23h30 ngày 18/4, Chelsea vs Man United: Stamford Bridge lại chôn xác quỷ

Minh Việt
09:23 ngày 18-04-2015
13 năm qua, M.U chỉ thắng được 1 trận khi làm khách của Chelsea tại Premier League, còn lại nhận 7 thất bại. Nói vậy để thấy, Stamford Bridge luôn là nỗi kinh hoàng của M.U. Đêm nay, pháo đài của The Blues sẽ lại là mồ chôn xác Quỷ…
23h30 ngày 18/4, Chelsea vs Man United: Stamford Bridge lại chôn xác quỷ
* BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 22h30 ngày 18/4

LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA CHELSEA
Nếu tính riêng phong độ trong năm 2015, Chelsea hẳn không ấn tượng bằng M.U. Quỷ đỏ sở hữu mạch 6 vòng gần nhất toàn thắng. Với Chelsea, họ mới có 27 điểm/12 vòng từ ngày 1/1/2015 trở lại đây. M.U thì gieo vào trái tim các CĐV một niềm tin mãnh liệt rằng họ đang hồi sinh thực sự. Với The Blues, mỗi vòng đấu qua đi họ lại càng lộ thêm sự khắc khổ. 3 vòng gần đây, đội quân của Jose Mourinho phải vất vả lắm mới vượt qua được Hull, Stoke và mới nhất là chiến thắng 99% mang dấu ấn của sự may mắn trước QPR. Tóm lại, Chelsea giờ không còn là “siêu xe Ferrari” lướt đi trong gió. Họ giống với một chiếc “Vespa cổ” cứ lê lết về đích.

VIDEO: Trailer trước trận Chelsea vs M.U



Sự xấu xí của Chelsea, vẻ hào nhoáng của M.U, tất cả khiến những CĐV mơ mộng nhất lại đang mơ về một cuộc lật đổ kỳ diệu. Thậm chí, họ còn lên sẵn kế hoạch cho một cuộc tổng tập kích ngôi đầu của Chelsea trong 2 vòng tới, khi The Blues phải liên tiếp gặp M.U và Arsenal. Muốn lật Chelsea chỉ có bây giờ, hoặc không bao giờ.  

Rõ ràng, The Blues đang chịu sức ép cực lớn từ nhóm bám đuổi. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu phần còn lại Premier League coi đây là thời cơ để M.U vùi dập Chelsea, thì ngược lại The Blues cũng coi đây là thời điểm quyết định để khẳng định quyền lực ở xứ sương mù. M.U và Arsenal là 2 đội bóng hay nhất Premier League từ đầu năm 2015. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Chelsea vượt qua cả 2 vật cản khổng lồ này để băng băng về đích? Khi đó, còn ai dám nghi ngờ sức mạnh The Blues? Ai còn dám nghi ngờ vào khả năng đăng quang Premeir League của Chelsea? Đừng quên là bản lĩnh nước rút đã được Mourinho thể hiện trong cả sự nghiệp. Và cũng đừng quên Chelsea chỉ đánh rơi trung bình 8,6 điểm trong 10 vòng cuối ở 10 mùa giải gần nhất tại Premier League. 

M.U LUÔN SỢ STAMFORD BRIDGE
Niềm tin chiến thắng của Chelsea càng gia tăng đáng kể bởi họ được chơi tại Stamford Bridge. 13 năm qua, M.U đã có 12 lần hành quân đến Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League nhưng chỉ thắng được đúng 1 trận, nhận 7 thất bại, hòa 4. Tháng 11/2009, trọng tài Martin Atkinson bị cáo buộc từ chối 1 quả penalty mười mươi cho M.U. Rồi sau đó, ông lại công nhận bàn thắng từ pha đánh đầu của John Terry dù trước đó Didier Drogba phạm lỗi với Wes Brown. Sau trận đấu, Wayne Rooney không kìm nén được cơn giận dữ đã hét thẳng vào máy quay: “M.U phải chống lại 12 người trên sân”. Mùa đó, Chelsea vô địch Premier League. 

Thầy và trò lại đối mặt nhau

1 năm sau, “vua áo đen” Atkinson lại được phân công cầm còi trận đấu giữa Chelsea và M.U tại Stamford Bridge ngày 02/03/11. Vị trọng tài này lại có những quyết định khó hiểu khi bỏ qua một loạt lỗi của David Luiz, cho Chelsea được hưởng quả penalty và đuổi Nemanja Vidic, khiến M.U thất bại 1-2. “Atkinson là cơn ác mộng khủng khiếp của tôi. Tôi không hiểu sao ông ấy lại được cầm còi trận đấu này”, Sir Alex Ferguson điên tiết sau thất bại. Vì phát biểu đó, ông bị tước quyền chỉ đạo 2 trận. Nói vậy để thấy, Stamford Bridge bấy lâu nay luôn là pháo đài mang lại những nỗi đau, và hận thù cho M.U.

Không thể phủ nhận Quỷ đỏ chơi rất tốt thời gian qua. Nhưng đừng quên là các đối thủ mà họ vừa đánh bại là Man City đang trong cơn khủng hoảng, Tottenham còn quá non nớt, còn Aston Villa, Newcastle và Sunderland đều đang ở nhóm “cầm đèn đỏ”. Bởi vậy, đừng bất ngờ nếu đêm nay, trước một Chelsea bản lĩnh, đẳng cấp hơn hẳn, Stamford Bridge sẽ lại là mồ chôn xác Quỷ, như đã từng thế suốt 13 năm qua. 
Đánh bại M.U đang hồi sinh mạnh mẽ, liệu có ai còn dám nghi ngờ vào khả năng đăng quang của Chelsea?

CON SỐ
1 Trong 3 trận gần nhất ở Premier League, Chelsea chỉ thắng với 1 bàn cách biệt mỗi trận. 

3 Trong 3 trận gần nhất ở Premier League, Chelsea đều hòa trong hiệp 1 và thắng sau 90 phút. 

4 Trong 4 trận gần nhất ở Premier League, M.U đều thắng trong hiệp 1 và thắng cả trận. 

7 Chelsea bất bại 7 trận gần nhất gặp M.U trên mọi đấu trường. 

16 Chelsea bất bại 16 trận sân nhà gần nhất ở Premier League. 

THÔNG TIN 
+ Chelsea: Vắng Costa (chấn thương), khả năng ra sân của Remy còn bỏ ngỏ.
+ M.U: Vắng Evans, Van Perise (chấn thương).
+ 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea chỉ thắng theo châu Á 1 trận, thua tới 11.
+ 10/13 trận gần nhất của Chelsea có tối đa 2 bàn. 
+ 12/20 trận gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng là số chẵn.
+ M.U thắng theo châu Á 10/13 trận gần nhất. 
+ 14/20 trận gần nhất trên sân khách của M.U có tổng bàn thắng là số chẵn.  

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 15/20 trận gần nhất của Chelsea có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Cả 5 trận gần nhất của M.U có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.

Tối thiểu 3 bàn: 10/13 trận gần nhất của M.U có tối thiểu 3 bàn thắng. 3/4 trận gần nhất trên sân khách của M.U có kịch bản tương tự. Trận này sẽ có ít nhất 3 bàn thắng. 

ĐỐI ĐẦU
M.U đối đầu tốt hơn Chelsea
Trong lịch sử, M.U có thành tích đối đầu Chelsea tốt hơn khi thắng tới 68 và chỉ thua 46 trận. Tuy nhiên, 2 lần gần nhất tới Stamford Bridge, Quỷ đỏ toàn thua. 

HỌ NÓI GÌ?
HLV Jose Mourinho (Chelsea)
Những trận đấu với M.U luôn rất thú vị với tôi. Ở trận lượt đi, chúng tôi đã để tuột mất chiến thắng vào phút cuối. Chelsea sẽ không để điều đáng tiếc đó lặp lại. Tôi cũng rất phấn khích khi được đụng độ với thầy cũ Van Gaal

HLV Louis van Gaal (M.U)
Phong độ cao thời gian gần đây là điểm tựa để chúng tôi tới Stamford Bridge. Chúng tôi đã đánh bại Liverpool, Man City nên cũng có thể hạ gục Chelsea. Mourinho rất giỏi. Nhưng tôi biết điểm yếu của cậu ấy

10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA CHELSEA

10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA MAN UNITED


ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN



DỰ ĐOÁN: 2-1 

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?


Courtois - De Gea, cuộc chiến trong khung gỗ


Thibaut Courtois và De Gea hiện là 2 thủ môn hay nhất Premier League và hàng đầu thế giới. Lúc này, De Gea có phần nhỉnh hơn Courtois khi giữ sạch lưới nhiều trận hơn ở mùa này và tỷ lệ cứu thua/trận cao hơn. Thậm chí, De Gea còn vừa được chọn làm 1 trong những ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất Premier League 2014/15.

 M.U có lợi thế về thể lực


Trong nhóm Big Five (M.U, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool), M.U là đội chơi ít trận nhất mùa này. Tính tổng cộng, M.U mới đá 39 trận trên mọi đấu trường. Con số tương tự của Chelsea lên tới 48 trận. Điều này sẽ mang tới lợi thế rất lớn về thể lực cho Quỷ đỏ. Đó cũng là nguyên nhân mà càng về cuối mùa, trong khi Chelsea lộ dấu hiệu hụt hơi thì M.U càng đá càng sung.

Fellaini sẽ làm lu mờ Matic?


Marouane Fellaini đang chơi ngày một hay. Trận gặp Man City, anh còn ghi 1 bàn thắng góp phần giúp M.U thắng 4-2. Tối nay, Fellaini sẽ có cuộc đối đầu với tiền vệ trung tâm hàng đầu Premier League khác là Nemanja Matic. Hiện tại, Matic không được đánh giá cao bằng Fellaini. Matic cũng chưa có thể lực tốt nhất sau khi dính chấn thương sau trận chung kết Cúp Liên đoàn. Fellaini đã làm lu mờ Yaya Toure vòng trước. Liệu đêm nay, anh có tiếp tục đánh bại Matic trong cuộc chiến cơ bắp giữa sân?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x