Chelsea chuẩn bị đăng quang ở Premier League lần thứ 4 trong lịch sử của họ, trở thành đội giàu thành tích thứ nhì trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng Anh, sau M.U. Nếu là fan The Blues, có lẽ bạn sẽ phải cảm ơn… CLB Bradford.
Bởi Bradford đã gây sốc khi hạ Chelsea 4-2 ở FA Cup ngay tại Stamford Bridge, dù đội bóng của HLV Jose Mourinho đã dẫn 2-0. Thất bại này như gáo nước lạnh dội vào Chelsea, đồng thời khiến thầy trò Mourinho chợt bừng tỉnh: Nếu The Blues tiếp tục “mơ mộng” chơi thứ bóng đá như nước chảy mây trôi, để sự ngẫu hứng lên ngôi thì cũng sẽ có ngày Chelsea phải lên… đoạn đầu đài, như ở trận gặp Bradford.
Hơn ai hết, Mourinho hiểu rõ để thành công, phải biết hy sinh và chấp nhận bị chỉ trích. Chelsea không còn là đội bóng dẫn đầu Premier League về tổng số bàn thắng, tỷ lệ bình quân bàn/trận, tổng số cú sút, số cú sút trúng mục tiêu, tỷ lệ pha dứt điểm/cú sút. Bù lại, The Blues đã “cắt đuôi” Man City và khiến M.U hay Arsenal sớm dập tắt giấc mơ soán ngôi vua bóng đá Anh của họ. Hơn nữa, Chelsea không còn phải hứng chịu thất bại, như trước Newcastle hoặc nhất là trận thua Tottenham 3-5.
Với HLV Mourinho, đội bóng của ông không cần những thông số hoặc thống kê “phụ” vượt trội, mà chỉ cần… điểm. Về mặt này, Chelsea đúng là số một. Vậy mà, họ vẫn bị chỉ trích vì lối chơi quá chặt chẽ và thực dụng, để đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn, hài lòng vì số cú sút chỉ xếp thứ 14/20 đội ở Premier League, số bàn thắng giảm từ 2,31 bàn/trận xuống chỉ còn 1,41 bàn/trận xét ở 2 thời điểm trước và sau trận thua Bradford tại FA Cup.
Chelsea đã chơi phòng ngự nhiều hơn, nên cặp Nemanja Matic - Cesc Fabregas (đá chính cùng nhau ở 20/22 trận đầu) sau đó chỉ đá chính cùng nhau 3 trận. Mourinho cần tăng cường chất thép cho tuyến giữa, nên các chuyên gia đánh chặn như Ramies hay Zouma xuất hiện, và đều hoàn thành nhiệm vụ. Chelsea cũng không cần quá nhiều nghệ sĩ sân cỏ vì đã có một Eden Hazard xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, nên Fabregas hay Oscar phải trở thành “vật tế thần” ở rất nhiều trận.
Mục tiêu của Mourinho không phải là làm hài lòng tất cả ngôi sao của họ, nhất là những cầu thủ tấn công như Oscar. Chelsea cũng không mơ mộng đá đẹp, đá hay như Barcelona hay Bayern, hoặc trong biên giới nước Anh là Man City hay Arsenal. Giấc mơ của Mourinho là trở thành huyền thoại của giải Ngoại hạng Anh, thậm chí “điên rồ” hơn là cạnh tranh với Sir Alex Ferguson về thành tích. Muốn vậy, Chelsea phải hy sinh những giấc mơ khác, một cách có chủ đích và rất hợp lý.
Cựu danh thủ - bình luận viên Martin Keown của tờ Daily Mail từng nói rằng: “Xem Chelsea vào đầu mùa, có cảm giác đó là bóng đá tổng lực của Hà Lan”. Còn bây giờ? Keown ca ngợi tài năng của Mourinho ở sự nhanh nhạy trong điều chỉnh chiến thuật và con người. Chelsea tiên liệu tốt những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó hợp lý và biết phân phối sức lực cực kỳ chính xác cho chặng đường dài 9 tháng đầy khó khăn của giải VĐQG Anh.
Với Chelsea của Mourinho, mục tiêu và tiêu chí là “Chúng tôi biết cách chiến thắng, còn các đội khác thì không!”. Có thể cho rằng The Blues kiêu ngạo, nhưng thực tế là vậy. Chelsea sẽ có 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong đó riêng Mourinho đã đem về 3 danh hiệu. Sự khác biệt rõ ràng là nhà cầm quân. Giả sử Liverpool (25 năm không vô địch Anh) đã mời được Mourinho thì sao nhỉ? Cứ mơ đi nhé, các fan The Kop!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chiến thắng của Chelsea trước Leicester rạng sáng 30/4 vừa qua đã chính thức biến Man City thành cựu vương Premier League. Trong bối cảnh Man xanh đang loạng choạng vì vết thương chí mạng, Tottenham hẳn muốn tận dụng thời cơ này để đòi lại rất nhiều món nợ.
Raheem Sterling sẽ tiếp tục khoác áo Liverpool trong mùa giải tới, bất chấp tiến trình gia hạn hợp đồng giữa anh và CLB chủ sân Anfield diễn ra như thế nào. Thông tin đó được chính HLV Brendan Rodgers của The Kop xác nhận vào hôm qua. Theo đó, kể cả trong trường hợp Sterling không ký hợp đồng mới, Liverpool vẫn sẽ không bán anh trong mùa Hè này.
Đánh bại Crystal Palace trên sân nhà, Chelsea sẽ chính thức lên ngôi vô địch Premier League mùa này. The Blues đã chờ đợi danh hiệu đó suốt 5 năm qua. Với Jose Mourinho, khoảng thời gian rời xa ngai vàng Premier League cũng gần 1 thập kỷ. Tối nay, tất cả khát khao, mong đợi mỏi mòn ấy sẽ khép lại.
Thi đấu nhạt nhẽo, được hưởng penalty thì sút hỏng, M.U nhận thất bại không thể bào chữa với tỷ số 0-1 trước West Brom. Sau thời gian thăng hoa ngắn ngủi, Quỷ đỏ trở lại với diện mạo bế tắc, nhạt nhòa nhòa như cũ.
Chuỗi trận chỉ biết hòa và thua của Liverpool cuối cùng cũng kết thúc bằng thắng lợi 2-1 trước QPR. Dù vậy, chiến thắng này chưa thể hiện nhiều điểm sáng, ngược lại còn bộc lộ năng lực dứt điểm yếu kém của The Kop.
Tháng 2/2014, trong một cơn giận dữ, HLV Arsene Wenger đã gọi đồng nghiệp Jose Mourinho là một “kẻ sợ thất bại”. Có lẽ chính Wenger cũng không thể ngờ rằng, đó mới chính là điểm mạnh của “Người đặc biệt”.
Tin nóng BĐVN 9/5
- Nam Định sẽ không có sự phục vụ của Rafealson ở trận đấu tiếp theo
- HLV trưởng Kim Sang Sik có mặt tại Thiên Trường hỏi thăm Văn Toàn, Tiến Linh
- Trận cầu tâm điểm vòng 17 V.League giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel.
- Bốc thăm giải đấu cúp các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup 2024)
- HLV Mai Đức Chung tái xuất dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam
- Trợ lý HLV ĐT Việt Nam ký hợp đồng với VFF
Chủ sở hữu Todd Boehly đã lên tiếng ủng hộ HLV Mauricio Pochettino, khẳng định ông rất ấn tượng trước sự tiến bộ về mặt phong độ và "thứ bóng đá đẹp" mà Chelsea trình diễn.
Real Madrid đã vô địch La Liga mùa này và vừa giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League 2023/24. Họ duy trì sự thành công một cách liên tục trong những năm gần đây, mà nguyên nhân chính đến từ “trái ngọt” trong đầu tư vào bóng đá trẻ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn