Hiệu suất của Kane thấp nhất Hiệu suất ở premier league 2014/15 của Kane so với Aguero & Costa Cả 3 tiền đạo ghi nhiều bàn nhất Premier League mùa này đều vứt đi một phần của mùa giải vì những lý do khác nhau. Diego Costa bùng nổ trong nửa đầu mùa, sau đó mất tăm vì chấn thương. Harry Kane thì tới tháng 11 mới bắt đầu được đá chính. Trong khi đó, Aguero mất một quãng quan trọng trong giai đoạn giữa mùa. Tuy nhiên nếu xét hiệu suất, Kane vẫn là người kém ấn tượng hơn cả. |
AGUERO BỨT TỐC TRONG CUỘC ĐUA VUA PHÁ LƯỚI
Sự vĩ đại... dang dở của El Kun
Khi Diego Costa có thể phải dưỡng thương đến hết mùa, cuộc đua Vua phá lưới trở thành chuyện riêng giữa Sergio Aguero và Harry Kane. Nhưng những gì diễn ra vừa qua cho thấy chúng ta không nên nhìn vào khoảng cách về số bàn thắng để đánh giá về trình độ giữa họ.
AGUERO BAY NHANH VỀ ĐÍCH
Cách đây hơn 1 tháng, Sergio Aguero còn chìm khuất trong ánh sáng mà Harry Kane tạo ra. Bàn ra mắt chỉ sau 79 giây cho ĐT Anh đã biến Kane thành chủ đề chính trong những câu chuyện bóng đá ở xứ sương mù. Trước đó ít ngày, hat-trick vào lưới Leicester đã giúp Kane vượt mặt Aguero và Diego Costa trên danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Aguero, trái lại, đang ở giữa cơn khát bàn thắng kéo dài 6 trận. Đỉnh điểm của thất vọng là pha đá hỏng penalty trong trận thua Barca 0-1 ở Champions League.
Nhưng gió đã đổi chiều rất nhanh. Việc được gọi lên ĐT Anh đã tạo ra hiệu ứng tiêu cực với Harry Kane. Sau khi trở lại, Kane chỉ ghi thêm được 1 bàn (trong 4 trận ở Premier League của Tottenham). Aguero, trong khi đó, đã kết thúc được cơn khô hạn bàn thắng với cú đúp vào lưới Man United. Trong 3 trận tiếp theo, tính cả gặp Tottenham, tiền đạo người Argentina đều có tên trong danh sách ghi bàn. Phong độ ấn tượng đó đã giúp Aguero san bằng, rồi vượt qua thành tích ghi bàn của Kane. Khoảng cách giữa hai người bây giờ đã là 2 bàn thắng.
Đó không phải là một khoảng cách quá lớn. Nhưng xét phong độ, và đặc biệt là trình độ giữa Aguero và Kane - điều đã được thể hiện rất rõ qua cuộc đối đầu ở White Hart Lane hồi cuối tuần - thì cũng chẳng có gì là bất ngờ nếu khoảng cách ấy sẽ tiếp tục bị nới giãn trong những vòng tới.
LẠI HAI CHỮ “GIÁ NHƯ”...
Đẳng cấp của Aguero là điều không phải bàn cãi. Việc anh “nổ súng” liên tục cũng chẳng có gì là bất ngờ. Ở đầu mùa này, phong độ mà tiền đạo người Argentina đã thể hiện còn khủng khiếp hơn, với đỉnh cao là cú poker (4 bàn) trong trận đấu với chính Tottenham. Vấn đề duy nhất của Aguero là anh vẫn quá nhạy cảm với các chấn thương. Aguero đã bỏ phí cả nửa cuối mùa trước vì 3 chấn thương nặng. Mùa này cũng thế. Hồi tháng 12 năm ngoái, giữa lúc phong độ đang lên cao, Aguero lại phải nghỉ hơn 1 tháng vì chấn thương đầu gối.
Chấn thương không chỉ khiến Aguero bỏ lỡ nhiều trận đấu (và cơ hội gia tăng thành tích ghi bàn). Chấn thương còn khiến phong độ và cảm giác của anh bị gián đoạn. Không phải cứ hồi phục chấn thương là hồi phục được phong độ. Aguero mất 4 trận để có được bàn thắng đầu tiên sau khi trở lại, nhưng thực tế, anh mất tới 11 trận để tìm lại phong độ tốt nhất. Aguero chỉ thực sự là chính mình từ trận derby Manchester mà anh là tác giả của cả 2 bàn thắng cho đội nhà. Nhưng như thế là quá muộn để Man City có thể nuôi hi vọng bảo vệ chức vô địch.
Câu chuyện về Aguero, do đó, có thể mãi vẫn là câu chuyện về sự dang dở mà khi kể, người ta thường phải bắt đầu bằng hai chữ “giá như”...
CUỘC ĐUA VUA PHÁ LƯỚI MÙA NÀY
22 bàn: Sergio Aguero
20 bàn: Harry Kane
19 bàn: Diego Costa
17 bàn: Charlie Austin
Nguồn Bongdaplus
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
- 02:04 Xem trọn vẹn 24 cú sút luân lưu kinh điển giúp U23 Indonesia tạo địa chấn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn