách đã trải qua phần lớn hiệp 2 bị vây hãm trong vòng cấm địa của họ, phải nhờ vào vận may trong ít nhất một lần Stoke gây sức ép dữ dội để có thêm bàn thắng và cũng bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng. Man United về lý thuyết có thể vẫn đang đuổi theo Chelsea và Manchester City ở đầu bảng xếp hạng, nhưng tốc độ của họ đã giảm nhiều trong giai đoạn lễ, với các trận hòa trước Aston Villa và Tottenham. Trong khi Quỷ đỏ đã chơi tự tin hơn so với giai đoạn khởi đầu, họ vẫn chưa đủ ổn định để chắc chắn một vị trí trong tốp 4, chứ đừng nói là nghĩ đến chức vô địch.

Trận hòa thứ 3 liên tiếp trên sân khách không phải là những trận đấu bế tắc điển hình của một đội bóng tầm cỡ như Man United, khi họ cầm bóng nhiều nhưng không tìm được đường vào khung thành đối thủ. Đây là 1 điểm mà HLV Louis van Gaal hẳn thấy may mắn vì ông đã giành được. Man United hoàn toàn có thể rời Britannia trắng tay. Khi Shawcross được hỏi liệu kết quả hòa này có đáng hài lòng hay không, anh tỏ ra rất bực dọc. Van Gaal cũng thừa nhận điều đó: “Ở Aston Villa, chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Ở đây thì không”.

Stoke còn chơi tốt hơn so với M.U

Điều tốt nhất có thể nói về màn trình diễn này của M.U là họ đã giành được một kết quả tốt hơn mùa trước, khi họ bị đánh bại bởi bàn ấn định chiến thắng đẹp mắt từ Charlie Adam cho Stoke. Đội bóng của Van Gaal cũng cho thấy tính tổ chức và tinh thần chiến đấu tốt hơn sau khi bị dẫn trước từ sớm. Điều quan trọng là họ cũng có bàn gỡ hòa từ một tình huống cố định, nhưng Man United không tạo ra đủ các cơ hội từ những tình huống mở. Geoff Cameron và Erik Pieters đã kèm rất chặt Ashley Young và Luke Shaw, nên khoảng trống ít ỏi hơn hẳn ở 2 cánh cho đội khách. Wayne Rooney và Juan Mata cũng không thể có những đường chọc khe lợi hại quen thuộc bởi hàng thủ Stoke giữ cự ly rất tốt.

Cả Young và Shaw đều bị thay ra sớm và dễ hiểu tại sao Van Gaal mạo hiểm với Adnan Januzaj khi ông tìm kiếm bàn thắng sau một giờ đồng hồ thi đấu, dù có lẽ việc rút Shaw ra khỏi cánh trái có mục đích trước hết là để ngăn chặn một Jon Walters đang bùng nổ. Chính Walters đã là người có tình huống uy hiếp cực kỳ nguy hiểm vào cuối trận mà Phil Jones suýt nữa thì đánh đầu phản lưới nhà.

Đó cũng là giai đoạn Stoke gây ra nhiều áp lực nhất, mà Chris Smalling gặp may vì không bị thổi phạt sau một pha để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm, Crouch dứt điểm trúng cột dọc và Diouf vô-lê bóng đi sạt xà ngang. Sân Britannia ngập những tiếng huýt sáo sau khi trọng tài Michael Oliver từ chối thổi phạt đền từ tình huống của Smalling, và các CĐV chủ nhà hoàn toàn có lý.

Tình huống Smalling phạm lỗi trong vòng cấm

Bóng chỉ đi một khoảng ngắn từ đầu Crouch tới Smalling, và hậu vệ của Man United không có đủ thời gian để tránh bóng, nhưng trong vòng cấm, đó hoàn toàn có thể là một tình huống 11 mét.

Man United thể hiện cá tính của họ với Van Gaal khi không chỉ vượt qua những làn sóng Stoke, mà còn tìm kiếm chiến thắng cho tới phút chót. Nhưng Rooney không có một trận đấu như ý, những đường chuyền của Mata thiếu sự sắc sảo như ở mấy trận trước. Robin van Persie vẫn có một pha di chuyển thông minh ở cuối trận, nhưng không thể dứt điểm thành công.

Dẫu sao, Van Gaal đã cải thiện đội bóng hiện giờ rất nhiều. “Chúng tôi biết mọi chuyện sẽ khó khăn, chúng tôi từng gặp họ trên sân nhà”, HLV người Hà Lan nói. “Họ là một đội bóng được tổ chức tốt và giỏi trong bóng bổng”. Ông đã thừa nhận sự thật: Man United đang trải qua 10 trận bất bại, nhưng những đội giỏi chơi bóng bổng luôn gây cho họ rất nhiều khó khăn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Hazard thành mục tiêu "đốn hạ" số 1 tại Premier League Hazard thành mục tiêu "đốn hạ" số 1 tại Premier League

    HLV Jose Mourinho cho rằng nếu Eden Hazard liên tục bị phạm lỗi thô bạo trong thời gian tới, rất có thể anh sẽ quyết định nói lời tạm biệt Premier League.

  • Đêm nay (2/1), có trận nào? Đêm nay (2/1), có trận nào?

    BONGDAPLUS cập nhật lịch thi đấu các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (3/1/2015).

  • Lampard: Nỗi đau của Chelsea Lampard: Nỗi đau của Chelsea

    Lại một lần nữa, Frank Lampard ghi dấu ấn trực tiếp mang về những điểm số quan trọng cho Man City trong chặng rượt đuổi Chelsea. Và nếu như cuộc lật đổ của thầy trò Jose Mourinho thất bại vào cuối mùa, người London hẳn sẽ rất tiếc nuối: Giá như họ không để Lampard ra đi.

  • Mổ xẻ chiến thuật trận Tottenham 5-3 Chelsea: Thắng nhờ cá nhân Mổ xẻ chiến thuật trận Tottenham 5-3 Chelsea: Thắng nhờ cá nhân

    Jose Mourinho đã cho phép Eden Hazard chơi khá tự do bên phía cánh trái, nhưng cuối cùng Chelsea vẫn bại trận trước sự tỏa sáng của những ngôi sao Tottenham.

  • Rodgers: Liverpool không đáng thắng! Rodgers: Liverpool không đáng thắng!

    HLV Brendan Rodgers thừa nhận Liverpool xứng đáng phải chịu trận hòa 2-2 với Leicester City tối qua ngay tại Anfield, cho dù đã dẫn trước đối thủ 2 bàn sau hiệp 1.

  • Những điều rút ra từ trận Man City 3-2 Sunderland Những điều rút ra từ trận Man City 3-2 Sunderland

    Man City vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, nhưng họ đã có 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của các tiền vệ Yaya Toure và Frank Lampard.

  • Tròn 20 năm, Arsenal mới tệ đến thế sau 20 vòng đấu Tròn 20 năm, Arsenal mới tệ đến thế sau 20 vòng đấu

    Lần gần nhất Arsenal chỉ giành được 33 điểm sau 20 vòng đấu là ở mùa giải 1994/95 và họ chỉ giành vị trị thứ 12 chung cuộc.

  • Lampard có thể tiếp tục khoác áo Man City ở mùa 2015/16 Lampard có thể tiếp tục khoác áo Man City ở mùa 2015/16

    HLV Manuel Pellegrini của Man City đã bất ngờ gợi ý tiền vệ Frank Lampard có thể ở lại sân Etihad ở mùa giải năm sau.

  • Giá như M.U có Ryan Shawcross! Giá như M.U có Ryan Shawcross!

    Ryan Shawcross đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Stoke. Nhưng giá trị của anh không chỉ nằm ở bàn thắng ấy, mà còn ở thần thái thi đấu của một thủ lĩnh đích thực. Anh là mẫu hậu vệ mà hàng thủ M.U còn thiếu. Giá như Quỷ đỏ có Shawcross…

  • Sống & chết Sống & chết

    Tình huống cố định là một đặc sản trong bóng đá Anh, nền bóng đá nổi tiếng với truyền thống tạt cánh đánh đầu. Trận đấu giữa Stoke và M.U tối qua có thể xem là… game of corners (trận đấu của những quả phạt góc) chứ không phải game of thrones (trò chơi vương quyền).

  • Gerrard rời Liverpool vào cuối mùa Gerrard rời Liverpool vào cuối mùa

    Báo giới Anh loan tin, hôm nay tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard của Liverpool sẽ chính thức tuyên bố về việc anh sẽ rời Anfield sau khi mùa giải này kết thúc.

  • PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos

    PSG có cần đầu tư tới 130 triệu euro cho Victor Osimhen trong khi họ cũng đang có một Goncalo Ramos đang lấy lại phong độ cao cùng Kolo Muani. Bài toán hậu Kylian Mbappe không hề đơn giản nhưng 130 triệu cho Osimhen là một canh bạc rủi ro cao.

  • 5 ngôi sao MU phải bị thay thế Hè này 5 ngôi sao sẽ bị MU đào thải Hè này

    Mùa giải 2023/24 sắp sửa hạ màn và giờ là lúc MU phải lên dần kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng Hè 2024, với 5 ngôi sao cần phải bị đẩy khỏi Old Trafford.

  • Sự trỗi dậy của lò La Masia giúp Barca hy vọng Sự trỗi dậy của lò La Masia giúp Barca hy vọng

    Barca đã trở lại con đường riêng của mình và bắt đầu trao quyền ra mắt đội một cho những tài năng trẻ xuất sắc nhất bất kể tuổi tác của họ. Mùa này sẽ được ghi nhớ vì sức trẻ đã trở thành nền tảng của hệ thống Barca này. 

  • Đội hình của MU ra sao nếu Tuchel thay Ten Hag? Đội hình của MU ra sao nếu Tuchel thay Ten Hag?

    Thomas Tuchel đang được xem là ứng viên tiềm năng thay thế cho HLV Ten Hag ở MU trong mùa giải tới. Nếu Tuchel được bổ nhiệm, đội hình Quỷ đỏ sẽ như thế nào?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x