Liverpool đang trở thành ví dụ tiêu biểu cho hình ảnh một thế lực cũ chật vật tìm lại ánh hào quang. Những năm qua, họ liên tục thay mới đội hình với hy vọng giải cơn khát 25 năm không vô địch quốc gia. Mùa giải này, Liverpool lại đi trên con đường đó với nhiều bản hợp đồng được ký kết.
HÀNH TRÌNH MÂU THUẪN
Liverpool đang đi trên một hành trình đầy mâu thuẫn. Họ khao khát tìm lại hào quang quá khứ nhưng lại không giữ được những cầu thủ xuất sắc nhất. Cứ mỗi năm sân Anfield lại mất đi một vài trụ cột. Hè 2014, họ bán Luis Suarez. Còn năm nay, The Kop chia tay Raheem Sterling, Steven Gerrard.
Liverpool đã sống chung với hành trình mâu thuẫn đó quá lâu, đến nỗi họ không còn cảm thấy sự bất thường trong độ vênh giữa mục tiêu hướng đến và kế hoạch chuẩn bị. Liverpool luôn bị thúc đẩy bởi ý tưởng phải cải tổ đội hình để kết thúc chuỗi ngày lỗi hẹn với chức vô địch quốc gia. Họ đã bán đi cả những trụ cột như Suarez hay Sterling để có tiền thực hiện cuộc cải tổ tốn kém và đầy chất phiêu lưu ấy.
Liverpool (đỏ) chưa bao giờ vô địch Premier League
Năm nay, Liverpool tiếp tục tuyển quân từ rất sớm. Chỉ ba tuần sau khi mùa giải 2014/15 kết thúc, họ đã có 4 tân binh, gồm Danny Ings, James Milner, Adam Bogdan và Roberto Firmino. Số tiền thu được từ việc bán Raheem Sterling sau đó cũng được đầu tư ngay vào thương vụ Christian Benteke với trị giá lên đến 32,5 triệu bảng. Hành trình mua sắm của The Kop đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
XỚI TUNG ANFIELD
Cơn khát danh hiệu VĐQG đã đẩy Liverpool lao vào mua sắm và đến giờ họ là đội bóng Anh chi tiêu nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng Hè 2015 với 78 triệu bảng. Nhưng chính việc tuyển mộ ào ạt đó khiến sân Anfield như bị xới tung. Đội hình Liverpool giờ đây phình to, mất cân bằng trầm trọng. Dù đã đẩy được Iago Aspas, Rickie Lambert ra đi, nhưng The Kop hiện vẫn sở hữu tới 7 tiền đạo. HLV Brendan Rodgers sẽ làm gì với từng ấy chân sút, khi mỗi trận ông chỉ dùng 1-2 người.
Giờ đây, thật khó để nói chính sách thay máu lực lượng mà sân Anfield đang tiến hành có lợi hay gây hại cho đội bóng. Những tân binh như Christian Benteke hay Nathaniel Clyne đem đến cho CĐV niềm hy vọng. Nhưng cơ cấu đội hình bất hợp lý cũng khiến họ cảm thấy hoài nghi.
Liverpool (đỏ) mua nhiều cầu thủ với hy vọng tìm lại vinh quang
25 năm qua, người Liverpool đã luôn sống giữa hai trạng thái hoài nghi và hy vọng. Đội bóng của họ đã gắng gượng trên con đường tìm lại ánh hào quang quá khứ. Nhưng những nỗ lực đó mang tính mò mầm từng bước hơn là một chiến lược tổng quan.
Trước mùa giải 2015/16, Liverpool là một ẩn số khó giải. Họ có những cầu thủ giỏi nhưng lại tồn tại nhiều nhân tố bất ổn trong đội bóng. Năm ngoái, con tàu Liverpool đã trôi vô định trên đại dương Premier League. Năm nay, chưa biết họ sẽ về đâu, khi tiếp tục đi trên một hành trình đầy mâu thuẫn.
Đội hình 11 cầu thủ huyền thoại trong lịch sử Liverpool
Thủ môn Petr Cech là cầu thủ thứ 199 khoác áo Arsenal trong trận đấu chính thức dưới thời HLV Arsene Wenger, vào thời điểm Giáo sư bước vào mùa bóng thứ 20 cùng Pháo thủ. Lẽ ra HLV Wenger đã kỷ niệm cầu thủ thứ 200 nếu ông không cất tiền đạo trẻ Alex Iwobi trên ghế dự bị trong suốt trận thắng Chelsea 1-0.
Trong sự nghiệp cầm quân, Jose Mourinho chưa bao giờ thành công ở mùa giải thứ ba dẫn dắt một đội bóng. Liệu mọi việc có khác trong mùa giải 2015/16 cùng Chelsea?
Thay vì nhắc mãi những câu tranh luận “tầm phào” hoặc vài chi tiết mang màu sắc tiêu cực tạm gọi là sản phẩm đặc trưng của Jose Mourinho (“xe bus trước khung thành” chẳng hạn), giới “anti-Mourinho” thường quên đi một điều hay hơn, đáng bàn hơn: Mourinho từng bán những ngôi sao nào?
Arsene Wenger chủ động lách sang một hướng đi khác khi Jose Mourinho có thiện chí bắt tay chúc mừng các thành viên của đội bóng chiến thắng. Ông thật sự ghét Mourinho đến như vậy sao?
Không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề lớn nhất của Chelsea trong mùa giải mới chính là hàng công. Diego Costa tiếp tục vật lộn với chấn thương gân khoeo. Falcao thì chẳng khá hơn chút nào so với thời ở M.U. HLV Jose Mourinho cần tìm ngay phải pháp cho hàng tiền đạo quá cùn, nếu không muốn phải trả giá bằng thất bại ở mùa bóng mới…
HLV Jose Mourinho sẽ phải sớm tìm ra giải pháp để tăng cường sức mạnh hàng tiền đạo Chelsea. Vấn đề đó là giải pháp nào? Lựa chọn đầu tiên của Mourinho là tiếp tục đặt niềm tin vào 3 cái tên sẵn có: Diego Costa, Radamel Falcao và Loic Remy.
Hình ảnh gây ám ảnh nhất sau trận tranh Siêu cúp Anh đêm qua, có lẽ là khi Petr Cech tiến thẳng về khu khán đài cho các CĐV Chelsea, nơi thủ thành người Czech đứng lặng người trước những tràng pháo tay mà họ dành cho anh.
Raheem Sterling là một trong những tân binh được chờ đợi nhất tại Premier League 2015/16. Nhưng dưới con mắt của cựu HLV ĐT Anh Glenn Hoddle, cầu thủ nhỏ bé này sẽ khó thành công mùa giải tới, do sức ép từ số tiền chuyển nhượng lên đến 49 triệu bảng.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
Soi kèo - Hai đội đều không ham cày góc sớm, trong đó đội khách không còn động lực, trận Dusseldorf vs Greuther Furth lúc 18h00 tối nay ở giải hạng hai Đức sẽ về xỉu góc hiệp 1.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn