Chẳng hạn, nếu pha phạm lỗi với Diego Costa ở trận gặp Burnley và một tình huống khác trong vòng cấm địa với Cesc Fabregas ở Southampton bị phát hiện (cả hai cầu thủ này đều bị phạt sai thẻ vàng vì lỗi ăn vạ), thì tỉ lệ được hưởng phạt đền của Chelsea sẽ giảm xuống mức hợp lý hơn: hưởng 1 quả phạt đền mỗi 6,5 trận, đồng thời khoảng cách ở ngôi đầu của họ với Man City sẽ được nới rộng lên thành 9 điểm.
Chelsea bị "dìm hàng"? Mou không phải không có lý
Jose Mourinho từng tuyên bố rằng đang có một âm mưu chống lại Chelsea của ông ở Premier League. Trong khi HLV người Bồ chỉ muốn giành chút lợi thế tâm lý cho đội nhà, thì các thống kê cho thấy nhận xét đó của "Người đặc biệt" không phải là hoàn toàn vô căn cứ.
Phân tích của hãng thống kê bóng đá Opta cho thấy có sự khác biệt lớn giữa những quả phạt đền mà Chelsea được hưởng trong các trận Champions League so với ở giải vô địch Anh. Trong 7 trận đã đá ở châu Âu mùa này, Chelsea được hưởng 4 quả 11m, với tỉ lệ 1 quả sau 1,8 trận, rất cao. Trong khi đó tại Premier League, họ mới 2 lần được thổi penalty trong 26 trận, tức 1 quả sau 13 trận.
Điều khiến thống kê này trở nên đáng tò mò là với các đội bóng Anh khác, tỉ lệ số quả phạt đền họ được hưởng ở Premier League và Champions League không khác nhau nhiều. Manchester City và Liverpool cũng ít được hưởng 11 mét hơn ở Premier League, nhưng khác biệt lần lượt chỉ là 0,2 và 0,5 (của Chelsea là 11,2). Arsenal trong khi đó dễ được hưởng penalty ở Premier League hơn 2 lần so với ở châu Âu, dù khác biệt với họ (3,3) cũng là nhỏ hơn nhiều so với Chelsea.
Những bằng chứng cho thấy rõ Chelsea xứng đáng được hưởng penalty, nhưng trọng tài lại nói không
Đây là bằng chứng định lượng đầu tiên cho thấy Chelsea có thể đã bị xử ép ở giải Ngoại hạng Anh. Các con số càng thêm thuyết phục khi biết rằng Chelsea là đội đã thắng nhiều trận nhất ở Premier League, có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất và bằng với Man City về tổng số bàn ghi được nhiều nhất.
Chelsea và Manchester City đều đã ghi được 56 bàn ở Premier League mùa này, cho thấy họ đều là những đội chơi thiên về tấn công. Tuy nhiên, trong khi Man City được hượng 1 quả phạt đền sau 3,7 trận, thì cơ hội để Chelsea ghi bàn từ chấm 11 mét chỉ là 1 lần sau 13 trận.
Matic bị đuổi vì lỗi phản ứng, dù trước đó anh bị Ashley Barnes (Burnley) phạm lỗi rất nguy hiểm
Trong khi các con số thuần túy không thể là bằng chứng cho những nhận xét có phần cực đoan của Mourinho, khá chắc chắn là nếu Chelsea được hưởng các tình huống phạt đền mà họ xứng đáng, giờ này khoảng cách ở ngôi đầu Premier League giữa họ với Man City không chỉ là 5 điểm.
Chẳng hạn, nếu pha phạm lỗi với Diego Costa ở trận gặp Burnley và một tình huống khác trong vòng cấm địa với Cesc Fabregas ở Southampton bị phát hiện (cả hai cầu thủ này đều bị phạt sai thẻ vàng vì lỗi ăn vạ), thì tỉ lệ được hưởng phạt đền của Chelsea sẽ giảm xuống mức hợp lý hơn: hưởng 1 quả phạt đền mỗi 6,5 trận, đồng thời khoảng cách ở ngôi đầu của họ với Man City sẽ được nới rộng lên thành 9 điểm.
Chẳng hạn, nếu pha phạm lỗi với Diego Costa ở trận gặp Burnley và một tình huống khác trong vòng cấm địa với Cesc Fabregas ở Southampton bị phát hiện (cả hai cầu thủ này đều bị phạt sai thẻ vàng vì lỗi ăn vạ), thì tỉ lệ được hưởng phạt đền của Chelsea sẽ giảm xuống mức hợp lý hơn: hưởng 1 quả phạt đền mỗi 6,5 trận, đồng thời khoảng cách ở ngôi đầu của họ với Man City sẽ được nới rộng lên thành 9 điểm.
Nguồn Daily Mail
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn