Chelsea tính đến chuyện sa thải Mourinho

Chelsea: “Bom tấn” Simeone & thương vụ 52 triệu bảng

Vịnh San
19:19 ngày 12-10-2015
HLV Jose Mourinho đang mất kiểm soát ở Chelsea và sự kiên nhẫn của Roman Abramovich liên tục bị thách thức. Nếu tình hình không sớm được cải thiện, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Diego Simeone xuất hiện tại Stamford Bridge trong một ngày gần đây.
Chelsea: “Bom tấn” Simeone & thương vụ 52 triệu bảng
SIMEONE - BẢN NÂNG CẤP CỦA MOURINHO
Vào thứ Hai tuần trước, Jose Mourinho đã “sống sót” qua buộc bỏ phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tương lai của ông nhận được sự đảm bảo tuyệt đối. Ông chủ Roman Abramovich muốn cho HLV người Bồ Đào Nha một cơ hội để cải thiện tình hình, nhưng đồng thời, vẫn đang tìm kiếm giải pháp thay thế đề phòng trường hợp mọi chuyện vẫn đi sai hướng. Người mà ông chủ Chelsea nhắm tới là Diego Simeone.

Giống như Mourinho, HLV của Atletico Madrid là mẫu quản lý thực dụng, lôi cuốn, thông minh, có ham muốn vô độ với danh hiệu và tạo ra những trận đấu tàn khốc - mà người đời quy kết là giết chết bóng đá - chỉ để phục vụ mục đích giành chiến thắng. Cùng một triết lý, Simeone sẽ dễ dàng tiếp quản di sản ở Stamford Bridge mà không cần tạo ra quá nhiều thay đổi ở cấu trúc và cách vận hành.

Những năm qua, Simeone được nhìn nhận như một phiên bản nâng cấp của Mourinho, bởi ông có thể gây dựng sự ổn định, thay vì thành công chớp nhoáng. Nếu như Mourinho luôn gặp khó khăn trong năm thứ 3 ở cùng một CLB thì HLV kém ông 7 tuổi vẫn duy trì khả năng cạnh tranh của Atletico kể từ năm 2011. Tỷ lệ chiến thắng của Simeone cùng Atletico là 62,56%, thành tích khá ấn tượng trong một giải đấu được biết đến với sự thống trị của Real Madrid và Barcelona. Con số này của Mourinho tại Chelsea nhiệm kỳ 2 chỉ là 60,98%, thấp nhất trong sự nghiệp của ông. 

Mặc dù cũng tràn đầy năng lượng và hiếu chiến, đôi khi có những hành vi mất kiểm soát như Mourinho nhưng Simeone không phải kẻ thù của giới truyền thông, không làm vấy bẩn hình ảnh của CLB bằng những hành động điên rồ. Abramovich chắc chắn chú ý tới điều này, sau khi chịu đựng quá đủ các phiền toái từ Mourinho.


THƯƠNG VỤ 52 TRIỆU BẢNG
Tuy nhiên, sở hữu được Simeone - HLV xuất sắc nhất La Liga mùa 2012/13 và 2013/14 - lại không hề đơn giản. Tháng 3 năm nay, chiến lược gia 45 tuổi vừa mới gia hạn với Atletico trong một thỏa thuận tương đương 22,5 triệu bảng, kéo dài 5 năm và bao gồm điều khoản giải phóng lên tới 15 triệu bảng. Cộng thêm 37 triệu bảng đền bù cho Mourinho, tổng số tiền mà Abramovich phải chi cho vụ này lên đến 52 triệu bảng (chưa kể chi phí tiền lương cho HLV người Argentina và các cộng sự).

Bên cạnh vấn đề tiền bạc, cũng không có dấu hiệu cho thấy Simeone sẽ sớm rời Vicente Calderon. Sau 4 năm, ông đang dồn tất cả tâm huyết để thiết lập kỷ nguyên huy hoàng mới của Atletico. Dự án này đã khởi động vào mùa Hè vừa qua với việc chi ra số tiền ước tính tới 103 triệu bảng để mua sắm và giữ chân một loạt trụ cột như Antoine Griezmann, Koke hay Godin. Khi tất cả mới chỉ bắt đầu, phải có điều gì đó thực sự đặc biệt mới khiến Simeone thay đổi suy nghĩ.  

Abramovich sẽ cám dỗ thành công Simeone? Có thể, nếu như Mourinho vẫn bất lực với nhiệm vụ vực dậy Chelsea. Vì đội bóng, Abra đã từng thực hiện rất nhiều các quyết định táo bạo, thậm chí là điên rồ. Và trong trường hợp đã xác định mục tiêu, ông hiếm khi thất bại.

Abramovich chọn Simeone cách đây… 1 năm
Trong mùa đầu tái ngộ Mourinho (2013/14), thành tích của Chelsea khiến Abramovich không thể hài lòng. Vào tháng 5/2014, Le10Sport tiết lộ tỷ phú người Nga đã tính đến khả năng thay thế Mourinho bằng Simeone, người đánh bại đội bóng của ông tại bán kết Champions League năm đó. Mặc dù vậy, Abra cuối cùng đã quyết định cho Mourinho thêm một cơ hội sau khi nhận được cam kết vô địch Premier League trong mùa kế tiếp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x