HAZARD LẦN ĐẦU ĐOẠT GIẢI CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT PREMIER LEAGUE

Eden Hazard: Chờ "bom tấn" giải thưởng trong tương lai

Trần Minh Trần Minh
10:10 ngày 28-04-2015
Như một thỏi chocolate Bỉ thượng hạng xuất sắc từ hình thức cho đến nội dung, Eden Hazard đã trải qua một mùa bóng có thể nói là tuyệt hảo trong màu áo Chelsea. Nếu Hazard không được vinh danh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa này, có lẽ chả ai dám nhận vinh dự ấy.
Eden Hazard: Chờ "bom tấn" giải thưởng trong tương lai
NHỮNG BƯỚC TIẾN VỮNG VÀNG
Hãy nhìn lại quá trình vươn lên của Eden Hazard. Năm 2009 và 2010 là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1, năm 2011 là cầu thủ hay nhất Ligue 1. Năm 2014 là cầu thủ trẻ hay nhất Premier League và năm nay là cầu thủ hay nhất giải đấu ấy. Nghĩa là chàng trai vàng của bóng đá Bỉ luôn biết cách tự nâng tầm bản thân lên cao hơn theo từng mùa bóng.

Hazard là cầu thủ đáng xem nhất Premier League mùa này. Khi anh có bóng, người ta luôn có quyền chờ đợi một pha bóng đẹp. Anh ghi bàn tốt, kiến tạo giỏi, kỹ thuật cá nhân hoàn hảo mà ý thức đồng đội cũng cao, quả là mẫu cầu thủ trong mơ của HLV khó tính Jose Mourinho.

Những con số thống kê càng tô điểm thêm cho sự hoàn thiện của Hazard trong mùa bóng này. Chỉ xin bạn đọc chú ý một con số thống kê ít biết sau: Hazard là người mở tỷ số nhiều nhất Premier League mùa này với 8 lần. Nghĩa là khi thế trận lâm vào thế bí, Hazard luôn là người mở ra một cánh cửa cho Chelsea. The Blues mùa này dễ dàng đả bại những đội bóng nhỏ, nhưng khi gặp những đối thủ lớn, người duy nhất họ gửi trao hy vọng chính là Hazard.

Hazard còn có một sự vượt trội rõ ràng so với những đối thủ cạnh tranh khác như Alexis Sanchez, Harry Kane hay David de Gea, đấy chính là sự ổn định. Anh đã đá trọn vẹn 33 trận Premier League đến lúc này, gần như trận nào cũng để lại ít nhiều dấu ấn. Sự ổn định ấy có được là nhờ vào khát vọng trở thành số 1. “Tôi rất hạnh phúc với sự vinh danh này”,  Hazard nói. “Một ngày nào đó tôi muốn mình trở thành người giỏi nhất. Tôi đã cố chơi như mùa trước và nỗ lực ghi nhiều bàn thắng hơn, kiến tạo nhiều hơn”. 


SẼ LÀ SỐ 1 THẾ GIỚI?
Sự ổn định của Hazard chính là nguyên nhân giúp Chelsea ngày càng tạo được khoảng cách so với các đội bám đuổi trong bối cảnh chính các đồng đội của anh cũng quá tải. Diego Costa chỉ ghi được 6 bàn trong năm 2015 so với 14 bàn của nửa đầu mùa bóng. Cesc Fabregas chỉ tung ra 4 pha kiến tạo so với 17 pha ở lượt đi. Nhưng Hazard thì vẫn bền bỉ khi anh tham gia vào 7/10 pha ghi bàn gần nhất của Chelsea.

Những ai cho là Hazard không xứng đáng sẽ vin vào một lý do: anh đá trong một đội hình quá mạnh, không mang hình ảnh kẻ “một mình gánh đội” như những người giành giải trước đây là Robin van Persie, Luis Suarez hay Gareth Bale. Nhưng chả phải Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cũng là những người biết phát huy cực tốt sự hỗ trợ của đồng đội để vươn lên những tầm cao mới, để khác biệt với phần còn lại đó sao?

“Hazard hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ hay nhất thế giới”, ít nhất 2 người đã nói câu ấy: Jose Mourinho và Zinedine Zidane. Nếu Mourinho bị cho là có ý “lăng xê gà nhà” thì Zidane phát biểu hoàn toàn dựa trên nhãn quan của một người từng trải với bóng đá đỉnh cao và bản thân ông đã từng vươn đến những đỉnh cao chói lọi nhất của đời cầu thủ.

Vì thế, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League kỳ thực chỉ là một bậc thang trong sự nghiệp hứa hẹn sẽ còn rất rực rỡ của Hazard!

Sớm hay muộn, Hazard sẽ là số 1 thế giới
Cựu danh thủ Alan Shearer đánh giá Hazard không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, mà còn “có thể là cầu thủ hay nhất thế giới”. Cựu tuyển thủ Anh lý giải: “Hazard chơi xuất sắc suốt từ đầu tới cuối. Tôi không thấy ai như vậy ở mùa giải này. Nếu cậu ấy chưa phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc này, thì điều đó cũng sẽ đến trong tương lai gần. Hazard sẽ còn giỏi hơn vì cậu ấy rất khát khao chiến thắng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Liverpool sẽ xếp hàng chào danh dự nếu Chelsea vô địch sớm? Liverpool sẽ xếp hàng chào danh dự nếu Chelsea vô địch sớm?

    Nếu Chelsea có thể giải quyết sớm chức vô địch trong 2 trận đấu tới, họ sẽ có cơ hội được Liverpool lập hàng rào danh dự để chào mừng ở cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 10/5 tới.

  • 01h45 ngày 29/4, Hull vs Liverpool: Thắng để giảm sốc 01h45 ngày 29/4, Hull vs Liverpool: Thắng để giảm sốc

    HLV Brendan Rodgers vẫn cố nói cứng về việc Liverpool còn nguyên hy vọng lọt vào Top 4 mùa này. Tuy nhiên đêm nay, nếu không thắng nổi đại diện đến từ nửa cuối BXH là Hull City, Rodgers không chỉ mất vé Champions League mà còn mất cả danh dự.

  • U18 Chelsea góp chiến công vào mùa giải bội thu của The Blues U18 Chelsea góp chiến công vào mùa giải bội thu của The Blues

    Chiến thắng 2-1 trước U18 Man City ở trận lượt về chung kết FA Youth Cup đã giúp U18 Chelsea có kết quả thắng chung cuộc 5-2, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương ở giải đấu này.

  • M.U: Đường hẹp tới Champions League M.U: Đường hẹp tới Champions League

    Từ chỗ thảnh thơi ở giai đoạn về đích, Man United giờ đây rơi vào cảnh phải chạy đua giành chiếc vé dự Champions League. Thảm bại 0-3 trước Everton khiến Quỷ đỏ chỉ còn hơn kẻ bám đuổi Liverpool 7 điểm, trong khi lại chơi nhiều hơn một trận.

  • Bournemouth chắc suất thăng hạng Premier League lần đầu tiên trong lịch sử Bournemouth chắc suất thăng hạng Premier League lần đầu tiên trong lịch sử

    Chiến thắng 3-0 trước Bolton ở vòng đấu áp chót cùng với thất bại 3-4 của Middlesbrough trước Fulham đã giúp AFC Bournemouth chắc tới 99% suất thăng hạng Premier League mùa tới.

  • Người xứng đáng nhất Người xứng đáng nhất

    Kết thúc trận Arsenal - Chelsea, người ta chờ đợi những phát ngôn thú vị từ Jose Mourinho và một lần nữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không làm ai phải thất vọng.

  • Chủ nhật này, Chelsea sẽ vô địch? Chủ nhật này, Chelsea sẽ vô địch?

    Giành 4 điểm/2 trận đại chiến gần nhất, The Blues đã vượt qua chặng leo núi cuối cùng của mùa giải một cách không thể tuyệt vời hơn. Giờ thì không ai có thể cản nổi bước chân chinh phục của Chelsea nữa. Thậm chí, họ có thể đăng quang Premier League ngay Chủ nhật này!

  • Mourinho - oan gia của Wenger Mourinho - oan gia của Wenger

    13 lần đối đầu Mourinho vẫn chưa thắng nổi trận nào, nỗi đau của Arsene Wenger như bị xát thêm muối khi bị kẻ đại thù Jose Mourinho khoét sâu vào vết thương: Với 10 năm không thể vô địch Premier League, đá đẹp để làm gì?

  • Không phải Terry, Azpilicueta mới là hay nhất Không phải Terry, Azpilicueta mới là hay nhất

    Hàng thủ Chelsea từng có giai đoạn đánh mất sự chắc chắn, mà gần nhất là ở cuối tháng 3. Khi đó, The Blues trải qua 3 vòng đấu liên tiếp không giữ sạch lưới. Họ để Hull sút tung lưới 2 lần ở vòng 30. Sau đó, trên sân nhà họ để Stoke ghi 1 bàn dù đội bóng này không mạnh trong tấn công. Đó là thời điểm phòng tuyến của Chelsea bị chỉ trích dữ dội.

  • Rooney nguy cơ phải nghỉ hết mùa Rooney nguy cơ phải nghỉ hết mùa

    Wayne Rooney vừa dính chấn thương đầu gối trong trận thua Everton 0-3 cuối tuần qua. HLV Louis van Gaal bắt đầu phải tính đến phương án sử dụng Radamel Falcao và Robin van Persie. Nhưng họ hầu như chỉ còn là hai cái tên. M.U đối diện thử thách nặng nề vào cuối mùa trong nỗi nhớ Rooney.

  • 01h45 ngày 29/4: Rotherham vs Reading 01h45 ngày 29/4: Rotherham vs Reading

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Rotherham và Reading

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x