M.U sẽ lấy lại uy quyền trước "gã hàng xóm ồn ào"?

Thanh Sơn
13:39 ngày 11-04-2015
Trong vài mùa giải gần đây, uy thế của Manchester United so với Manchester City đã bị suy giảm nghiêm trọng do họ thường xuyên phải nhận những kết quả đáng buồn khi đối đầu với gã hàng xóm ồn ào. Trận derby sắp tới sẽ là cơ hội để họ vãn hồi danh dự.
M.U sẽ lấy lại uy quyền trước "gã hàng xóm ồn ào"?
Cơ sở để thầy trò HLV Louis van Gaal tin vào khả năng họ sẽ khuất phục được Man City là đây đang là thời điểm The Citizens đang không có được phong độ tốt. Với việc M.U có được thắng lợi 3-1 trước Aston Villa, trong khi Man City để thua Crystal Palace 1-2 ở vòng đấu trước, đã rất lâu rồi nhà ĐKVĐ nước Anh mới lại phải ngước lên trên mới thấy được Quỷ đỏ.

Trước đó, họ đã đứng trên M.U ở Premier League trong suốt 17 tháng. Không tính BXH hiện thời, muốn biết thời điểm gần nhất Man City chịu đứng dưới M.U chúng ta phải vặn ngược kim đồng hồ tới tận ngày 23/11/2013 (khi ấy họ xếp thứ 9, kém M.U 3 bậc).

VIDEO: 10 khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử derby thành Manchester



Được biết, ở trận derby gần nhất diễn ra vào thời điểm M.U xếp trên Man City (8/4/2013), đội bóng của HLV Alex Ferguson đã chịu thất thủ 1-2 ngay tại Old Trafford. Dẫu vậy, Sir Alex vẫn có được chức vô địch Premier League lần thứ 13 cùng M.U vào cuối mùa. Trong khi đó, Man City chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 với 11 điểm ít hơn so với M.U (78 so với 89). 

Man City đã thua 3/5 trận gần nhất ở Premier League

Trở lại với trận derby sắp tới, cả hai đội tất nhiên đều có thừa lý do để quyết tâm giành chiến thắng. Nếu Man City có được chiến thắng thứ 50 trước M.U, họ sẽ vượt qua chính đối thủ trên BXH và giúp chiếc ghế HLV của Manuel Pellegrini bớt lung lay hơn.

Bằng không, họ coi như đầu hàng Chelsea trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng và còn bị M.U bỏ xa với khoảng cách lên tới 4 điểm (61 so với 65). Về phần M.U, nếu có chiến thắng thứ 70 trước The Citizens thì họ vừa gia cố được vị trí trong top 3, vừa gây được sức ép đáng kể lên 2 đội xếp trên là Arsenal và Chelsea.

Thật vậy, trong khi Man City để thua đến 3/5 trận vừa qua ở Premier League thì M.U lại đang trải qua quãng thời gian thăng hoa nhất kể từ đầu giải. Trong trường hợp giành trọn 6 điểm từ 2 vòng đấu tới, đội bóng của HLV Van Gaal sẽ tái lập kỷ lục giành 7 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng mà họ từng thiết lập dưới triều đại Sir Alex vào mùa Xuân năm 2013. 

M.U đang có phong độ rất cao

Nói thì đơn giản thế chứ đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Chẳng thế mà khi bình luận về cuộc so tài thượng đỉnh sắp tới, cựu tiền vệ M.U - Bryan Robson (từng tham dự 9 trận derby Manchester) cho biết: “M.U đang chơi rất tốt, nhưng sắp tới họ sẽ phải đối mặt với 2 bài test thực sự khó khăn khi lần lượt đụng phải Man City và Chelsea. Tôi ấn tượng với những gì mà M.U đã làm được trong những chiến thắng trước Tottenham, Liverpool và Aston Villa. Dẫu vậy, M.U vẫn cần thêm 2 kết quả khả quan ở 2 lượt đấu tới để biết mình đang thực sự đứng ở đâu dưới triều đại HLV Van Gaal”.

Như Bryan Robson đã đề cập, M.U lúc này đang trình diễn lối chơi đầy lôi cuốn. Theo tiền vệ Juan Mata, khả năng luân chuyển bóng với tốc độ chóng mặt cùng thái độ thi đấu nghiêm túc của các cầu thủ chính là điểm mấu chốt mang lại thành công cho M.U. Sự tiến bộ của M.U cũng được thể hiện rất rõ qua màn trình diễn chói sáng của những tiền vệ trước đó không được nhắc đến nhiều như Herrera và Mata.

Tóm lại, M.U và Man City đang thể hiện 2 bộ mặt trái ngược ở những vòng đấu gần đây. Tình thế hiện tại cho phép M.U mơ đến chiến thắng đầu tiên trước đối thủ cùng thành phố trên sân nhà kể từ tháng 2/2011. Làm được điều này, M.U sẽ lấy lại uy quyền trước gã hàng xóm ồn ào, đồng thời gửi đến các đối thủ còn lại ở Premier League một thông điệp rõ ràng: Quỷ đỏ đáng sợ ngày nào đã thực sự trở lại.

VIDEO: Man Utd vs Man City - Hướng đến cuộc phục thù


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x