Chelsea giờ đây không còn sống dựa vào túi tiền của ông chủ Roman Abramovich. The Blues đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình nhờ làm ăn hiệu quả. Bằng chứng, họ đạt doanh thu kỷ lục 319,8 triệu bảng trong năm tài khóa 2013/14.
Tính ra, doanh thu của Chelsea trong năm tài khóa 2013/14 đã tăng 25% so với năm tài khóa 2012/13 (255,8 triệu bảng). Ngoài ra họ thu về 19 triệu bảng lợi nhuận trước thuế, trong khi mùa trước đó chịu khoản lỗ lên tới 51 triệu bảng. Đó rõ ràng là một bước đại nhảy vọt của Chelsea trên khía cạnh kinh tế. Lần gần nhất The Blues có lãi là mùa giải 2011/12 với khoản thặng dư 1,4 triệu bảng. Nhưng số tiền đó thực tế chỉ là khoản dôi ra từ 18,4 triệu bảng tiền bán cổ phần tại BSkyB. Còn trong năm tài khóa 2013/14, khoản lãi 19 triệu bảng xuất phát thực tế từ tình hình làm ăn khấm khá của đội chủ sân Stamford Bridge.
Vậy cụ thể, những nguồn thu ngày một lớn của Chelsea đến từ đâu? Có thể tạm chia ra ba lĩnh vực “làm ăn” chính của đội bóng thành London: các hoạt động thương mại, bản quyền truyền hình (BQTH) và doanh thu từ trận đấu. Về hoạt động thương mại, The Blues từ chỗ thu về 52,8 triệu bảng trong năm 2009 đã tăng thành 109 triệu bảng tại năm 2014. Một trong những cú hích lớn cho Chelsea là hợp đồng tài trợ béo bở với hãng điện tử Samsung giúp họ thu về tổng cộng 18 triệu bảng thay vì 13,8 triệu như hợp đồng cũ. Có thể kể thêm hợp đồng mới ký với hãng Adidas tới năm 2013, trong đó mỗi năm Chelsea được hãng dụng cụ thể thao hàng đầu rót 20 tới 30 triệu bảng.
Nhưng nguồn thu lớn nhất của Chelsea phải là BQTH. Nếu như năm 2005, The Blues chỉ thu về 79,1 triệu bảng tiền BQTH thì tới năm 2014, con số đó đã tăng thành 139,9 triệu bảng. Nguyên do một phần từ BQTH béo bở của Premier League trị giá 2 tỷ bảng bắt đầu từ mùa giải 2014/15, khiến miếng bánh dành cho Chelsea cũng được tăng “khẩu phần”. Cũng phải kể tới thành tích lọt vào bán kết Champions League mùa trước đã giúp Chelsea đút túi 35,6 triệu bảng tiền BQTH từ UEFA.
Một kênh kiếm tiền khác của Chelsea là doanh thu từ trận đấu có kết quả kém khả quan nhất. Trong năm 2014, đội chủ sân Stamford Bridge thu về 71 triệu bảng doanh thu từ trận đấu (bán vé, bán các sản phẩm CLB…), chỉ nhỉnh hơn năm 2013 (70,7 triệu bảng) nhưng lại thua sút so với thời điểm năm 2009 (74,5 triệu bảng). Lý do nằm ở số ghế hạn chế của Stamford Bridge (42.000 chỗ ngồi) khiến doanh thu bán vé không cao bằng các đại gia khác như Man City, M.U. Ngoài ra việc Chelsea tăng thêm 5 bảng cho giá vé người lớn cũng làm các CĐV ngại đến sân. Hiện The Blues đang lên kế hoạch mở rộng sân Stamford Bridge lên 55.000 chỗ nhằm tăng doanh thu bán vé.
Tính từ năm 2009 tới 2014, Chelsea đã có bước nhảy vọt về doanh thu. Cụ thể nếu như năm 2009, họ chỉ kiếm được 206,4 triệu bảng thì tới năm 2014 con số đó đã tăng lên thành 319,8 triệu bảng. Tính ra, doanh thu của The Blues đã tăng 55% (tương đương 113,4 triệu bảng) chỉ trong vòng 5 năm.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Nếu chỉ lấy ngôi số 1 Premier League hiện tại để cân đong đo đếm thành công của Chelsea, thì bất công với họ quá. Bởi ngôi số 1 chỉ là một phần thành công. Những hoạt động hậu trường của The Blues mới là một công trình nghệ thuật đồ sộ.
Gareth Bale đang cảm thấy "ngộp thở" ở Real Madrid sau khi liên tiếp khiến đàn anh Cristiano Ronaldo khó chịu. Nếu ngôi sao xứ Wales muốn ra đi, M.U được cho là điểm đến tuyệt vời dành cho anh. Dưới đây là 10 lý do vì sao vụ chuyển nhượng này có thể xảy ra.
Chelsea được biết đến là một CLB luôn sẵn sàng “chi đậm” trên TTCN để chiêu mộ những ngôi sao đắt tiền. Thế nhưng, họ lại không hề vi phạm Luật công bằng tài chính của UEFA. Bí quyết nằm ở đâu?
Với việc hạ Stoke 3-0 trong trận đấu hay nhất của mình từ đầu mùa giải, ngày Arsenal vượt lên để lọt vào Top 4 có lẽ không còn xa. Và Pháo thủ sẽ còn đáng sợ hơn nữa, khi các trụ cột trở lại trong thời gian sắp tới.
Kỳ chuyển nhượng mùa đông đã mở cửa và nhiều CLB lớn đứng trước một câu hỏi khó: Họ nên theo đuổi và đưa về các mục tiêu ngay lúc này, hay đợi 6 tháng nữa?
Trong bóng đá hiện đại, thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, và tin đồn thì lan còn nhanh hơn. Ngay trong trận thua Southampton, người người, nhà nhà hay tin Radamel Falcao bỏ về vì không được Louis van Gaal đăng kí thi đấu.
Dù chi tới trên 150 triệu bảng trong Hè vừa qua, song đến giờ khoản đầu tư đó của Man United vẫn chưa phát huy tác dụng. Mùa giải đã đi qua hơn nửa chặng đường, song vẫn chưa có tân binh nào họ mua về thực sự tỏa sáng.
Louis van Gaal và Ronald Koeman không ưa gì nhau, điều đó ai cũng biết. Thế nên việc người này dùng những lời cay nghiệt để chỉ trích người kia đã trở thành chuyện chẳng có gì đáng bàn.
Southampton đã xây chắc vị trí trong Top 4, sau khi đánh bại Man United 1-0 ngay tại Old Trafford. Thắng lợi đó cho thấy đội bóng miền Nam nước Anh không ngại các đại gia trong cả đối đầu trực tiếp lẫn cạnh tranh giành vé dự Champions League mùa sau.
Real Madrid thưởng lớn cho cầu thủ nếu giành 'cú ăn ba'; HLV Mourinho tiếc nuối vì từ chối ĐT Bồ Đào Nha, Chelsea sắp bán đứt Ziyech... là những tin tức nổi bật tối ngày 8/5.
Bạn đam mê làm chủ quán cà phê nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo vì Hello Café, tựa game siêu hot do VNG vừa phát hành sẽ giúp bạn thực hiện hoá ước mơ sở hữu quán cà phê doanh thu nghìn đô chỉ với 5 bước cơ bản! Chần chờ gì nữa mà không áp dụng ngay!
Trước trận bán kết lượt về Champions League 2023/24 giữa Real và Bayern, HLV Thomas Tuchel đã nói bóng gió về điểm đến tiếp theo của ông sau khi chia tay Hùm xám. Theo vị chiến lược gia người Đức này thì ông sẽ rất vui nếu được trở lại Premier League làm việc.
Soi kèo: Dù không được xem là đội bóng hàng hiệu ngay tại trong khuôn khổ các giải nội địa Brazil, Cuiaba vẫn sẽ đè phạt góc trong trận Cuiaba vs Metropolitanos sáng 9/5 ở Copa Sudamericana.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn