Premier League 2014/15 - Vòng 29

Jose Mourinho chạm trán Ronald Koeman: Lại câu chuyện cố nhân

Trần Minh
06:54 ngày 15-03-2015
Khi trở lại nước Anh, Jose Mourinho biết ông sẽ gặp lại rất nhiều cố nhân một thời. Nhưng đến mùa bóng thứ 2 này, ông mới choáng ngợp với cảnh cứ bước ra ngõ là gặp người quen. Đêm nay lại là một người quen khác: Ronald Koeman.
Jose Mourinho chạm trán Ronald Koeman: Lại câu chuyện cố nhân
CÓ NHIỀU ĐIỂM CHUNG
Trong bức ảnh úa màu thời gian được báo chí Anh lưu truyền những ngày này, Koeman và Mourinho đang ngồi gần nhau và cùng quan sát sân tập của Barcelona, tất nhiên là bức ảnh ấy không thể thiếu Van Gaal, “sư phụ” của họ.
Từ một gốc, Koeman và Mourinho đã đi theo 2 hướng khác nhau, giành lấy những thành tựu khác nhau. Nhưng họ vẫn có những điểm chung nhất định. Thứ nhất: cách xây dựng đội bóng dựa trên chiến thuật chặt chẽ, khoa học. Thứ hai: cách quản lý nhân sự tài tình, luôn giúp cho cầu thủ thi đấu vượt ngưỡng so với khả năng.

Koeman và Mourinho là những người hoạt ngôn và kiêu hãnh. Nhưng họ ít khi công kích nhau, trái lại còn dành cho nhau những lời ngưỡng mộ. Trước cuộc tái đấu này, Koeman thậm chí đã gọi Mourinho là “cố nhân”. Nếu chúng ta xét lại những lời mỉa mai mà Koeman dành cho Van Gaal trước thềm những trận đấu với Man United, có thể thấy Mourinho là một trong số ít những bạn bè của Koeman ở nước Anh.

“Tôi biết ông ấy rất rõ. Đấy là một người bạn tốt, một HLV tuyệt vời, một nhà quản lý cực kỳ thành công. Chúng tôi đã có khoảng thời gian đáng nhớ ở Barcelona, gặp lại Jose bao giờ cũng vui. Chúng tôi rất háo hức với trận đấu tới đây”, Koeman nói.

Bản thân Mourinho có lẽ cũng dành cho Koeman những sự trân trọng tương tự. Rải rác trong mùa bóng này, “người hạnh phúc” vẫn dành cho “cố nhân” những lời khen ngợi, khi nói thành công của Southampton không hề làm ông ngạc nhiên vì ông quá rõ khả năng của Koeman.

Mới nhất, Koeman và Mourinho cho thấy sự hợp giơ với nhau khi đồng loạt ủng hộ Luis Figo lật đổ Sepp Blatter trong cuộc đua đến chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Họ là những con người đại diện cho một lớp HLV trung niên, chưa già nhưng cũng không còn trẻ, vừa có cái tôi cá tính nhưng vẫn luôn mở lòng với những thay đổi.


KHÔNG CÓ DUYÊN VỚI CỐ NHÂN
Cuộc tái ngộ này mang những nỗi niềm riêng. Một người vừa trở về sau thất bại ở châu Âu, quyết tâm giải quyết sớm cục diện Premier League để tránh cảnh đêm dài lắm mộng. Một người vừa cho các học trò sang Thụy Sỹ xả stress giữa mùa với hy vọng có thể thể tiến hành một cuộc đánh chiếm cuối cùng cho một chân trong Top 4.

Thế nhưng, có vẻ như Mourinho không có nhiều kỷ niệm đẹp mấy với những cố nhân mùa này. Tháng 9 năm ngoái, Frank Lampard gỡ hòa cho Man City trong trận đại chiến đầu tiên của Chelsea trong mùa này. Mới đây, David Luiz đánh đầu gỡ hòa để kéo trận lượt về vòng 1/8 Champions League vào hiệp phụ. 

Mùa trước, Mourinho bị West Brom của học trò cũ là Steve Clarke cầm hòa 2-2 ngay tại Stamford Bridge ngày 9/11/13. Chưa hết, Mou cũng không thắng được một “đồ đệ” nữa là Villas Boas trong trận đấu với Tottenham ngày 28/09/13 (hòa 1-1). 

Trong những cuộc đấu trí với HLV Brendan Rodgers của Liverpool trong mùa này, Mourinho cũng bao phen phải lao tâm khổ tứ. Bây giờ kịch bản nào đang chờ Mourinho khi ông tái ngộ với Koeman?

Mourinho và Koeman dẫn đầu cuộc đua HLV hay nhất năm
Theo tỉ lệ cá cược, Mourinho và Koeman là 2 cái tên đang dẫn đầu cho cuộc đua tới danh hiệu HLV hay nhất năm ở Premier League. Tỷ lệ cược của Mourinho là 6/5 (đặt 5/6), cao nhất, Koeman đứng ngay phía sau với tỷ lệ 7/2. Kế tiếp là Manuel Pellegrini (11/1), Sam Allardyce (16).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x