Chelsea vô địch Premier League: Quyền lực đảo chiều

MINH VIỆT
06:31 ngày 07-05-2015
Thành Manchester đã thống trị xứ sương mù với 4 chức vô địch liên tiếp. Phải đến mùa này, quyền lực ấy mới bị chấm dứt với chức vô địch của Chelsea và nhiều khả năng đội á quân cũng thuộc thành London (Arsenal). Premier League đang chứng kiến sự dịch chuyển quyền lực từ Manchester sang London.
Chelsea vô địch Premier League: Quyền lực đảo chiều
THÀNH MANCHESTER THÔI PHỦ BÓNG
4 mùa gần nhất, chức vô địch Premier League là chuyện riêng của những đội bóng từ Manchester. Cũng trong 4 mùa giải đó, thành tích tốt nhất của một đại diện London là chỉ là khi Chelsea về nhì mùa 2010/11. Thậm chí, 2 mùa liên tiếp (mùa 2011/12 và 2012/13), cuộc đua vô địch Premier League là màn độc diễn của Man City và Man Utd. 

Chưa hết, tính rộng hơn thì 7/8 mùa gần nhất, cúp bạc thuộc về một CLB thành Manchester (M.U 5 lần, Man City 2 lần). Chuyện Manchester là thủ đô của bóng đá Anh không có gì là lạ. Chẳng phải Quỷ đỏ là đội bóng giàu thành tích nhất kỷ nguyên Premier League đó sao? 

Chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của thành Manchester, tờ Telegraph bình luận chua cay: “Vô địch Premier League trước đây là chuyện của Big Four. Nhưng bây giờ có lẽ chỉ là chuyện của Big Manchester”. Đó chắc chắn là nhận xét khiến những đội bóng thành London nghẹn lòng. Cứ mỗi khi mùa giải mới khởi tranh, giới chuyên môn lại đặt câu hỏi quen thuộc: “Bao giờ thì cán cân quyền lực Premier League mới đảo chiều?”.

Điều chờ đợi đó cuối cùng cũng đã đến, với việc Chelsea đăng quang Premier League 2014/15. Đó là chức vô địch đầu tiên sau 5 năm của The Blues. Đó cũng là chức vô địch giúp London thoát khỏi sự thống trị của Manchester trong suốt 4 mùa giải gần nhất. 


Thực tế, việc London tìm lại sức mạnh ở Premier League đã có dấu hiệu từ mùa giải trước. Bằng chứng, mùa 2013/14 diễn ra trong 268 ngày thì 194 ngày ngôi đầu bảng Premier League thuộc về London. Trong khi đó, hai đội bóng thành Manchester chỉ đứng trên đỉnh có vỏn vẹn… 17 ngày. Chỉ có sự non nớt của Arsenal và những cú vấp cuối mùa của Chelsea mới khiến London bị Manchester vượt mặt vào phút chót. 

Dù sao, mùa 2013/14 cũng là bản lề, là cột mốc để các đại diện London thực sự trở lại trong mùa bóng hiện tại. Sự lép vế của Manchester trước London mùa này thể hiện rõ nhất qua hình ảnh Man City. Cả mùa bóng, dù mang danh nhà ĐKVĐ nhưng Man xanh chỉ thắng được đúng 1/6 trận, giành vỏn vẹn 6/18 điểm tuyệt đối trong những lần hành quân đến sân các đội bóng London (Chelsea, Arsenal, QPR, West Ham, Crystal Palace và Tottenham). 

Đáng chú ý, chiến thắng duy nhất đó cũng mới tới ở vòng đấu trước, khi họ đánh bại Spurs 1-0 ở White Hart Lane. Còn lại, thất bại 1-2 trước Crystal Palace ở vòng 31 được coi là đòn quyết định làm tiêu tan hy vọng mong manh bảo vệ ngôi vương của Man xanh. Nỗi sợ hãi London của Man City là hình ảnh chân thực nhất cho thấy quyền lực Premier League đã đảo chiều từ Manchester sang London như thế nào!

XU THẾ MỚI CỦA TƯƠNG LAI
Sự thống trị của Manchester đã bị London chấm dứt. Nhìn vào những gì mà Chelsea hay Arsenal đã thể hiện, có thể nói đó nhiều khả năng sẽ là xu thế mới của Premier League trong tương lai.


Trước tiên, hãy nhìn vào sức mạnh của Man Utd và Man City. Quỷ đỏ dưới thời HLV Louis van Gaal từng có lúc hồi sinh dữ dội, từng có lúc mang tới cho CĐV của họ giấc mơ trở lại ngai vàng Premier League vào mùa sau. Nhưng xem ra, mang lại sự ổn định cho Man Utd là bài toán Van Gaal vẫn chưa có lời giải. Bởi đúng lúc được kỳ vọng nhiều nhất thì M.U lại thua 3 trận liên tiếp, thậm chí còn không ghi được bàn nào trước Chelsea, Everton và West Brom. 

Nên nhớ, đến tồi tệ như David Moyes cũng không để thảm cảnh này xảy ra. Lúc này, NHM Quỷ đỏ chợt nhận thấy rằng M.U dưới thời Van Gaal vẫn chưa thể trở thành cỗ máy chiến thắng và vẫn còn quá nhiều việc phải làm cho chiến lược gia người Hà Lan trong mùa Hè tới. 

Man City còn rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn. Một loạt trụ cột của họ sắp ra đi. Man xanh sắp chia tay một thế hệ chiến thắng và họ sẽ phải xây dựng lại cả đội hình. Nhưng xây kiểu gì khi sức mạnh kinh tế của đội chủ sân Etihad lại đang bị vòng kim cô của Luật công bằng tài chính kiềm tỏa? Man City có thể mất nhiều hơn 1, 2 năm mới trở lại đươc vị thế của một nhà vô địch. 

Với Chelsea và Arsenal, họ đã tạo dựng được một bộ khung vững chắc, một đội hình đầy triển vọng ngay từ mùa bóng năm nay. Bởi vậy, đừng ngạc nhiên nếu mùa tới, quyền lực Premier League vẫn sẽ nằm ở London.  


Tham vọng trở thành “thủ đô của châu Âu”
Bên cạnh mục tiêu bảo vệ ngai vàng Premier League, Chelsea còn đặt tham vọng chinh phục Champions League mùa tới. Thế nên sẽ không có gì lạ nếu những vụ chuyển nhượng mùa Hè này của Chelsea được thực hiện để nhắm tới mục tiêu lên đỉnh tại Champions League. Arsenal cũng rất quyết tâm để chứng minh nhận định “Arsenal không thể vô địch Champions League với Wenger” là hoàn toàn thiếu cơ sở. Nếu so với thành Manchester, rõ ràng Chelsea và Arsenal có nhiều cơ hội để thành công ở đấu trường châu Âu hơn hẳn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x