Arsenal mùa 2014/15: Pháo thủ đã chạm ngưỡng

Minh Tâm
06:10 ngày 28-05-2015
Arsenal đã trải qua năm thứ 10 liên tiếp không thể tiến xa hơn vị trí thứ 3 tại đấu trường Premier League. Mùa vừa qua, Pháo thủ có cơ hội lớn để vượt qua cái ngưỡng này. Nhưng sự rụt rè, kém bản lĩnh và việc thiếu những quyết định đột phá từ phía HLV Arsene Wenger đã níu chân Arsenal trong giai đoạn về đích.
Arsenal mùa 2014/15: Pháo thủ đã chạm ngưỡng
CÚ HỤT HƠI QUEN THUỘC
Arsenal đủ mạnh để duy trì chỗ đứng trong Top 4, nhưng còn thiếu quá nhiều yếu tố để trở thành kẻ thống trị bóng đá xứ sương mù. Họ đã trải qua 11 năm liên tiếp lỗi hẹn với chức vô địch Premier League. Đặc biệt, kể từ mùa giải 2005/06 đến nay, Pháo thủ gần như giẫm chân tại chỗ. Họ không thể vươn lên cao hơn vị trí thứ 3 trong khoảng thời gian này.

Mùa giải 2014/15 là minh chứng cho thấy Arsenal đã chạm ngưỡng, dù họ có điều kiện thuận lợi để làm tốt hơn thế. Đến tận cuối tháng 4, Pháo thủ vẫn là đội bóng duy nhất có khả năng đe dọa vị trí dẫn đầu của Chelsea. Cũng ở khoảng thời gian đó, họ hơn Man City tới 5 điểm. Thế nhưng, vào ngày Premier League hạ màn, thầy trò Arsene Wenger ngậm ngùi đứng sau Man xanh với 4 điểm ít hơn.

Hụt hơi trong giai đoạn về đích đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Arsenal trong suốt một thập kỷ qua. Vấn đề mà Pháo thủ gặp phải không đơn thuần xuất phát từ năng lực chuyên môn, hay sự thiếu may mắn. HLV Wenger có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất vào giai đoạn khép lại mùa giải. Thế nhưng, Arsenal vẫn lao dốc với chỉ 1 chiến thắng trong 4 vòng đấu cuối.

Arsenal hiện nay chưa sẵn sàng sắm vai một kẻ đi chinh phạt. Những gì diễn ra ở giai đoạn về đích cho thấy sự thiếu tham vọng, bản lĩnh của Pháo thủ. Các cầu thủ dễ dàng hài lòng với một suất tham dự Champions League, để rồi thi đấu hời hợt vào lúc Premier League bước vào chặng nước rút. Từ HLV Wenger cho tới các học trò đều chưa sẵn sàng tâm lý leo cao. Để rồi cuối cùng họ chấp nhận khép lại mùa bóng ở cái ngưỡng quen thuộc.


CẦN ĐỘNG LỰC MỚI
Arsenal rõ ràng chưa khai thác hết tiềm lực mà họ đang có. HLV Arsene Wenger hiện sở hữu đội ngũ tấn công hùng hậu và chất lượng bậc nhất Premier League. Ngay cả những cầu thủ hàng đầu như Mesut Oezil, Santi Cazorla, Theo Walcott… nhiều thời điểm cũng phải ngồi ghế dự bị. Thế nhưng, số bàn thắng mà Arsenal ghi được chỉ đứng thứ 3 tại Premier League 2014/15, kém đội bóng tấn công tốt nhất là Man City 12 pha lập công.

Trong mùa giải 2014/15, Oezil từng bước lấy lại phong độ, Cazorla vẫn sáng tạo và xông xáo, còn Walcott cho thấy sự hữu dụng mỗi khi vào sân. Thế nhưng, HLV Wenger lại chưa tạo được môi trường thuận lợi để những cầu thủ này phát huy tối đa năng lực của mình. Nhà cầm quân người Pháp quá cầu toàn trong các quyết định nhân sự. Ông liên tục cho Olivier Giroud đá chính, dù tiền đạo đồng hương sa sút thảm hại vào giai đoạn cuối mùa giải. Dĩ nhiên, Arsenal sẽ không thể có bước đột phá một khi HLV Wenger còn đưa ra những quyết định mang tính chất an toàn.

Ở độ tuổi 65, Wenger ngại ngần trước những thay đổi lớn. Đội bóng Pháo thủ phản ánh rõ cá tính đó khi giẫm chân tại chỗ trong một thập niên qua. Nếu Arsenal tiếp tục gây thất vọng mùa giải tới, những người nắm quyền điều hành ở sân Emirates cần phải mạnh dạn tạo ra động lực phát triển mới trên băng ghế huấn luyện, thay vì tin dùng một nhà cầm quân đã chạm ngưỡng giới hạn về năng lực và cả bản lĩnh.

Không còn sợ đại chiến
So với hai mùa giải trước, bản lĩnh và năng lực chiến đấu của Arsenal trong các trận đại chiến hiện nay đã tăng lên đáng kể. Tại Premier League 2014/15, Arsenal không thua trắng sau hai lượt trận trước bất kỳ đối thủ nào trong nhóm ông lớn (gồm Chelsea, Man United, Man City và Liverpool). Đặc biệt, họ có cách tiếp cận khá linh hoạt ở các trận đại chiến, từ ru ngủ khi gặp Man City, đến tấn công dồn dập lúc đối đầu Liverpool.


5  TRẬN ĐẤU HAY NHẤT MÙA GIẢI CỦA ARSENAL
ARSENAL - STOKE vòng 21, 11/1/2015: 3-0
Sanchez tỏa sáng để đem về cho Arsenal chiến thắng đầu tiên trong năm 2015. Trận này cũng định hình phong cách tấn công mới: tốc độ và trực hiện hơn.

MAN CITY - ARSENAL vòng 22, 18/1/2015: 0-2


Chiến thắng này cắt đứt 12 trận bất bại liên tiếp của Man City. Pháo thủ tử thủ trong công sự và đánh bại Man xanh bằng hai pha “bắn tỉa” của Cazorla và Giroud.

ARSENAL - ASTON VILLA vòng 23, 1/2/2015: 5-0
Chiến thắng đậm nhất mùa của Arsenal. Họ tấn công đa dạng khi 5 bàn thắng của Pháo thủ được thực hiện bởi 5 cái tên khác nhau.

ARSENAL - WEST HAM vòng 29, 14/3/2015: 3-0
Chiến thắng mang đậm dấu ấn Giroud. Anh góp công trong 2 bàn thắng đầu. Tiếc là Giroud không giữ được phong độ đỉnh cao đó ở giai đoạn cuối mùa.


ARSENAL - LIVERPOOL vòng 31, 4/4/2015: 4-1
Những đợt tấn công dồn dập của Arsenal khiến Liverpool vỡ ra từng mảng. Đây là trận đấu mà Pháo thủ thể hiện năng lực sút xa đáng nể với 3/4 bàn được ghi từ ngoài vòng cấm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x