Chelsea & Mourinho nên tôn trọng cuộc chơi

11:16 ngày 31-08-2015
Khi bạn không tôn trọng cuộc chơi và quy luật của nó, hãy coi chừng bị “đòn hội đồng”! Trung vệ Vincent Kompany của Man City từng cảnh báo Chelsea như thế trước khi Premier League 2015/16 khai mạc.
Chelsea & Mourinho nên tôn trọng cuộc chơi
Dường như đội quân của HLV Jose Mourinho đang bị “đòn hội đồng” thật khi những đội bóng đã gặp ĐKVĐ Anh từ đầu mùa (Swansea, Man City, West Brom, Crystal Palace) đều chơi với phong độ cao nhất, thậm chí hứng khởi đến mức gần như vượt khả năng. 

Nếu may mắn hơn, Swansea sau 2 lần bị dẫn bàn đã có thể đánh bại thay vì chỉ hòa Chelsea (còn 10 người do Thibaut Courtois bị đuổi) ngay tại Stamford Bridge ở vòng 1. Đến vòng 2, The Blues thua không thể chối cãi với tỷ số 0-3 trước Man City. Vòng 3, West Brom sau khi không có được bàn nào ở 2 vòng đầu đã ghi 2 bàn (cũng chỉ còn 10 người do John Terry bị đuổi) và suýt chút nữa hòa trong trận đấu với Chelsea. Vòng 4 ở cuối tuần qua, như tất cả đều biết, đội chủ sân Stamford Bridge thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Palace

Không đội bóng nào vô địch Anh chỉ sau 4 vòng, nhưng rất có thể Chelsea đã đánh mất cơ hội đăng quang ở mùa này khi đã kém Man City đến 8 điểm. Chưa hết, nếu cứ chơi với phong độ như hiện nay, sẽ là ngạc nhiên lớn nếu đội bóng của Mourinho có mặt trong Top 4 khi kết thúc mùa giải, để có suất dự Champions League mùa sau. 

HLV Mourinho đang có những hành động đi ngược cuộc chơi ở Ngoại hạng Anh

Rõ ràng Mourinho đã không tôn trọng cuộc chơi, khi chỉ trích từ ban tổ chức giải cho đến trọng tài. HLV của Chelsea cũng không tôn trọng đối thủ, khi hết lần này đến lần khác cạnh khóe từ Arsene Wenger đến Manuel Pellegrini hay cả Alan Pardew. Chưa hết, Mourinho còn không tôn trọng và tin chính bản thân mình, khi Chelsea dưới sự dẫn dắt của ông đã đánh mất bản sắc vốn có ở mùa trước, trở thành đội bóng hết sức lạ lẫm, run rẩy, mệt mỏi, rối loạn. Cái tên Chelsea và Mourinho không còn làm ai sợ nữa, như trùm xã hội đen do Ray Liotta thủ vai nói với một thuộc hạ trong phim The Iceman: “Tại sao mày lại chối bỏ cái tên của mày để mượn tên tao hù dọa người khác? Những kẻ không tôn trọng chính mình thì sẽ chẳng được ai tôn trọng!”. 

Chelsea và Mourinho đừng quên họ chính là một phần cấu thành nên Premier League. Giải đấu này thuộc quyền sở hữu chung của 20 CLB tại giải Ngoại hạng Anh, tức là cuộc chơi chung mà Chelsea là một thành viên vạch ra và chấp nhận những luật lệ của cuộc chơi ấy. Mourinho và Chelsea đã phạm sai lầm lớn khi tự đặt mình ở vị thế cao hơn những kẻ khác, để rồi phải nhận quả đắng khi họ chưa thuộc dạng vô đối, hoặc thiếu mục tiêu phấn đấu như trường hợp của Markus Persson. 

Markus Persson là cha đẻ của video game Minecraft. Sau khi bán Minecraft cho Microsoft với giá 2,5 tỷ USD cách đây gần 1 năm, Persson bỏ ra 70 triệu USD mua nhà, chi hàng chục triệu USD cho những bữa tiệc xa xỉ và những thú vui mà sau khi trải nghiệm, ông lại cảm thấy trống rỗng hơn, bởi “khi bạn đã có mọi thứ, bạn coi như đánh mất tất cả vì không còn mục tiêu và khát vọng phấn đấu. Chưa kể, không ai dám làm bạn với tôi vì sợ bị mang tiếng đào mỏ. Tôi muốn tìm một cô gái và một tình yêu chân thành cũng khó”.    

Persson đang cô đơn và bị ghét bỏ trên đỉnh cao của chính mình, cũng như Chelsea và Mourinho bây giờ. Chỉ có một khác biệt: The Blues và đế chế hùng mạnh của Mourinho đang trên bờ vực phá sản, trừ khi có phép thần kỳ xảy ra. Mà, Mourinho thì từ xưa đến nay chẳng bao giờ tin vào phép lạ cả! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x