PREMIER LEAGUE 2015/16 - VÒNG 4

Man City sau khi chiêu mộ De Bruyne và Otamendi: Vị trí nào cho các tân binh?

Minh Kiệt
06:13 ngày 29-08-2015
Vấn đề của Kevin de Bruyne và Nicolas Otamendi là hai anh đến vào một giai đoạn mà Man City đang đá quá hay. HLV Manuel Pellegrini muốn có chỗ cho các tân binh đắt giá của mình, ông ta buộc phải phá vỡ một cấu trúc đang vận hành tốt.
Man City sau khi chiêu mộ De Bruyne và Otamendi: Vị trí nào cho các tân binh?
Đá 3 trận, thắng 3 trận, ghi 8 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Đã vậy cả 3 trận, Man City đều đá trên chân hoàn toàn đối thủ, đều mang lại cho giới mộ điệu những trận cầu mãn nhãn. Những đường chuyền cực kỳ gắn bó, những pha di chuyển không bóng khiến đối phương không lường trước được và một hàng phòng ngự cực kỳ vững vàng.

Vậy thì bây giờ, bất kỳ một sự xáo trộn nào cũng sẽ có thể dẫn đến sự chệch choạc. Một cầu thủ mới, đặc biệt là những cầu thủ từ một môi trường hoàn toàn mới như Otamendi (La Liga) hay De Bruyne (Bundesliga) chắc chắn phải tốn nhiều thời gian để hòa nhập. 


Chiến thuật năm nay của HLV Manuel Pellegrini rất rõ ràng. Ông dùng cặp tiền vệ cánh Raheem Sterling và Jesus Navas để kéo giãn tối đa đội hình đối phương ra, mở ra những khoảng trống ở tuyến giữa cho Yaya Toure và David Silva thi triển khả năng sáng tạo. Vậy thì nếu muốn “nhét” De Bruyne vào đội hình hiện tại, có lẽ ông chỉ có thể hy sinh Navas. Thế nhưng De Bruyne ở Wolfsbrug đã bùng nổ trong vai trò của một “số 10”. Anh buộc phải làm quen với vị trí mới lại từ đầu.

Trong lúc De Bruyne quen với vị trí mới, anh còn phải... làm quen với Kun Aguero và Silva. Chỉ cần vài trận không hiểu ý, kết quả chệch choạc, De Bruyne quay về ghế dự bị, áp lực sẽ phải phủ xuống Pellegrini và Ban lãnh đạo Man City vì cách dùng tiền vô tội vạ của họ. Rõ ràng Man City đang ở vào một vị thế hoàn toàn ngược lại với Chelsea. Chelsea đang chệch choạc, những tân binh sẽ giúp họ tiến bộ. Nhưng Man City đang ở đỉnh cao phong độ, những tân binh cùng lắm là giúp họ... không dở đi, chứ khó lòng giúp họ hay hơn được nữa.

Otamendi dễ sử dụng hơn De Bruyne


HLV Manuel Pellegrini sẽ phải đắn đo, cân nhắc trong việc có lập tức sử dụng Kevin de Bruyne đá chính hay không. Nhưng với một tân binh khác là Nicolas Otamendi, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Man City mua trung vệ người Argentina về để đá cặp với Kompany. Với Otamendi, trung vệ trẻ Mangala sẽ quay về băng ghế dự bị cho dù chơi khá tốt giai đoạn đầu mùa. Man City đang cần đẳng cấp và kinh nghiệm của Otamendi cho Champions League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x