Mendes bán xăng, M.U buôn bật lửa

Quang Minh
15:27 ngày 04-08-2015
Là một trong những nhà môi giới chuyển nhượng uy tín và quyền lực bậc nhất, song "cò" Jorge Mendes lại thường mang đến cho M.U những bản hợp đồng xui xẻo.
Mendes bán xăng, M.U buôn bật lửa
Radamel Falcao và Angel di Maria, 2 ngôi sao được Jorge Mendes quảng cáo rầm rộ khi chuyển đến M.U đã không thể trụ lại chỉ sau vỏn vẹn 1 mùa giải. Đó chỉ là 2 trong số hàng loạt vụ chuyển nhượng Mendes đã hợp tác cùng đội bóng thành Manchester, sau khi ông này gây dựng được uy tín từ vụ mang Cristiano Ronaldo đến với sân Old Trafford.  

Nhưng khi nhìn lại, fan hâm mộ M.U có lẽ phải giật mình vì tỉ lệ thành công trên các thương vụ này khá thấp so với kỳ vọng, thậm chí là nhiều vụ hớ nặng nếu nhìn vào số tiền "Quỷ đỏ" phải bỏ ra.

Luis Nani 

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Sporting Lisbon, từng có 2 mùa giải thi đấu (2005-2007) rất tốt trong màu áo đội bóng này trước khi được Mendes tiến cử cho M.U. Tháng 6/2007, thương vụ chuyển nhượng được hoàn tất sau khi M.U quyết định trả 25,5 triệu euro cho Sporting Lisbon.

Nani không đáp ứng được kỳ vọng
Nani không đáp ứng được kỳ vọng

Với những gì đã thể hiện tại Bồ Đào Nha, NHM M.U kỳ vọng Nani sẽ là sự thay thế lý tưởng cho người đồng hương Cristiano Ronaldo (chuyển sang Real Madrid). Tuy nhiên, trong 8 năm khoác áo đội chủ sân Old Trafford, Nani không đáp ứng được kỳ vọng khi chỉ có 40 bàn thắng sau 230 trận ra sân và mới bị HLV Louis van Gaal tống cổ sang Fenerbahce để thu lại 6 triệu euro.

Anderson

Bên cạnh việc đưa Nani từ Sporting Lisbon tới M.U, cũng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2007, Mendes tiến cử Anderson cho nửa đỏ thành Manchester. Cầu thủ người Brazil chuyển tới M.U với mức phí 30 triệu euro và được quảng cáo sẽ là sự thay thế tuyệt vời cho vị trí của đội trưởng Roy Keane.

Lối sống buông thả khiến Anderson mãi không lớn
Lối sống buông thả khiến Anderson mãi không lớn

Tuy nhiên, thói sinh hoạt bừa bãi, những chấn thương liên miên khiến phong độ của cầu thủ người Brazil rơi tự do. Trong 8 mùa giải gắn bó với sân Old Trafford, Anderson chỉ ra sân 181 trận và có 9 bàn thắng. Hồi tháng 1/2015, BLĐ đội bóng cắn răng thanh lý hợp đồng với Anderson và hiện cầu thủ này đang khoác áo Internacional (Brazil).

Bebe

Đây có lẽ là thương vụ cay đắng nhất của M.U, bởi theo xác nhận của Sir Alex Ferguson, người trực tiếp đưa Bebe về thì ông chưa từng chứng kiến cầu thủ này thi đấu. Chỉ cần nghe qua những lời "đường mật" của Mendes, Ferguson đã đồng ý chi 9 triệu euro mua cầu thủ chưa được mấy ai biết tới này (theo tiết lộ, công ty GestiFute của Mendes được hưởng 3 triệu euro).

Thương vụ hớ nặng của Sir Alex Ferguson
Thương vụ hớ nặng của Sir Alex Ferguson

Những gì mà cầu thủ trưởng thành từ bóng đá đường phố đóng góp cho M.U gần như là con số 0 tròn trĩnh. Bebe không ra sân tại Premier League, chỉ có 2 bàn thắng sau 7 trận đấu ở mùa giải đầu tiên (2011/12) khoác áo M.U tại các giải đấu cúp. 3 mùa tiếp theo, Bebe tliên tục bị đem cho các đội bóng khác mượn trước khi bán đứt cho Benfica năm ngoái để thu về 3 triệu euro.

Angel di Maria

Cầu thủ người Argentina trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng của M.U, sau khi chuyển tới từ Real với mức giá 85 triệu euro Hè 2014. Nửa đầu mùa giải 2014/15, Di Maria thi đấu khá ấn tượng nhưng rồi chấn thương cũng như việc không thích nghi được với lối chơi và cuộc sống tại Anh khiến cầu thủ 27 tuổi dần đánh mất phong độ.

Di Maria đang trên đường rời M.U
Di Maria đang trên đường rời M.U

Hiện tại, Di Maria gần như không còn chỗ đứng tại M.U và anh đang trên đường chuyển tới PSG thi đấu. Được biết, M.U sẽ thu về khoảng 63 triệu euro, chịu lỗ 12 triệu euro chỉ sau 1 năm.

VIDEO: Màn trình diễn ấn tượng của Di Maria trong tháng 9/2014


Radamel Falcao

Không phải là thương vụ mua bán đình đám, nhưng M.U cũng phải trả cho Monaco 8,5 triệu euro để mượn Falcao trong 1 mùa giải. Tuy nhiên, những gì "Mãnh hổ" làm được khiến NHM cảm thấy thất vọng.

M.U tốn hơn 2 triệu euro cho 1 bàn thắng của Falcao
M.U tốn hơn 2 triệu euro cho mỗi bàn thắng của Falcao

Chấn thương kéo dài 6 tháng trước khi đến M.U đã ảnh hưởng rất lớn đến Falcao. Trong giai đoạn đầu, Falcao liên tục chỉ góp mặt từ 30-45 phút/trận, buộc M.U phải mượn lý do “chưa đạt thể trạng tốt nhất” để bao biện. Đáng tiếc, sau đó Falcao dù được tạo điều kiện nhiều hơn vẫn chỉ để lại thất vọng. Cả mùa giải, Falcao ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng cho M.U, nghĩa là đội bóng thành Manchester tốn hơn 2 triệu bảng cho mỗi pha lập công của chân sút người Colombia.

Victor Valdes

M.U không tốn một xu để có sự phục vụ của Valdes, nhưng những gì mà cầu thủ người Tây Ban Nha thể hiện tại "Nhà hát của những giấc mơ" chỉ là nỗi thất vọng. Anh chưa có trận đấu nào tại Premier League mà thường xuyên phải thi đấu ở đội dự bị.

Valdes chưa có trận bắt chính thức nào cho M.U
Valdes chưa có trận bắt chính thức nào cho M.U

Tương lai của Valdes lúc này cũng rất mờ mịt, khi mới đây anh đã công khai chỉ trích HLV Van Gaal và đang tính đường ra đi chỉ sau 1 mùa giải gắn bó với M.U.

Bên cạnh những thương vụ không thành công, cũng có những bản hợp đồng mà Mendes tiến cử cho M.U đạt được hiệu quả cao. Có thể kể đến 2 trường hợp thành công nhất là Cristiano Ronaldo và David de Gea.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Rio Ferdinand: 'Stones họa có điên mới đến Chelsea' Rio Ferdinand: 'Stones họa có điên mới đến Chelsea'

    Suốt thời gian qua, Chelsea đã liên hệ với John Stones nhằm trẻ hóa hàng thủ già nua của mình. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Premier League đang đối diện nguy cơ bị M.U nẫng tay trên.

  • Liverpool khó thỏa cơn khát danh hiệu Liverpool khó thỏa cơn khát danh hiệu

    Liverpool đang trở thành ví dụ tiêu biểu cho hình ảnh một thế lực cũ chật vật tìm lại ánh hào quang. Những năm qua, họ liên tục thay mới đội hình với hy vọng giải cơn khát 25 năm không vô địch quốc gia. Mùa giải này, Liverpool lại đi trên con đường đó với nhiều bản hợp đồng được ký kết.

  • Guardiola cảnh báo M.U về thể trạng của Schweinsteiger Guardiola cảnh báo M.U về thể trạng của Schweinsteiger

    HLV Pep Guardiola vừa khiến người hâm mộ M.U phát hoảng khi bày tỏ mối âu lo về tình trạng thể lực của học trò cũ Bastian Schweinsteiger.

  • Arsenal & Petr Cech: Mảnh ghép thứ 199 cho mùa thứ 20 Arsenal & Petr Cech: Mảnh ghép thứ 199 cho mùa thứ 20

    Thủ môn Petr Cech là cầu thủ thứ 199 khoác áo Arsenal trong trận đấu chính thức dưới thời HLV Arsene Wenger, vào thời điểm Giáo sư bước vào mùa bóng thứ 20 cùng Pháo thủ. Lẽ ra HLV Wenger đã kỷ niệm cầu thủ thứ 200 nếu ông không cất tiền đạo trẻ Alex Iwobi trên ghế dự bị trong suốt trận thắng Chelsea 1-0.

  • Luật việt vị mới sẽ tác động thế nào đến các trận đấu ở Anh? Luật việt vị mới sẽ tác động thế nào đến các trận đấu ở Anh?

    Luật việt vị mới sẽ là tin vui với cầu thủ phòng ngự, là tin buồn cho cầu thủ tấn công, và là nỗi lo ngay ngáy với các đội bóng cũng như người hâm mộ.

  • Chelsea: Chờ Mourinho phá dớp Chelsea: Chờ Mourinho phá dớp

    Trong sự nghiệp cầm quân, Jose Mourinho chưa bao giờ thành công ở mùa giải thứ ba dẫn dắt một đội bóng. Liệu mọi việc có khác trong mùa giải 2015/16 cùng Chelsea?

  • Đi tìm chỗ nguy hiểm nhất của Mourinho Đi tìm chỗ nguy hiểm nhất của Mourinho

    Thay vì nhắc mãi những câu tranh luận “tầm phào” hoặc vài chi tiết mang màu sắc tiêu cực tạm gọi là sản phẩm đặc trưng của Jose Mourinho (“xe bus trước khung thành” chẳng hạn), giới “anti-Mourinho” thường quên đi một điều hay hơn, đáng bàn hơn: Mourinho từng bán những ngôi sao nào?

  • Bóng đá Anh áp dụng luật việt vị mới từ mùa 2015/16 Bóng đá Anh áp dụng luật việt vị mới từ mùa 2015/16

    Trọng tài có thể bắt việt vị dễ dàng hơn, nhưng luật mới sẽ khiến các cầu thủ dễ... ức chế hơn

  • Wenger ghét Mourinho đến vậy sao? Wenger ghét Mourinho đến vậy sao?

    Arsene Wenger chủ động lách sang một hướng đi khác khi Jose Mourinho có thiện chí bắt tay chúc mừng các thành viên của đội bóng chiến thắng. Ông thật sự ghét Mourinho đến như vậy sao?

  • Chelsea và bức tranh u ám trên hàng công Chelsea và bức tranh u ám trên hàng công

    Không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề lớn nhất của Chelsea trong mùa giải mới chính là hàng công. Diego Costa tiếp tục vật lộn với chấn thương gân khoeo. Falcao thì chẳng khá hơn chút nào so với thời ở M.U. HLV Jose Mourinho cần tìm ngay phải pháp cho hàng tiền đạo quá cùn, nếu không muốn phải trả giá bằng thất bại ở mùa bóng mới…

  • Chelsea và bài toán hàng công: Mua Ibrahimovic, tại sao không? Chelsea và bài toán hàng công: Mua Ibrahimovic, tại sao không?

    HLV Jose Mourinho sẽ phải sớm tìm ra giải pháp để tăng cường sức mạnh hàng tiền đạo Chelsea. Vấn đề đó là giải pháp nào? Lựa chọn đầu tiên của Mourinho là tiếp tục đặt niềm tin vào 3 cái tên sẵn có: Diego Costa, Radamel Falcao và Loic Remy.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x