5 ngôi sao chưa từng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất PFA

Minh Đức Minh Đức
15:00 ngày 27-04-2015
Nhân sự kiện tiền vệ Eden Hazard nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA, cùng điểm lại 5 ngôi sao lớn tại Premier League chưa từng chạm tay vào giải thưởng cá nhân này.
5 ngôi sao chưa từng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất PFA
1. Andy Cole



Năm 1999 là thời điểm thăng hoa tột bậc của Cole khi anh cùng Dwight Yorke góp công lớn vào chiến tích “ăn ba” của M.U ở mùa giải 1998/99. Ghi được 24 bàn thắng ở mùa năm đó và hiện xếp thứ 2 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất trong kỷ nguyên Premier League với 187 pha lập công (sau Alan Shearer), nhưng Cole chưa bao giờ được các đồng nghiệp công nhận tài năng.

2. David Beckham



Luôn có những câu hỏi đặt ra về năng lực thực sự của Beckham, khi tiếng tăm của cựu danh thủ này đã trở thành một thương hiệu trên toàn thế giới, vượt qua những giới hạn của môn thể thao vua. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tài năng của cựu cầu thủ M.U, đặc biệt là ở những tình huống cố định, thứ đã làm nên tên tuổi Beckham. Giống Cole, Becks tỏa sáng rực rỡ nhất ở mùa giải “thần thánh” 1998/99.

3. Frank Lampard



Nhiều người tự hỏi tại sao với phong độ ghi bàn ổn định một cách ấn tượng dù là một tiền vệ, Lampard chưa từng nhận giải CTXS. Cựu tiền vệ Chelsea từng có 5 mùa giải liên tiếp ghi không dưới 20 bàn/mùa (20 bàn mùa 2005/06, 21 bàn mùa 2006/07, 20 bàn mùa 2007/08, 20 bàn mùa 2008/09 và 27 bàn mùa 2009/10). Tuy vậy, anh bị phản bác là phần lớn đều lập công từ những tình huống phạt đền.

4. Robbie Fowler



Giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc vào năm 1993, nhưng cầu thủ được coi là một “vị thánh tại Anfield” chưa từng được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc. Có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân cùng kỹ năng săn bàn đáng nể, nhưng điểm yếu gần như duy nhất của Fowler là về tốc độ. Tuy nhiên đây lại là yếu tố được đề cao bậc nhất, khi bóng đá Anh thời điểm đó đã trở nên nhanh hơn.

5. Paul Scholes



Dù được rất nhiều chuyên gia bóng đá, các HLV và các ngôi sao lớn trên thế giới thừa nhận tài năng, song lí do mà Scholes chưa từng được nhận giải Cầu thủ xuất sắc là bởi lối chơi của anh là dành cho tập thể chứ không phục vụ mục đích cá nhân. Scholesy có thể ghi những bàn thắng quan trọng, nhưng việc chọc thủng lưới đối phương không được anh đề cao bằng nhiệm vụ điều tiết trận đấu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man xanh vẫn mong manh Man xanh vẫn mong manh

    Nhà ĐKVĐ Man City vẫn chưa chịu buông tay, nhưng trận thắng thót tim 3-2 trước Aston Villa chỉ càng chứng tỏ một điều là Man xanh đã quá sa sút so với chính họ.

  • Liverpool và 365 ngày từ đỉnh cao xuống vực sâu Liverpool và 365 ngày từ đỉnh cao xuống vực sâu

    Đúng ngày này năm trước, Liverpool vẫn còn mơ mộng vô địch Premier League. Nhưng 365 ngày sau, họ đã tụt xuống thứ 5 trên BXH, kém Man City đến 9 điểm. Giấc mơ Champions League coi như đã khép lại với The Kop. 1 năm qua, họ đã rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu…

  • Fan M.U nổi giận đòi suất đá chính cho Di Maria Fan M.U nổi giận đòi suất đá chính cho Di Maria

    Việc bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng Angel Di Maria không được đá chính trong thời gian gần đây khiến CĐV M.U khó chịu với HLV Louis van Gaal.

  • Đã thua thảm, M.U còn mất Rooney Đã thua thảm, M.U còn mất Rooney

    Chưa kịp nguôi ngoai thất bại 0-3 trước Everton, NHM M.U nhận thêm hung tin tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney dính chấn thương đầu gối.

  • Van Gaal cần có kế hoạch B để cải thiện nội lực M.U Van Gaal cần có kế hoạch B để cải thiện nội lực M.U

    Sau quãng thời gian thăng hoa với những trận thắng liên tiếp, Manchester United đã có dấu hiệu chững lại khi để thua liền 2 trận gần đây ở Premier League. Ngoài việc bỏ lỡ cơ hội chiếm lĩnh vị trí thứ 3 của Arsenal, M.U còn khiến những người hâm mộ họ cảm thấy bất an ở chỗ đội bóng này đã bộc lộ ra những hạn chế.

  • Chelsea: Chiếc vương miện xấu xí Chelsea: Chiếc vương miện xấu xí

    Trận thứ hai liên tiếp, Chelsea chơi tử thủ bằng mọi cách. Lối tiếp cận đó có thể đưa thầy trò HLV Jose Mourinho đến ngôi vô địch, nhưng không thể biến họ trở thành đội bóng được nhiều người yêu mến như mục tiêu của ông chủ Roman Abramovich.

  • Thierry Henry phán Giroud không đủ trình đá trung phong ở Arsenal Thierry Henry phán Giroud không đủ trình đá trung phong ở Arsenal

    Danh thủ Thierry Henry cho rằng Arsenal không thể thành công với Olivier Giroud trên hàng công và HLV Arsene Wenger cần phải mua thêm 4 cầu thủ hàng đầu.

  • Lampard và Gerrard nhận kỷ niệm chương của PFA Lampard và Gerrard nhận kỷ niệm chương của PFA

    Cặp tiền vệ lừng danh một thời của ĐT Anh là Gerrard (Liverpool) và Lampard (Man City) đã được nhận huân chương cống hiến từ PFA vào tối Chủ nhật, 26/4.

  • Van Gaal chấp nhận thất bại, chỉ trích thái độ các học trò Van Gaal chấp nhận thất bại, chỉ trích thái độ các học trò

    HLV Louis van Gaal không có bất kỳ lời bào chữa nào cho thất bại 0-3 của M.U trước Everton vào tối qua, đồng thời lên tiếng chỉ trích thái độ thiếu nghiêm túc của các học trò ngay từ lúc khởi động.

  • Oscar đi viện sau pha va chạm với Ospina Oscar đi viện sau pha va chạm với Ospina

    Theo thông tin từ Chelsea, tiền vệ Oscar có thể bị chấn động ở nửa đầu sau pha va chạm kinh hoàng với thủ thành David Ospina của Arsenal trong trận đấu giữa 2 đội vào tối qua, 26/4.

  • Harry Kane nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA Harry Kane nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA

    Tiền đạo Harry Kane của Tottenham đã được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, vượt qua những cái tên nặng ký như Philippe Coutinho (Liverpool) và Eden Hazard (Chelsea).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x